Đầu xuân tháng ba, tuyết đọng tan dần, thời tiết ấm lên, cuối cùng Trần Tây Thụy cũng được giải thoát khỏi những bộ trang phục nặng nề. Lỗ Á, người đã lâu không gặp hẹn cô đi dạo phố.
Chị gái này là một hot girl mạng có mấy chục vạn người theo dõi, mở shop online bán quần áo. Gần đây cô ấy đang livestream bán hàng, còn Chu Lâm Tu thì cứ dăm bữa nửa tháng lại cãi vã rồi làm lành. Hai người cứ lằng nhằng như vậy, chẳng ai nhắc đến chuyện chia tay.
Shop online của Lỗ Á năm ngoái kiếm được không ít tiền. Chỉ dạo một vòng SKP*, trên tay cô nàng đã xách bảy tám túi đồ. Trần Tây Thụy hâm mộ không thôi, bèn thỉnh giáo kinh nghiệm vận hành tài khoản mạng xã hội. (*SKP: Tên một trung tâm thương mại cao cấp ở Bắc Kinh.)
“Em cũng muốn làm hot girl mạng à?”
“Chủ yếu em muốn kiếm thêm chút tiền.” Trần Tây Thụy xách giúp cô nàng mấy cái túi.
Lỗ Á rảnh ra một tay, vén tóc, thuận miệng hỏi: “Em thiếu tiền lắm à?”
“Thiếu chứ. Sau này em muốn ở lại Bắc Thị, mà muốn ở lại đây thì phải mua nhà, chắc chắn nhà em không lo nổi nhiều tiền như vậy.”
Lỗ Á không thể hiểu nổi nỗi lo bò trắng răng của cô. Dựa vào cái độ cưng chiều của Phó Yến Khâm hiện giờ, đòi anh một căn nhà chẳng phải là chuyện trong một nốt nhạc sao? “Hỏi Phó tổng của em ấy, chẳng lẽ anh ta còn để em chịu thiệt à.”
Trần Tây Thụy im lặng. Lời này nghe không được hay cho lắm. Rõ ràng cô và Phó Yến Khâm đang hẹn hò nghiêm túc, sao rơi vào mắt người khác lại biến thành quan hệ bao dưỡng kỳ quặc thế này?
“Trước đây anh ấy có đưa em một căn hộ, còn cho em một cái thẻ đen nữa, nhưng em không dám nhận, em luôn cảm thấy…” Cô nắm chặt quai túi, có chút khó mở lời, lại sợ đối phương chê mình giả thanh cao, đành phải giơ cái túi đang đeo trên người ra, “Nhưng mà, anh ấy tặng em mấy cái túi, ngày nào em cũng đeo. Hôm nay đeo cái này, mai đeo cái kia, cả tuần không trùng cái nào, em cảm thấy khí chất của mình cũng được nâng lên.”