Hôm sau, dấu dâu trên cổ biến thành một vết đỏ tím sẫm bằng nắp chai, cực kỳ bắt mắt. Phó Yến Khâm có tật giật mình, dán một miếng băng keo cá nhân lên.
Đúng dịp cuối tuần, anh được nghỉ ở nhà nên không làm phiền tài xế Trương, tự mình lái xe đưa Trần Tây Thụy đến chỗ Bạch Niệm Dao.
Trần Tây Thụy trùm kín mít, áo phao, khăn quàng cổ, mũ, tất cả những gì có thể giữ ấm đều mặc lên người. Phó Yến Khâm vươn tay sờ thử tay cô, lòng bàn tay không quá lạnh. Cô gái này quanh năm suốt tháng tay chân đều lạnh ngắt, tối ngủ thích quấn lấy người ta như bạch tuộc, lại còn rất không ngoan ngoãn.
“Lạnh không?” Anh hỏi, “Có cần tăng nhiệt độ lên không?”
“Không lạnh, em còn đổ mồ hôi nữa này.”
Phó Yến Khâm nắm vô lăng, thấy cô khá chật vật khi cài dây an toàn, loay hoay mấy lần vẫn không cài được, anh không nhịn được bèn vươn tay kéo mạnh dây an toàn ra ngoài, ‘cạch’ một tiếng nhắm ngay khe cắm.
Có lẽ do mặc quá nhiều quần áo, Trần Tây Thụy lập tức cảm thấy bị siết chặt, hít thở cũng hơi khó khăn, cô kéo kéo dây lưng điều chỉnh độ căng.
“Tối hôm qua sao em lại khóc?” Phó Yến Khâm đột nhiên lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc mà thản nhiên, “Vừa khóc vừa ôm anh nói mộng.”
Trần Tây Thụy ngơ ngác: “Em khóc á? Sao em không có cảm giác gì… Chắc là dạo này đi làm áp lực lớn quá. Em nói gì thế?”
Phó Yến Khâm nhìn cô, ngón tay gõ gõ lên vô lăng, mày hơi nhíu lại, như thể vừa trải qua một hồi suy nghĩ ngắn ngủi, “Thôi, không phải lời gì hay ho.”