Giữa tháng Bảy, cả thành phố như một lò luyện thép, thời tiết nóng đỉnh điểm, sóng nhiệt hầm hập.
Điều khiến người ta bực bội nhất là điều hòa bị hỏng. Đã liên hệ được thợ sửa điều hòa nhưng phải chiều mới đến được, điều này có nghĩa là ba người họ phải tiếp tục chịu đựng trong phòng ngủ thêm hai tiếng nữa. Ngủ trưa là không thể, Tiền Hiểu Nhã và Tô Du định đến thư viện hóng điều hòa, họ hỏi Trần Tây Thụy có đi không.
Trần Tây Thụy nhìn chằm chằm vào điện thoại cười ngây ngô, nói không đi, cô không cảm thấy nóng, trong đầu toàn là bong bóng màu hồng.
Tiền Hiểu Nhã lẩm bẩm một câu “Con bé này yêu đến ngớ ngẩn rồi”, rồi kéo Tô Du thoát khỏi phòng xông hơi.
Lúc này trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình cô. Nhiệt độ phòng gần 35-36 độ, cô ngồi xếp bằng trên ghế như một lão tăng nhập định, mãn nguyện đặt điện thoại xuống, sau đó cô cầm lấy gương trang điểm, ngắm nghía khuôn mặt mình ở các góc độ khác nhau.
Một hồi chuông điện thoại phá vỡ giấc mơ thiếu nữ, những bong bóng lớn treo lơ lửng trên đầu, “bùm, bùm, bùm”, bị đánh vỡ từng cái một.
“Mẹ ruột của con ơi, giữa trưa mà mẹ làm gì thế ạ?” Trần Tây Thụy cao giọng nói.
Bà Lâm Mỹ Trân hỏi cô bộ phim truyền hình lần trước xem ở nhà tên là gì.
” ‘Tuyệt sát 1941’, đừng có spoil cho con nhé, con muốn để dành phần kết thúc đến Tết xem.”
Nói chuyện xong, Trần Tây Thụy đột nhiên phát hiện hai bạn cùng phòng kia không thấy đâu nữa. Cô gọi mấy tiếng không ai trả lời. Nếu không phải giấy gói kem của Tiền Hiểu Nhã còn dính trên thùng rác, cô đã nghi ngờ mình vừa rồi là nói chuyện với không khí.