“Ghésát vào đây, cho anh hôn.”
—-
Buổi sáng, Vưu Tình ra khỏi nhà đi làm như thường lệ, công việc trong ngày đều được cô sắp xếp rõ ràng theo từng khung giờ, mỗi thời điểm làm một việc tương ứng.
Buổi trưa cùng đồng nghiệp đến nhà ăn, vừa ăn cơm vừa trả lời tin nhắn WeChat của Lương Tây Triều.
Ba giờ chiều, tranh thủ một tiếng cuối cùng trước khi hết giờ thăm gặp, Vưu Tình lái xe đến trại tạm giam.
Nhìn kiến trúc nghiêm ngặt, vắng lặng trước mặt, thật khó tưởng tượng một người từng sống trong nhung lụa khi ở nơi này sẽ có cảm giác gì.
“Sao lại là cô?”
Ánh mắt Trần Tuyết Vi khựng lại, “Cô đến đây làm gì?”
Lớp trang điểm trên mặt bà đã sạm đi rất nhiều, khuôn mặt tiều tụy.
Vưu Tình ngồi xuống ghế, nhìn bà, đánh giá bà ta.
“Cô đặc biệt đến đây để xem tôi thảm hại thế nào à?”