“Dỗ chưa đủ đâu, em hôn thêm đi.”
—-
Bằng một cách tự nhiên nào đó, bữa cơm hai người trong phòng riêng biến thành một đám đông.
Trong nhóm người này, có người đã từng gặp Vưu Tình từ trước, cũng có người chỉ nghe danh mà chưa thấy mặt.
Sau khi ngồi xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô để đánh giá.
Vưu Tình cũng không hề bối rối, thoải mái phóng khoáng nhìn về phía mọi người.
Mãi cho đến khi, Lương Tây Triều lại một lần nữa đeo bao tay vào, bóc thịt chân cua lớn cho cô, toàn bộ đều đặt vào trong chén của cô.
Hai người làm những việc như vậy vốn là để tán tỉnh nhau, nhưng bây giờ có nhiều người vây xem như vậy, Vưu Tình hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói với Lương Tây Triều: “Để em tự làm được rồi.”
“Em ăn đi.” Lương Tây Triều không chút khách khí nói: “Cứ xem như bọn họ không tồn tại là được.”
Vưu Tình: “…”
Sau bữa cơm, mọi người di chuyển đến phòng giải trí riêng.