“Em sờ anh thêm vài cái là hết đau ngay.”
——-
Sáng thứ Tư, chiếc xe quen thuộc vẫn đậu ở cổng khu dân cư. Vưu Tình đi thẳng tới đó. Dù sao thì, cô có lên xe hay không, Lương Tây Triều cũng có cách khiến cô phải lên xe.
Mở cửa xe, Vưu Tình khựng lại.
Hàng ghế sau trống trơn, ngay cả tài xế cũng không phải Quan Minh, mà là người tài xế trước đây hay đưa đón cô. Bác quay lại nói: “Cô Vưu, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng…”
Cả ngày tiếp theo, Lương Tây Triều không hề xuất hiện ở Dật Phẩm.
Vưu Tình và các đồng nghiệp đi cùng cũng không còn bị tiêu chảy đột ngột nữa, mọi thứ dường như đã trở lại trạng thái làm việc thẩm tra ban đầu.
“Cô Vưu!”
“… Hửm?”
“Cô vừa đi qua chỗ đó rồi, chúng ta đi hướng này thôi.”