“Bảo Bối à, đừng chọc anh không vui.”

——

Vưu Tình bị hôn đến cả người mềm nhũn, môi tê dại.

Lương Tây Triều ôm lấy eo cô, lòng bàn tay vỗ nhẹ, ý bảo cô chủ động.

Vưu Tình thở hổn hển, ngẩng đầu, ngoan ngoãn hôn lại. Vào khoảnh khắc Lương Tây Triều nhắm mắt, đôi mắt cô từ từ mở ra, trong veo đến lạ.

Viện dưỡng lão ở ngay trước mắt, Vưu Tình còn chưa kịp chạm vào cửa, Lương Tây Triều đã trực tiếp đưa cô đi. Cô cùng anh ăn một bữa cơm, rồi lại đưa anh ra sân bay.

Giống như bao cặp đôi tiễn biệt nhau, Lương Tây Triều ôm cô suốt quãng đường.

Người ngoài nhìn vào chắc không khỏi khen một câu trai tài gái sắc, tình cảm thắm thiết.

Nào ai có biết là cô bị anh ném vào xe bắt đi.

Trời về chiều, gió lạnh thấu xương, cô đứng giữa dòng người lướt qua, nhìn theo Lương Tây Triều làm thủ tục lên máy bay.