Gia đình họ đã ở lại Tây Sách, Ô Trấn gần ba ngày.
Sáng nào Tiết Trạch cũng kiên nhẫn xếp hàng mua bánh cà rốt sợi cho con gái Thịnh Hạ, rồi lại dắt cô bé sang tiệm bên cạnh gọi một bát bún nồi đất nóng hổi. Thịnh Thư Ý không thích đồ chiên rán, nhưng nhìn con gái ăn ngon lành, cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn. So với Tiết Trạch, thời gian cô dành cho con thực sự không nhiều.
Bất kể mưa tuôn hay tuyết rơi, việc đưa đón con đi học suốt bao năm qua đều do một tay Tiết Trạch đảm nhận. Con gái cô cũng hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa; khi lớn lên, cô bé bắt đầu thấu hiểu những khó khăn của ba và lý do tại sao trước đây anh không thể về nước.
“Năm sau em sẽ nghỉ ngơi một năm để chuyên tâm bên con.” Thịnh Thư Ý khẽ nói khi nhìn bóng lưng con gái đang cùng bạn bè chọn đồ lưu niệm.
Tiết Trạch nắm lấy tay cô, dẫn bước về phía những ngôi nhà ven sông yên tĩnh: “Chuyện năm sau cứ để năm sau tính. Con bé lớn rồi, đôi khi nó thích chơi với bạn bè hơn là ở bên chúng ta đấy.”
Họ ghé vào một quán mì nhỏ ven đường. Thịnh Thư Ý sực nhớ đến vợ chồng Đường Hinh và Triệu Lâm: “Không biết hai người họ đã làm hòa chưa?” Trong đám cưới, vì tính chất công việc nhạy cảm mà Triệu Lâm đến khá muộn, điều này đã khiến Đường Hinh tủi thân đến mức không thèm ngồi cùng bàn với chồng.
“Vợ chồng lục đục đầu giường, làm hòa cuối giường, em đừng lo quá.” Tiết Trạch múc một thìa nước dùng, thổi nhẹ rồi đưa tận môi cô: “Uống thêm chút canh đi, bổ lắm.”
Từ ngày anh phát hiện cô có vài sợi tóc bạc, thực đơn ba bữa của cô đều xoay quanh các món dưỡng nhan, đen tóc. Thịnh Thư Ý lườm anh một cái: “Em uống canh đến no bụng rồi đây này.”
Sự ân ái của đôi vợ chồng trung niên thu hút sự chú ý của những người trẻ xung quanh. Một cô gái trẻ tiến lại gần, đỏ mặt hỏi: “Cô chú ơi, cho cháu mạo muội hỏi một câu… cô chú kết hôn bao nhiêu năm rồi ạ?”
Thịnh Thư Ý mỉm cười đặt thìa xuống: “Chúng ta bên nhau lâu lắm rồi. Cô quen chú từ năm 18 tuổi, đến nay đã 26 năm. Trải qua bao lần tan hợp, đi một vòng lớn mới thực sự trở thành vợ chồng chính thức.”