Tại Vancouver, mãi đến lúc trời gần hửng sáng, Thịnh Thư Ý mới nhận được cuộc điện thoại phản hồi từ Giang Vũ.
Giang Vũ nói hiện tại Tiết Trạch đã an toàn, anh ta bảo cô hãy yên tâm. Anh ta còn dặn dò kỹ lưỡng rằng thời gian tới cô tuyệt đối đừng đến Bắc Kinh, cũng đừng nhắc với bất kỳ ai về việc cô từng ở bên Tiết Trạch, hãy quay về Giang Thành mà chờ tin tức.
Sau khi kỳ nghỉ Tết trôi qua, Thịnh Thư Ý mới nhận được cuộc gọi thứ hai từ Giang Vũ, nhưng đầu dây bên kia chỉ để lại một câu: “Em gái à, em đừng đợi Tiết Trạch nữa, hãy cứ sống tốt cuộc đời của mình đi.”
Lúc này, Thịnh Thư Ý đang ngồi dưới đình hóng gió của khách sạn quốc doanh. Trời vẫn chưa tối hẳn, đèn tháp Lôi Phong đã thắp sáng. Hứa Tiên đã quét tháp ngoài Lôi Phong suốt 20 năm, ngày ngày thủ hộ Bạch Tố Trinh, vậy mà Tiết Trạch lại chẳng để cô chờ đợi dù chỉ một ngày.
Trên gương mặt non nớt của cô hiện lên một vẻ tự giễu chưa từng có: “Anh Vũ, phiền anh chuyển lời tới anh ấy, chìa khóa em để trên bàn dưới gốc cây hợp hoan rồi.”
Bởi vì không có Tiết Trạch, nơi đó cũng không còn là nhà của cô nữa.
Rời khỏi khách sạn quốc doanh, Thịnh Thư Ý quay lại ngôi nhà đối diện rừng thủy sam. Cô không nán lại dù chỉ một phút, cô chỉ đặt chùm chìa khóa màu đen lên chiếc bàn đá dưới gốc hợp hoan. Sau khi khóa cổng, cô quay lưng rời đi, tuyệt đối không ngoảnh đầu lại.
Chuyến đi này, kéo dài ròng rã ba năm.
Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2016, bất kể có bao nhiêu lần ghé thăm khách sạn quốc doanh, Thịnh Thư Ý cũng chưa từng rẽ vào con đường nhỏ rợp bóng thủy sam kia thêm một lần nào nữa. Những chuyện về Tiết Trạch, Giang Vũ hay Tần Khoa đều đã theo câu nói “Đừng đợi nữa” mà hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của cô.
Cô cũng không quay lại Vancouver, dù có đi ngang qua đại lộ Trường An ở Bắc Kinh, cô cũng chẳng bao giờ nhìn về phía hội sở ấy.