Từ góc độ của Thịnh Thư Ý nhìn Tiết Trạch, có thể thấy rõ tháp Lôi Phong trên ngọn núi phía sau anh.

Cô chợt nhớ đến tình tiết trong Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, khi Bạch nương tử bị nhốt dưới chân tháp 20 năm, còn Hứa Tiên ở bên ngoài quét tháp chờ đợi.

Thu hồi tầm mắt, cô hỏi Tiết Trạch: “Tiết Trạch, nếu anh là Hứa Tiên, năm đó khi Bạch nương tử bị Pháp Hải nhốt dưới tháp Lôi Phong, anh có cam tâm ở bên ngoài quét tháp chờ cô ấy suốt 20 năm không?”

Kết quả, người đàn ông này lại thản nhiên ném cho cô một câu: “Em không cảm thấy Hứa Tiên quá nhu nhược sao?”

Khoảnh khắc đó Thịnh Thư Ý đã hiểu ra. Tiết Trạch tuyệt đối sẽ không chờ đợi. Anh sẽ chỉ “hắc hóa” thành ma, sẵn sàng sát thần diệt Phật. Những thứ gọi là đạo đức, luân thường thế tục căn bản không tồn tại trong từ điển của anh.

Cô cũng nhận được một thông điệp ngầm. Nếu cô thực sự đi theo người đàn ông khác, Tiết Trạch nhất định sẽ đẩy đối phương vào cỗ chết, đó không phải là lời đe dọa suông.

Sau sự cố của nhà Tần Dịch, Thịnh Thư Ý đã rút ra bài học xương máu. Cô phải thừa nhận rằng, tận sâu trong thâm tâm cô vẫn luôn hiện hữu nỗi sợ hãi đối với Tiết Trạch. So với thân phận và địa vị trong giới thượng lưu của bọn họ, cô khao khát một cuộc sống bình lặng với ba bữa cơm mỗi ngày hơn.

Vì vậy lần này, cô quyết định nhẫn tâm chặt đứt đoạn hạnh phúc vốn dĩ bản thân không với tới được: “Tiết Trạch, sau này anh đừng đối xử tốt với em như thế nữa.”

Ánh mắt Tiết Trạch vẫn duy trì vẻ dịu dàng: “Không đối tốt với em thì đối tốt với ai? Hửm? Em nói anh nghe xem.”

“Anh đừng như vậy, Tiết Trạch.” Cô mím chặt môi đầy vẻ rối rắm, “Vốn dĩ anh không phải hạng người như thế, anh không cần thiết phải tỏ ra như vậy trước mặt em.”