Thời Quân Như không cách nào khuyên bảo được Thịnh Thư Ý, chỉ còn biết gọi điện cho Thời Luật, người đang du học tại Mỹ, đem toàn bộ tình cảnh hiện tại của nhà họ Thịnh cũng như ý định của Thời Thu kể lại cho anh nghe. Bởi lẽ, cả nhà họ Thịnh lẫn nhà họ Thời đều không tán thành việc Thịnh Thư Ý về nước vào thời điểm nhạy cảm này.

Hơn nữa, về phía bạn trai cô, Thịnh Thư Ý không hé môi nửa lời về gia thế hay tên tuổi, điều này khiến dì cô vô cùng lo lắng. Thời Luật là cậu út, lại bằng tuổi Thư Ý, hai người thường xuyên tâm sự nên bà hy vọng anh có thể khuyên nhủ được cô.

Tháng Tư, Thời Luật bay tới Vancouver. Anh ấy cảm thấy chuyện này nói qua điện thoại không tiện, phải gặp mặt trực tiếp mới rõ ràng.

Vừa tan học, nhìn thấy người cậu đã lâu không gặp, Thịnh Thư Ý phấn khích chạy ào tới. Thời Luật xoa đầu cô, mỉm cười khen cháu gái dạo này cao lên không ít.

Khung cảnh thân thiết ấy tình cờ lọt vào tầm mắt của Tần Khoa. Anh chàng không khỏi thắc mắc. Người đàn ông kia là ai? Sao dám xoa đầu chị dâu nhỏ? Mà xoa đầu đã đành, sao chị dâu còn cười hớn hở thế kia?

Vốn tính tình đã không giữ được bí mật, lại càng không muốn anh Trạch nhà mình bị cắm sừng, Tần Khoa lén quay video gửi ngay cho Tiết Trạch đang ở Bắc Kinh.

Tiết Trạch chỉ liếc mắt đã nhận ra Thời Luật, liền nhắn lại: “Đó là cậu út của chị dâu cậu.”

Nghe vậy, tảng đá trong lòng Tần Khoa mới rơi xuống: “May quá, không phải là thảo nguyên xanh ngát trên đầu anh.”

Tiết Trạch lạnh lùng: “Cái miệng của cậu không để yên được à?”

Tần Khoa vẫn không quên lẩm bẩm: “Đằng nào anh cũng đâu có cưới người ta. Chị dâu nhỏ sắp tốt nghiệp rồi, cũng nên trả tự do cho người ta đi thôi.”