Trước đây, mỗi khi tụ tập tại câu lạc bộ, người thường hát bản “Ngoảnh lại mà xem” luôn là Trần Nhiên Nhiễm. Nhưng đêm nay là một ngoại lệ, người cầm mic lại là Giang Vũ.
Không còn vẻ hung hãn, gai góc của thời trai trẻ, Giang Vũ ở tuổi ngoài năm mươi toát lên vẻ từ ái lạ thường. Bước vào tuổi trung niên, anh ta không quản lý vóc dáng nên cơ thể có phần phát tướng, nặng nề hơn xưa.
Ngồi trên chiếc ghế cao, Giang Vũ một tay cầm micro, ánh mắt thâm tình xuyên qua đám đông hướng về phía Trần Nhiên Nhiễm:
“Ngoảnh lại mà xem, mây mù che lối về…”
“Ngoảnh lại mà xem, gai góc giăng đầy…”
“Đêm nay sẽ không còn những giấc mộng cũ khó rời, giấc mộng anh từng có cùng em…”
Giọng hát trầm đục, nhuốm màu sương gió và hơi men, kết hợp với những thăng trầm trong chính cuộc đời anh khiến Thịnh Thư Ý không kìm được mà đỏ hoe mắt. Tống Cẩn, Đường Hinh cũng vậy. Nhìn Giang Vũ dưới ánh đèn vàng ấm áp, họ nhớ lại những ngày tháng được anh ta che chở, mọi chuyện cứ ngỡ như mới xảy ra ngày hôm qua.
Với họ, Giang Vũ không chỉ là một người anh trai, mà còn là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất. Chỉ cần có anh ta ở đó, họ sẽ không bao giờ phải chịu uỷ khuất.
—— Không cùng huyết thống, nhưng còn thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.
Thịnh Thư Ý là cô dâu mới của ngày mai, khẽ quay đầu nhìn về phía cửa sổ, tình cờ chạm phải ánh mắt của Tiết Trạch. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, làn khói vây quanh mờ ảo. Ánh mắt sâu thẳm anh dành cho cô hòa cùng tiếng hát của Giang Vũ khiến cô chợt nghĩ đến bốn chữ: Một ánh nhìn, vạn năm tình.