Hơi nước từ bể suối nước nóng ngoài cửa sổ sát đất bốc lên nghi ngút, trong căn phòng có hệ thống sưởi sàn cũng ấm áp lạ thường, nhưng trái tim của Thịnh Thư Ý lúc này lại lạnh lẽo như băng giá.
Những suy nghĩ trong lòng cô không phải mới hình thành một sớm một chiều. Đặc biệt là sau mấy tháng nhẫn nhịn vừa qua, cô càng xác định rõ bản thân không muốn tiếp tục cuộc đời làm người chim cứ phải bay đi bay về giữa hai nước nữa. Cô muốn đổi một cách sống khác.
Cô thong thả nói: “Thói quen là thứ tích lũy theo thời gian mà thành, thì cũng có thể theo thời gian mà dần dần bỏ được.”
Tiết Trạch đã nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô, nhưng anh vẫn muốn chính tai cô nói ra điều đó: “Tiểu Thư Ý, em quen biết anh bao nhiêu năm nay chắc em phải hiểu, xưa nay anh không thích hạng người cứ nói chuyện vòng vo với anh.”
Lần này, Thịnh Thư Ý lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt anh: “Chúng ta kết thúc đi, Tiết Trạch.”
Là kết thúc, không phải ly hôn.
Bởi lẽ họ chưa từng đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật, họ không phải vợ chồng chính thức.
Một câu trả lời nằm trong dự tính, nhưng Tiết Trạch nghe xong vẫn không nhịn được mà bật cười tự giễu: “Không còn yêu nữa sao?”
“Yêu đến mệt mỏi rồi.” Ánh mắt cô nhìn anh vô cùng thanh thản, giống như vừa trút bỏ được một gánh nặng đeo đẳng từ lâu. Thịnh Thư Ý cảm thấy một sự nhẹ nhõm chưa từng có: “Yêu anh hơn nửa đời người, tôi thực sự đã mệt rồi.”
Không phải không yêu, mà là mệt.