Tiết Trạch mất ngủ. Anh tựa người bên cửa sổ, đôi mắt đã khô khốc vì mệt mỏi.
Đèn trên tháp Minh Châu Phương Đông đã tắt, ngoài cửa sổ sát đất là một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lác đác vài con tàu chở hàng lững lờ trôi trên dòng Hoàng Phố. Màn hình điện thoại vẫn sáng, anh vừa gọi cho Thịnh Thư Ý nhưng bị cô từ chối. Cô chỉ gửi lại một dòng tin ngắn ngủi: 【Em đang dùng bữa với mấy đối tác, lát nữa sẽ gọi lại sau.】
Nhìn đồng hồ, đã là một giờ sáng. Giờ này vẫn còn tiệc tùng tiếp khách, cô quả thực là một “Tam nương liều mạng”.
Tiết Trạch không nhịn được mà bật cười khổ. Rõ ràng bây giờ cô chẳng thiếu thứ gì, tiền tài, danh vọng, địa vị… tất cả những gì cô muốn đều đã nằm trong tầm tay, vậy mà cô vẫn không chịu dừng lại.
Thực ra Tiết Trạch hiểu rất rõ vì sao thời gian qua Tống Cẩn và Giang Vũ lại lạnh nhạt với anh. Tất cả là vì cô gái nhỏ có gương mặt giống hệt Thịnh Thư Ý ở công ty anh.
Khi giữ cô gái đó lại, Tiết Trạch đã lường trước sẽ có hiểu lầm. Nhưng sau khi điều tra, biết được cô ta là người do phía trong nước phái đến để giám sát mình, anh chỉ có thể tương kế tựu kế mà giữ người lại bên cạnh. Lần trước về nước dự tang lễ ông cụ Lục, động tĩnh quá lớn khiến dư luận quốc tế đồn đoán anh muốn “về nước tranh quyền đoạt vị”. Lục Diệu đã đánh tiếng khuyên anh tốt nhất đừng nên quay về.
Tiết Trạch cứ ngỡ chỉ cần mình không về nước là yên chuyện, nào ngờ những “Pháp Hải”* ở giới thượng lưu vẫn nhìn anh chằm chằm không buông. Anh tưởng để cô gái kia lại sẽ đánh lạc hướng được họ, ai ngờ lại là “dỡ vách Tây vá vách Đông”, khiến anh vô tình phớt lờ cảm xúc của Thịnh Thư Ý.
Tần Khoa lại là kẻ miệng rộng, anh chưa kịp giải thích chân tướng thì tin đồn đã bị anh ta truyền đi khắp nơi, càng giải thích càng hỏng. Bây giờ anh không thể đột ngột sa thải cô gái đó, vì làm vậy chẳng khác nào “lạy ông tôi ở bụi này”, thừa nhận mình thực sự tìm người thế thân. Hơn nữa, nếu đuổi cô ta, đám “Pháp Hải” kia chắc chắn sẽ càng đề phòng và phái thêm những người khó đối phó hơn đến.
Để chứng minh lòng mình chưa từng thay đổi, Tiết Trạch đã yêu cầu cửa hàng hoa đổi lời chúc trên thiệp. Không ngờ, hành động này lại càng chữa lợn lành thành lợn què. Anh vốn nghĩ Thịnh Thư Ý chỉ đang dỗi hờn, định đợi đợt sóng gió này qua đi sẽ về nước giải thích rõ ràng.
Kết quả, thứ chờ đợi anh lại là sự buông bỏ dứt khoát của cô.