Gần cuối năm, Tiết Dã được Tiết Trạch đón trở về Vancouver.

Có lẽ sức mạnh của cái gọi là chân tình vô giá đã thực sự phát huy tác dụng. Tiết Dã hạ quyết tâm vào trại cai nghiện. Trước khi đi, cô ấy cắt phăng mái tóc dài, để kiểu tóc ngắn mái bằng, trông thanh khiết và trẻ trung như chỉ mới đôi mươi.

Cô ấy cúi người, lưu luyến chia tay cô bé nhỏ trước mặt: “Cô đi đây, Thịnh Hạ. Nhớ lời hứa với cô nhé, Tết phải đến thăm cô, không được thất hứa đâu đấy.”

“Cháu nhất định sẽ đến ạ!” Bé Thịnh Hạ đưa ngón tay nhỏ xíu ra móc ngoéo với cô mình.

Thịnh Thư Ý và Tiết Trạch nắm tay nhau đứng bên cạnh, nắng ấm rải nhẹ lên vai họ, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ kỳ. Thế nhưng, vì vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về em gái, khi Thịnh Thư Ý đưa con gái về nước, Tiết Trạch đã chọn ở lại Vancouver thêm một thời gian.

Thực tế từ năm lớp hai, Thịnh Hạ đã theo mẹ nuôi Tống Cẩn về nước định cư và học tập tại Thượng Hải. Cô bé chỉ hơn con gái của Lục Chinh và Tống Cẩn một tuổi, nên sau khi về nước đã học lùi một lớp để trở thành bạn cùng khối với bé Hân An. Vì nhiều lý do nhạy cảm, Tiết Trạch không thể thường xuyên về nước, chủ yếu là Thịnh Thư Ý bay sang Vancouver, hoặc đưa con gái sang đó vào mỗi kỳ nghỉ đông và hè.

Tống Cẩn thường trêu: “Lục Chinh đã xem Thịnh Hạ như con gái ruột rồi. Nếu có ngày anh Trạch về nước đón con bé đi, chắc chắn Lục Chinh sẽ nhảy dựng lên mất.”

Lục Chinh quả thực đã “nhảy dựng” lên với Tiết Trạch, nhưng không phải vì chuyện đi học của con trẻ, mà là vì một scandal tình ái.


Tin đồn bắt nguồn từ cái miệng rộng của Tần Khoa. Anh ta kể rằng ở công ty Tiết Trạch mới xuất hiện một cô sinh viên thực tập ngành tài chính, ngoại hình giống hệt Thịnh Thư Ý năm 19 tuổi.

“Anh hai, anh không biết đâu, lúc cô bé đó đến phỏng vấn, em suýt chút nữa đã thốt lên gọi một tiếng chị dâu nhỏ.”