Sáng sớm hôm sau, thứ đánh thức Hà Tĩnh không phải là những ước mơ hoài bão, mà là tiếng rên rỉ nhỏ vụn, đứt quãng của người trong lòng.
Người con gái nhỏ bé đang cuộn tròn như chú tôm nhỏ, hai tay ôm bụng khẽ hừ nhẹ. Trên vầng trán trắng ngần lấm tấm mồ hôi mỏng, đôi lông mày nhíu chặt đầy vẻ đau đớn.
“A Từ?” Hà Tĩnh giật mình tỉnh giấc, vừa lật góc chăn lên thấy cô đang co quắp thì hoảng hốt: “Em sao thế này?”
“Không sao…” Tưởng Từ hít sâu vài hơi, “Đau dạ dày thôi, bệnh cũ ấy mà. Anh xuống lầu lấy thuốc trong vali cho em.”
Cả một đêm hoan lạc đến quên cả đất trời. Tưởng Từ ôm bụng khẽ thở dài. Người đàn ông cầm thú này đã cấm dục suốt ba năm, vừa được xả cửa là hệt như lũ lụt vỡ đê, nhất quyết bắt cô phải cầu xin cả đêm mới chịu buông tha. Ai ngờ mệt quá độ, ngủ quên cả bữa sáng khiến căn bệnh cũ lại tái phát.
Hai năm qua vì lao lực mà sinh bệnh, toàn phải nhờ Kim Bảo ngày ba bữa đôn đốc ăn đúng giờ, uống đúng thuốc mới miễn cưỡng giảm bớt đau đớn.
Hà Tĩnh vội vàng ôm chặt lấy cô, lòng đau như cắt: “Sao em lại đau dạ dày? Hôm qua chẳng phải vẫn ổn đó sao?”
Tưởng Từ đẩy anh ra, lúc này còn tâm trí đâu mà tình tứ: “Không muốn em chết trên chiếc giường này thì mau đi lấy thuốc đi!”
Hà Tĩnh cuống cuồng xỏ quần vào, chạy vội xuống lầu.
Mở vali ra, anh nhất thời chết lặng. Cả một túi thuốc xanh xanh vàng vàng lẫn lộn, căn bản anh chẳng thể phân biệt nổi loại nào trị bệnh gì. Hà Tĩnh tự trách mình, giận bản thân đã vắng mặt mấy năm qua, đến tình trạng cơ thể của người yêu mà cũng không hề hay biết.