“Dì Phấn, tiểu thư đâu rồi?” Liêu Thắng vừa bước chân vào nhà đã cất tiếng hỏi.
Cái nóng tháng Chín ở Hồng Kông đã chạm đỉnh, nắng gắt xuyên qua cả ngàn dặm vịnh biển, nhưng chẳng thể len lỏi vào căn biệt thự nửa núi xa hoa tráng lệ này. Hai giờ chiều, trong nhà dù sáng sủa sạch sẽ nhưng lại im lìm như bị đóng băng vạn dặm.
“Cậu Thắng, tiểu thư đang ở trong thư phòng, anh Bành ở địa bàn vừa mới qua.” Dì giúp việc A Phấn đứng ở huyền quan, giúp Liêu Thắng cất đôi giày vừa thay ra.
Vẻ mặt Liêu Thắng trầm tư: “Đến lâu chưa ạ?”
“Khoảng nửa tiếng rồi. Vừa đến đã đòi gặp tiểu thư ngay, tôi bảo đợi cậu Thắng về nhưng anh ta nhất quyết không chịu.”
“Hôm nay A Từ thế nào?”
“Mới húp được nửa bát cháo trắng, từ đó đến giờ chưa ăn thêm gì cả.” gương mặt Dì Phấn đầy vẻ u sầu. Dì ngập ngừng hồi lâu, trước khi Liêu Thắng định lên lầu mới lấy can đảm mở lời: “Cậu Thắng, có chuyện này tôi muốn bàn bạc với cậu một chút.”
Liêu Thắng quay đầu: “Chuyện gì vậy?”
“Cậu cũng biết tôi là phụ nữ tự lập, ở quê chỉ còn một người chị cả. Giờ chị ấy đang bệnh nặng lắm, bên cạnh không có ai chăm sóc, e là chẳng còn được bao lâu. Tôi muốn xin nghỉ một hai tháng để về lo cho chị ấy nốt đoạn đường cuối.” Dì Phấn có vẻ áy náy, “Tôi biết lúc này mà đưa ra yêu cầu như vậy là không nên, Nhị gia và tiểu thư đều đối đãi với tôi cực tốt…”
“Không sao đâu, dì cứ về đi.” Liêu Thắng không hề do dự. Việc người giúp việc xin nghỉ vốn chẳng phải vấn đề gì lớn, huống hồ dì Phấn đã ở nhà họ Tưởng bấy nhiêu năm.