Tưởng Từ không thể tin được bài kiểm tra của mình lại chỉ đạt điểm B.

“A Từ ơi, điểm số này đã là khá lắm rồi.” Thang Lệ Doanh khép sách lại, thoáng thấy Tưởng Từ đang đờ người nhìn bảng điểm. Sau hơn nửa học kỳ tiếp xúc, cô ấy biết bạn học vẻ ngoài lạnh lùng này có lòng hiếu thắng cực kỳ mãnh liệt, y hệt như vòng một ngoại cỡ của cô vậy, “Giáo sư Dương nổi tiếng là nỗi khiếp sợ của khoa Kinh tế, với sinh viên, lấy được điểm B trong tay thầy đã là một đặc ân rồi.”

Thang Lệ Doanh thu dọn sách vở ngăn nắp, huých khủy tay vào Tưởng Từ: “Nhưng nghe nói Phùng Chí Kiệt lần này được A đấy, cả lớp chỉ có cậu ta với Đặng Dĩnh được A thôi. Ước chừng là vì thất bại trên tình trường với cậu nên mới đem một bụng nhiệt huyết vùi đầu vào khổ học đó.”

Bạn trai của tiên nữ lớp Tài chính thần bí xuất hiện, tin đồn lan xa rằng anh cao hơn mét tám, vai rộng chân dài, tướng mạo đường hoàng còn đẹp trai hơn cả Lê Minh. Đêm khuya đón người rồi tiêu sái rời đi, không một tiếng động mà đánh lui cả đám cuồng phong lãng điệp.

Tưởng Từ lướt qua nụ cười trêu chọc của Thang Lệ Doanh, đến một cái nhếch môi lấy lệ cô cũng chẳng buồn làm. Cô không cho rằng mình làm bài không tốt, nhưng giáo sư Dương rõ ràng không vừa ý với nội dung bài làm của cô.

“A Từ, nếu có chỗ nào không hiểu, thực ra cậu có thể hỏi tớ.” Giọng Phùng Chí Kiệt đột nhiên vang lên bên cạnh.

Cậu ta đi từ phía sau lớp lên cửa trước, thấy Tưởng Từ và Lệ Doanh vẫn chưa rời đi, lại gần mới thấy Tưởng Từ đang rầu rĩ đối diện với bảng điểm.

Tưởng Từ theo tiếng nhìn sang, đập vào mắt là chiếc sơ mi và quần tây chất lượng cao cấp, thắt lưng tinh tế bóng loáng, toát lên vẻ đắt tiền lẫn quý khí. Chẳng cần ngẩng đầu cũng biết là Phùng công tử, người vừa đạt được một trong hai con điểm A duy nhất của bài kiểm tra Kinh tế vi mô.

“Không cần đâu.”

Tưởng Từ đáp lại nhàn nhạt. Có lẽ do đã quen với việc luôn đứng nhất, giờ đây người giỏi còn có người giỏi hơn, nói là hâm mộ đố kỵ thì không hẳn, nói là khó xử tủi thân thì cũng chưa tới mức đó.