“Kara, phần của nhóm cậu làm xong chưa?”
Từ phòng tắm ký túc xá bước ra, Thang Lệ Doanh đang dùng khăn khô lau mái tóc ngắn. Gương mặt mộc toát lên vẻ anh khí, sống mũi cao thẳng, bờ môi hơi mỏng cùng làn da màu mật khỏe mạnh, xét về ngoại hình, trông cô ấy chín chắn và sắc sảo hơn Tưởng Từ không ít.
“Sắp rồi, tối nay sẽ chốt bản thảo.”
Người đã tắm rửa xong trước Thang Lệ Doanh một bước là Tưởng Từ, đang thu dọn tài liệu trên bàn để chuẩn bị cho buổi thảo luận nhóm cuối cùng tối nay. Cô mặc một chiếc váy lụa hai dây ôm sát cơ thể, nền trắng điểm hoa nhạt, lộ ra bắp chân trắng ngần thanh mảnh. Bên ngoài cô khoác thêm một chiếc áo cardigan dệt kim mỏng dáng ngắn màu tím nhạt.
Gương mặt không chút phấn son, mái tóc xoăn nhẹ nhàng, toát lên vẻ phong tình kiều diễm.
Thang Lệ Doanh nhìn bóng lưng thướt tha của cô, nhướng mày cười: “Kara, ngực cậu là size C hay D thế?”
Thật khó tưởng tượng gương mặt thanh thuần lạnh lùng này lại sở hữu đôi gò bồng đảo tuyệt mỹ đến vậy.
Tưởng Từ lườm lại một cái: “Từ bao giờ cậu lại có hứng thú với phụ nữ thế? Chẳng phải cậu chỉ mê mấy anh cơ bắp cuồn cuộn, cao ít nhất mét tám sáu múi đàng hoàng sao?”
Thang Lệ Doanh cười lớn: “Kiểu chị đẹp như cậu tớ cũng thích mà.”
“Chị Doanh quá khen rồi. Nhưng hôm nào tớ thông suốt, muốn cùng cậu kết tóc se duyên thì tớ nhất định sẽ thông báo.” Tưởng Từ ôm mấy cuốn sách, nhếch môi cười rồi vẫy tay bước ra cửa.