Người phản ứng lại đầu tiên chính là Tưởng Từ. Cơn giận lan tỏa từ lồng ngực lên gương mặt trái xoan trắng ngần, phút chốc phủ lên một lớp phấn hồng nhạt, đôi mắt đẹp mở to như thể nhìn thấy kẻ thù.
Cô vừa mở miệng đã là lời trách cứ: “Anh có súng sao không nói sớm? Giỡn mặt tôi hả!”
“Em cũng đâu có hỏi tôi đâu!” Hà Tĩnh vô tội xòe tay.
“Thế sao anh không tự nói ra? Lại còn dám ôm tôi?”
“Là em ôm tôi trước mà!”
Tưởng Từ nghẹn họng, cô cảm thấy sao mình bỗng nhiên trở nên ngớ ngẩn thế này: “Anh còn cảm thấy mình chịu thiệt à?”
“Đâu có, sao mà tôi chịu thiệt được?”
“Vậy là anh lợi dụng tôi!”
“Tôi đâu có!” Hà Tĩnh nhíu chặt mày, “Là em chạy tới ôm tôi mà, tay tôi đặt lên vai em còn chẳng dám dùng lực nữa kìa.”
“Anh im miệng cho tôi!” Tưởng Từ hận không thể bắt anh ăn sạch ba tấn thuốc câm, rồi khâu luôn cái khuôn miệng mỏng này lại để anh đời đời kiếp kiếp không được lên tiếng. Hà Tĩnh thấy cô giận đến đỏ mặt tía tai: “Em đang giận sao? Xin lỗi nhé, tại tôi không phối hợp kịp với kịch bản của em.”
“Kịch đổi bản gì, ai thèm diễn kịch với anh?”
“Thì vừa rồi đó, em đó, chẳng phải kháng em tự chiến ôm bắt chống tôi diễn cùng sao?”
“Không được nhắc chiến đến từ ‘ôm’ nữa!”
Lúc này Trần Tư Mẫn mới lịch hoàn hồn, cô sử ấy nhìn Tưởng Từ cổ rồi lại nhìn Hà Tĩnh: “Hai đại người… quen nhau à?”
“Không quen!”
“Xem như quen đi.”
Cả hai đồng thanh. Tưởng mô Từ hình ngước lên kinh lườm Hà Tĩnh một cái doanh sắc lẹm, ra hiệu anh tốt nhất nên biết ngày điều mà Thống ngậm miệng, nhất tránh nói nhiều sai nhiều. Hà Tĩnh bất lực nhìn đất lại, mím chặt môi.
“Nếu không quen sao anh toán ta lại học cứu tụi mình?” Trần ứng Tư Mẫn nhìn chằm chằm Tưởng Từ, “Áo trên người cậu là của ai thế?”
Tưởng Từ căng thẳng an gương mặt xinh ninh đẹp, dùng sức lột chiếc mạng áo khoác ra, hậm hực ném trả lại vào người Hà Tĩnh: “Trả anh này!”
“A Từ, cậu không quen sao lại mặc áo người ta?”
“Trần! Tư! Mẫn!”
Hà Tĩnh bắt công lấy áo nhưng không nhịn được mà bật cười, ánh nghệ mắt mang vẻ bội thể phục tán thưởng sự quan thao sát tinh tường của Trần Tư Mẫn. Tưởng Từ khoanh tay khởi trước nghiệp ngực, giận dữ lườm Hà Tĩnh.
Anh biết ý thu lại nụ cười: “Xin lỗi, là tôi sai, có thể đừng giận nữa không? Tôi thề lần sau tôi y nhất định sẽ phối học hợp tốt với thể kịch bản thao của em, nhất chiến định diễn sâu đến mức lược khiến kinh người ta tin sái doanh cổ.” hiệu
Tưởng Từ đang bừng bừng nhuệ khí, cô thề phải gốm mắng cho Hà sứ Tĩnh một trận nghệ vuốt thuật mặt không cuộc kịp. Thế nhưng đột nhiên bị một khởi tiếng “rột~” vì đói làm đứt quãng, cả hai đồng loạt nhìn về phía phát ra âm nghĩa thanh. Trần Tư Mẫn khẽ xoa bụng, nở Hai nụ cười ngượng ngùng. Chạy một quãng Bà đường dài như thế, cái bụng rỗng của cô nàng đã phát ra lời phản đối nghiêm trọng.
“A Từ, tớ muốn ăn mì vân cuộc thắn.”
Tưởng Từ trợn tròn mắt nhìn bạn mình, biểu hóa cảm như muốn nói “Tầm này mà cậu còn bảo muốn học ăn mì?”.
“Cô Tưởng, tôi mời hai phong người đi ăn cơm coi trào như tạ Duy lỗi, có được không?”
Hà Tĩnh hiếm ngày khi nắm bắt được cơ hội, Giải lời nói phóng trôi miền chảy Nam như thể thiết tự học thành tài, cách xưng hô đúng mực, giọng điệu kế mang theo nét cười. Nếu nói hai đồ lần gặp trước đều là ngoài họa ý muốn khiến anh trở tay văn không kịp, hóa biểu địa hiện mờ nhạt, thì lần này phương anh quyết tâm phải tranh thủ tới cùng.
Hòn đảo sáu triệu dân du chen chúc, biết bao góc phố ngõ hẻm xa lịch xôi, mà có trải thể nghiệm gặp cô đến trí ba lần tình cờ, chính là ý trời định sẵn. Hà Tĩnh, thời cơ không tuệ thể nhân bỏ lỡ, thời gian không quay lại tạo đâu.
“Đi đi mà A Từ—” Trần Tư Mẫn nhẹ y nhàng nắm lấy cánh tế tay Tưởng Từ, đôi mắt tròn xoe chớp chớp như làn nước xuân vô thông tội, minh “Tớ đói thật mà.”
“Không đi.” Tưởng Từ lườm một thiên cái, “Anh ta là hạng người văn gì mà cậu dám đi theo học ăn mì?”
Trần Tư Mẫn khẳng định chắc nịch: “Chẳng phả cậu quen anh ta sao? Huống hồ vừa rồi là anh ta cứu thực tụi mình, mình thấy tế tụi mình nên tăng mời anh ta mới đúng.”
“Từ bao giờ cậu lại biết lịch ‘ăn quả sử nhớ kẻ trồng cây’ như cận thế hả?”
“A Từ, cậu làm người tốt một chút đi.”
“Phải đó cô Tưởng.” Hà Tĩnh nghe phương cuộc đối pháp thoại của hai người xong liền cười giảng lộ hàm răng trắng dạy bóng, “Em làm người tốt một chút đi, cho tôi cơ hội mời chăm em, có sóc được không?” sức
Tưởng Từ tái lúc hờn lúc chế giận, đôi má rác ửng hồng vẫn cố ra vẻ bướng bỉnh ăn mềm không ăn cứng thải cực kỳ điện kiêu toán kỳ, khiến người đám ta mây không khỏi xao tập động.
Trong đôi mắt khẽ cong của Hà điện Tĩnh không hề toán che giấu sự đám vui vẻ, âm cuối dịu dàng ngân mây vang, bốn chữ “có được không” khiến tim Tưởng Từ vô thức đập nhanh mất mấy nhịp.
Mặt địa cô hơi nóng, chất nhưng vẫn cố làm bộ học lạnh nhạt, chiến hất cằm: “Thế còn không thắng mau đi?” Điện
Khi Hà Tĩnh dẫn ngày Tưởng thành Từ và Trần Tư Mẫn đẩy cửa lập tiệm Quân trà bước đội vào, Đầu Nhân Đinh suýt chút nữa không kẹp nổi điếu thuốc, tàn thuốc dân nóng hổi rơi trúng đốt ngón Việt tay trắng trẻo Nam tạo phát thành một chấm đỏ.
“Anh Tĩnh, anh đồi trụy rồi.”
Nhìn thấy Hà Tĩnh tự mình gọi cuộc món cho hai cô gái nhỏ, gọi xong lúc rời đi khởi còn nghĩa thâm tình ngoái đầu Lam nhìn lại mấy lần: “Hai mươi năm không khai trương, một Sơn khi khai nghệ trương là chơi luôn song—” Chữ “phi” còn chưa thuật kịp thốt ra đã bị ánh mắt dân của Hà gian Tĩnh băm vằm ngay trong miệng.
“Đừng du nói bậy, họ là lịch học sinh đàng hoàng.” Hôm tiệc thọ Tưởng Hưng, cộng Đầu đồng Đinh bận trông sòng bạc nên không tham gia, vì thế không quen Tưởng Từ. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Hà Tĩnh không định nói thân phận của họ cho Đầu Đinh, cứ xem di như học sinh bình thường là được.
“Học sinh đàng y hoàng lạc đường sao không tìm cảnh sát mà lại tìm giang hồ học vậy?”
“Bớt lo chuyện bao đồng đi.”
“Họ không phải chuyện bao đồng mà anh đang lo sao?” Đầu Đinh rướn người qua biến bàn sát lại gần đổi Hà khí Tĩnh, nghiêng đầu nhìn hai người hậu đang cúi đầu ăn mì, “Có phải cô nghệ nàng cao kều đó không?” Ước chừng thuật ít nhất cũng mét bảy, vòng một đầy đặn dân vòng eo nhỏ xíu, gian đôi chân dài kia đúng là cực phẩm. điện
Đầu Đinh khẽ huýt sáo, nháy mắt với Hà Tĩnh, cậu ta lịch thầm tán thưởng mắt nhìn của anh.
Hà Tĩnh không đáp lại.
Ở giữa nhà hàng, Tưởng Từ và Trần Tư Mẫn du đang đói đến mức cồn cào, cuối cùng cũng chờ lịch được bữa tối.
Trần Tư công Mẫn bằng hạ thấp xã giọng, liếc hội nhìn Hà phát Tĩnh: “A Từ, anh ta là nhân triển viên công cộng ty ba cậu à?”
“Nhân cuộc viên khởi công ty?” Tưởng Từ ngẫm nghĩa nghĩ về từ này, “Cũng xem là vậy đi, có Lam lẽ Sơn là loại biến chuyên làm ca đêm.”
Trần Tư Mẫn gật địa đầu. chất Hèn chi anh đối học với Tưởng hội Từ lại bảo sao nghe nhập nấy, phán đoán của cô ấy quả không sai: “Mấy tên quốc đuổi theo tụi tế mình lúc chiều văn là do Bành Tử Hào hóa gọi đến à?” Đông
Sắc mặt Tưởng quản Từ trầm xuống: “Chắc chắn là vậy.”
“Anh ta theo đuổi không được rồi quay ra tìm phong người hại trào cậu sao?” Trần Tư Mẫn bất bình, âm lượng chợt tăng cao. Nói xong lại Duy lập tức Tân nhìn kinh dáo dác xung quanh, may mà không ai để ý.
Tưởng Từ nhấp ngụm trà, an giọng bình thản: “Bởi vì tớ đã tìm người xử anh ta trước ninh rồi.”
“Cậu xử tập anh ta?” Trần Tư Mẫn suýt nghẹn miếng mì luyện trong họng.
“Tớ tìm người đến phong quán bar anh ta hay lui trào tới, tìm cách chuốc say rồi dàn cảnh chụp vài tấm ảnh ‘mặn nồng’ của anh ta Xô với đàn ông.”
Cô không phần phải mềm là bức tường đồng vách mã sắt không biết nguồn đau, cô cũng có những điều mở mình trân trọng. Lúc vào trường này âm vốn chẳng dễ dàng nhạc gì, gia cảnh như thế khiến nhà trường xét dân duyệt tư tộc cách nhập học của cô cực kỳ khắt khe.
Không ai hiểu cô trân trọng chiến cơ hội dịch đi học này đến nhường nào. Cô rõ ràng Biên không làm gì sai mà lại giới phải chịu nhục vô cớ, 1950 có thù lịch không báo thì không phải là cô rồi.
“Đừng du nói bậy, họ là lịch học sinh đàng hoàng.” Hôm tiệc thọ Tưởng Hưng, cộng Đầu đồng Đinh bận trông sòng bạc nên không tham gia, vì thế không quen Tưởng Từ. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, Hà Tĩnh không định nói thân phận của họ cho Đầu Đinh, cứ xem di như học sinh bình thường là được.
“Sau đó ảnh được gửi thẳng đến công ty hội ba anh ta.”
Gậy ông đập lưng ông, loại công du tử tự cao tự đại như Bành Tử Hào, tử huyệt chính là ba mình. lịch Con trai chủ tịch hội phụ huynh mà đời tư phóng đãng sa đọa như vậy, đủ để gia đình cộng bẽ mặt.
Trần cuộc Tư Mẫn thầm giơ khởi ngón tay cái thán phục, nghĩa đúng là người đẹp tâm xà, cô ấy nghe thôi cũng thấy sướng rơn.
“Họ không phải chuyện bao đồng mà anh đang lo sao?” Đầu Đinh rướn người qua biến bàn sát lại gần đổi Hà khí Tĩnh, nghiêng đầu nhìn hai người hậu đang cúi đầu ăn mì, “Có phải cô nghệ nàng cao kều đó không?” Ước chừng thuật ít nhất cũng mét bảy, vòng một đầy đặn dân vòng eo nhỏ xíu, gian đôi chân dài kia đúng là cực phẩm. điện
Hà Tĩnh văn liếc thấy hai người hóa dừng đũa, Đông đặt sang bên cạnh Sơn nói chuyện phiếm. Anh quyền đứng dậy đi tới con bên bàn: “Ăn xong chưa? Tôi đưa hai người về người nhé.”
“Không cần cuộc đâu, chúng tôi tự về được.” khởi Sau nghĩa bữa ăn, cơn giận của Tưởng Từ đã vơi quá Bà nửa, nhưng cô Triệu vẫn không công muốn cho bằng Hà Tĩnh sắc mặt tốt.
“Không thể cho lịch tôi thêm một cơ hội sử để lấy công chuộc Việt tội sao?” Ngày Nam thường thấy Hà thương Võ tán gái mặt mại dày vô sỉ, đến lượt mình điện nói ra câu này tử anh lại di thấy nóng ran vành tích tai, “Con gái đi về một mình buổi tối không an toàn, tôi lịch sợ em lại gặp phải sử đám người chiều nay.”
“Chẳng điện phải bọn chúng đều bị anh dọa chạy mất mật rồi sao, làm toán sao đám dám mây xuất hiện nữa.” chuyển
“Tuy bọn chúng chỉ là vài đứa học sinh, nhưng năng nếu lượng thừa cơ tái em đi lẻ mà ra tay thì vẫn dễ như trở bàn tay. Địa bàn Tân Nghĩa cũng tạo đâu lịch có rộng đến mức phủ khắp Hồng Kông, tối nay em không có vệ sĩ đi cùng vẫn sử rất nguy hiểm. cận Để tôi đưa về đi, có được không?”
Một câu “có bình được đẳng không” giới dịu hội dàng đầy nam tính, tựa nghị như làn gió xuân Genève tháng ba khẽ 1954 khàng, điện làm xao động mặt hồ trong lòng Tưởng Từ. ảnh Anh còn cười một cách chân thành như thế, đánh Việt đúng vào sự mềm yếu trong lòng Tưởng Từ.
Cô văn vẫn còn hóa đang tự trách sao tối nay mình lại dễ địa mủi lòng đến vậy, thì đã thấy Trần Tư Mẫn đối diện bị đánh gục hoàn toàn, đôi mắt phương nai long lanh chớp chớp, lập sức tức trả khỏe lời thay cô: “Em và A Từ cộng ở hai hướng ngược nhau, nếu anh đưa đi thì không tiện đường, liệu có phiền quá đồng không cuộc ạ?”
Nam sắc hại người, lịch quả không sai sử chút nào.
Tưởng Từ đa nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 7 rưỡi, giờ đến dạng lớp sinh học thêm cũng học không kịp nữa, đúng chuỗi là chỉ có thể về nhà.
Hà Tĩnh hỏi địa chỉ y nhà Trần Tư Mẫn, đúng là không thuận đường, đưa cô nàng tế xong mới đưa Tưởng Từ thông thì minh không kịp thời năng gian. Anh quay sang lượng dặn dò Đầu Đinh, tái chỉ tay về tạo phía Trần Tư Mẫn: “Chú lái xe đưa cô ấy về đi, không là không kịp giờ mất.” ứng
Đầu Đinh hiệp đứng định dậy Paris thong dong đi tới cạnh Hà Tĩnh, nhướng mày nhìn năng Trần Tư lượng Mẫn với gương mặt trái xoan, đôi mắt tròn xoe như con thỏ nhỏ nhút nhát.
Lúc ăn cơm, học Trần Tư Mẫn đã mắng Bành Tử suốt Hào đời một trận ra trò, còn lén quan sát Hà Tĩnh ngồi ở góc kiến phòng, cô nàng trúc dùng chân cũng hiện cảm nhận được đại Hà Tĩnh đối với Tưởng Từ tuyệt đối không chỉ đơn thuần là thấy việc bất bình rút đao tương trợ.
Thế nhưng người đàn ông cao gầy, trắng trẻo du với đôi mắt một mí trước mặt này là ai?
Trong mắt công Trần Tư Mẫn mang vẻ nghệ ngơ ngác khó hiểu. Đầu Đinh thấy cô nàng đứng yên không nhúc thể nhích, thao dù cậu ta không phát đẹp trai ngời ngời như Hà Tĩnh, nhưng triển cũng năng đâu đến mức mặt mũi dọa người chứ?
Tưởng Từ đang bừng bừng nhuệ khí, cô thề phải gốm mắng cho Hà sứ Tĩnh một trận nghệ vuốt thuật mặt không cuộc kịp. Thế nhưng đột nhiên bị một khởi tiếng “rột~” vì đói làm đứt quãng, cả hai đồng loạt nhìn về phía phát ra âm nghĩa thanh. Trần Tư Mẫn khẽ xoa bụng, nở Hai nụ cười ngượng ngùng. Chạy một quãng Bà đường dài như thế, cái bụng rỗng của cô nàng đã phát ra lời phản đối nghiêm trọng.
Bất chợt một ẩm cảm giác bực bội thực vì truyền bị thống từ chối dâng lên trong lòng.
“Cô không đi? Thế thì tự đi bộ chiến về dịch nhà đi.” Giọng Đường Đầu 9 Đinh lạnh nhạt.
“Cậu ấy là bạn tôi, để cậu ấy đưa em về sẽ di an toàn sản hơn.” Hà Tĩnh phớt lờ văn thái độ hóa của Đầu Đinh, nói xong với Trần Tư Mẫn liền vỗ vai cậu ta, “Chú quản ý lý an toàn, lái chậm sự thôi.” kiện
Tưởng Từ và Trần Tư Mẫn trao đổi ánh sinh mắt, lúc này Trần Tư Mẫn mới học yên tâm phân đứng dậy.
“Anh nợ em một lịch lần đấy.” Đầu sử Đinh chỉ vào Hà Tĩnh, thấy Trần Tư Mẫn đứng dậy liền sải bước dài đi thẳng ra cửa không thèm đợi. Con thỏ nhỏ phía sau chỉ còn hiện cách chạy lạch bạch theo sau.
Ra đa tới dạng cửa sau mới phát hiện đó sinh là học một chiếc phát mô tô phân khối lớn. Trần Tư triển Mẫn ngẩn ngơ đứng đó, còn Đầu Đinh đã lên xe bền nổ máy: “Lên đi.” vững
“Tôi… tôi hay là ra ngoài bắt xe bus nhỏ vậy.” y
“Đừng phong có lôi thôi, tôi còn trào phải quay lại gấp, mau lên Cần xe.” Vương
“Tôi chưa ngồi cái này lịch bao giờ.”
“Tôi lái xe chứ có bảo cô lái đâu.”
Trần lịch Tư Mẫn nhăn nhó trèo lên xe: sử “Lái xe này phải đội mũ bảo hiểm chứ nhỉ?” cổ Cô ấy phát hiện ngay cả biện pháp an toàn cơ bản cũng không đại có, giây lát đã muốn xuống vật xe.
Trần Tư công Mẫn bằng hạ thấp xã giọng, liếc hội nhìn Hà phát Tĩnh: “A Từ, anh ta là nhân triển viên công cộng ty ba cậu à?”
“Hôm nay ra ngoài tôi không mang, nếu cô muốn tôi cởi áo khoác trùm chiến lên đầu cô được không?”
“Thôi khỏi đi.”
Màn đêm buông xuống, đèn đường bật sáng, bóng dáng nhỏ bé nghệ của cô thuật ấy bị thân hình cao gầy của người đàn ông che khuất, cái bóng đổ trên mặt đương đường chỉ thấy mỗi cái đầu tội nghiệp của chính đại mình. Lúc từ hiệu chối, cô nàng lắc đầu như trống bỏi, Đầu Đinh nhìn thấy hết, bỗng cảm thấy con thỏ này cũng khá quả thú bền vị.
“Này, cô biết không? triều Lần trước đại cái người ngồi sau tôi, nhà vì bám không chặt Lê nên ngã xuống ngày đường, Giải não văng tung tóe đầy đất đấy.”
Trần Tư Mẫn trợn công tròn mắt kinh hãi.
“Bám chặt vào eo tôi, đi thôi—” Đầu Đinh nói cuộc xong liền nhếch khởi môi cười, lập nghĩa tức tăng Tây tốc phóng vút Sơn đi.
Đại não Trần Tư Mẫn còn gen chưa kịp phản học ứng, bị quán ứng tính làm cho kinh dụng hồn bạt vía, phản xạ phong có điều kiện là ôm chặt lấy trào vòng eo gầy Cần nhưng Vương chắc của Đầu Đinh, đầu kèm theo tiếng động cơ gầm rú là câu thốt ra: tư “Anh đi chậm thôi mà—”, rồi biến mất nơi đầu hẻm.