Mấy người còn lại đang ăn, chẳng ai chú ý đến cảnh này cả.

Nhạc Nịnh hôn xong, vội rụt đầu lại, cúi xuống nhét vội đồ ăn vào miệng.

Chu Nhiên chỉ cảm thấy như có gì đó cào nhẹ trong lồng ngực, tim ngứa ngáy.

Anh cúi xuống nhìn người bên cạnh, nhìn vành tai đang lồ lộ ra của cô, cuối cùng vẫn nén lại. Tạm tha cho cô vậy.

Ăn lẩu xong, Lục Gia Tu đề nghị đánh bài.

Chu Nhiên từ chối: “Tôi và Nịnh Nịnh còn có việc.”

Chu Túy Túy nhìn hai người: “Đi luôn à?”

Nhạc Nịnh gật đầu: “Chị Túy Túy, em muốn đi thăm bạn, nên đi trước đây ạ.”

Chu Túy Túy gật đầu, vội nói: “Không sao đâu, chú ý an toàn nhé, hôm nay đông người đông xe lắm.”

“Vâng ạ.”