Ứng Già Nhược ngoảnh lại nhìn Tạ Vọng Ngôn.

Hôm nay cậu vẫn mặc chiếc áo phông đỏ trắng phong cách đua xe ấy, trong tầm mắt cô, khi cậu từ xa nhìn lại, dường như toát ra một thứ hào quang sắc bén có thể lay chuyển cả trời đất.

Rõ ràng xa vời vợi, nhưng lại ngỡ như gần ngay trước mắt, chỉ cần Ứng Già Nhược đưa tay ra là có thể chạm tới cậu và cả những ước mơ.

Thầy chủ nhiệm Điền nhìn thấy hai người thì vui như phát điên, một tay nắm lấy tay Tạ Vọng Ngôn, một tay nắm lấy tay Ứng Già Nhược, đặt chồng tay hai người lên nhau, nói đầy thấm thía: “Trò giỏi, đều là trò giỏi cả, thầy chúc tương lai các em rực rỡ sáng ngời, sớm ngày về chung một nhà.”

Trong lòng thầm thấy may mắn vì lúc đó không “chia rẽ uyên ương”, mới đem lại cho trường Minh Thụy niềm vui bất ngờ to lớn thế này.

Ứng Già Nhược cảm thấy hoang mang: Từ “về chung một nhà” này có thể dùng để chúc mừng thi đại học được sao?

Thủ khoa tỉnh họ Tạ, người có kho tàng kiến thức top 1 trong lứa học sinh Minh Thụy, bình tĩnh đáp: “Cảm ơn lời chúc của thầy.” 

“Sau này hôn lễ chúng em nhất định sẽ mời thầy đến chứng kiến.”

Lúc đi ngang qua hồ Uyên Ương, Ứng Già Nhược giật nhẹ vạt áo Tạ Vọng Ngôn: “Ai thèm kết hôn với cậu chứ?” 

“Vừa nãy cậu nói linh tinh gì với thầy thế?”