Đôi mắt anh còn đen hơn cả bóng đêm vô tận.

Đàm Khê Nguyệt vuốt ve đuôi mắt dài hẹp của anh, nhón chân, để môi mình chạm nhẹ lên đó rồi rời đi. Cô di chuyển xuống phía dưới, hơi thở mềm mại phớt qua môi anh, thì thầm như tiếng gió thoảng: “Có vẻ anh thích anh Lục Tranh nhỉ.”

Yết hầu Lục Tranh khẽ chuyển động, đôi mắt đen như cuốn theo cơn lốc.

Đàm Khê Nguyệt cong mi mắt cười với anh, như một chú cáo con quyến rũ mà không tự biết.

Lục Tranh nới lỏng sự kiềm chế, bàn tay rời khỏi eo cô, chạm vào đôi mắt cong như trăng non của cô. Đàm Khê Nguyệt nắm đúng thời cơ, thoát khỏi vòng tay anh. Như thể đã đoán trước được, Lục Tranh không ngăn cản, chỉ tiện tay kéo chiếc khăn lụa buộc tóc của cô.

Mái tóc đen như lụa đổ xuống, Đàm Khê Nguyệt xoay người nhìn anh, vẻ khó chịu, má ửng hồng.

Lục Tranh buộc chiếc khăn lụa hồng nhạt vào cổ tay phải, thắt một nút lỏng lẻo. Anh giơ cổ tay về phía cô, ra hiệu rằng: muốn lấy thì tự đến mà lấy.

Đàm Khê Nguyệt liếc mắt mắng anh đê tiện. Lục Tranh nhìn cô, dùng ngón cái chạm vào khóe môi, nơi còn vương hơi thở của cô. Mặt Đàm Khê Nguyệt càng đỏ. Lục Tranh khẽ nhếch môi, cười với vẻ hiền lành vô hại rồi xoay người thong thả bước đi. Đàm Khê Nguyệt giơ chân giả vờ đá theo bóng lưng anh, nhưng không dám đi theo cùng.

Dịch Nhiên thấy anh Lục đột nhiên xuất hiện từ sau thân cây, mở to mắt: “Anh, anh đi đâu vậy? Chị dâu đâu?”

Lục Tranh liếc nhẹ cậu ta một cái. Dịch Nhiên ngoan ngoãn im lặng, không nên hỏi thì thôi đừng hỏi. Chu Thúy Thúy chăm chú nhìn vào cổ tay Lục Tranh, rồi lén nhìn về phía thân cây im lìm, mím môi nén cười.