Nhưng mà giây tiếp theo, Tạ Nghiên Lễ nắm lấy hai bên viền mũ áo hoodie của Tần Phạn, đội lên đầu cô, chỉ còn lại bím tóc xương cá nhuộm highlight xanh bạc rũ trước ngực quơ qua quơ lại, linh động nghịch ngợm.

Khí thế đại tỷ đại lập tức biến mất không tăm hơi.

Tần Phạn vất vả lắm mới vén được viền mũ lên, lộ ra đôi mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn anh, tức giận nói: “Anh làm gì thế!”

Đừng tưởng anh tỏ tình rồi là có thể muốn làm gì tiên nữ thì làm!

Trong lúc nói chuyện, Tần Phạn không phục lắm mà kéo kéo quả cầu lông nhỏ trên áo hoodie của anh, “Cúi đầu xuống.”

Tạ Nghiên Lễ thuận thế cúi đầu.

Rồi sau đó cũng bị Tần Phạn đột nhiên đội mũ áo hoodie lên đỉnh đầu.

Tạ Nghiên Lễ không tức giận, ngược lại thuận thế ép cô vào góc tường kính, cúi người nói bên tai cô: “Muốn bị chụp ảnh như thế này à?”

Tần Phạn lúc này mới nhìn thấy có người đang chụp ảnh phía sau anh.

Đối phương trông như đang tự chụp bằng điện thoại, nhưng biểu cảm căng thẳng lại kích động kia đã bán đứng họ.