Lúc này, bên ngoài thảm đỏ.

Đoàn phim 《Phong Hoa》 đã tập trung đầy đủ, Tần Phạn dùng chiếc áo choàng len cashmere rộng thùng thình quấn quanh vai, may mắn là nửa dưới là váy dài chấm đất, lại thêm lớp lông vũ phủ trên tà váy, ít nhiều cũng cản được chút gió lạnh.

Hơn nữa phía trước còn có hai người đàn ông cao lớn đứng chắn gió.

Khiến cho Tần Dư Chỉ mặc bộ lễ phục nhung đen bên cạnh trông càng thêm thê lương.

Biên kịch nam mập mạp cũng khá có tình thương người, cũng giúp cô ta che chắn một chút gió, dù sao cũng là con gái, nếu đối xử khác biệt quá mức, bị fan hay truyền thông chụp được cũng không hay lắm.

Nhưng Tần Dư Chỉ nhìn thấy vị biên kịch béo trước mặt mình, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Ánh mắt thương hại đó là sao?

Cô ta cần loại người này thương hại từ khi nào.

Ánh mắt Tần Dư Chỉ dời từ người biên kịch sang Tần Phạn, khóe môi đang cố giữ nụ cười trong gió lạnh có chút cứng đờ.

Bên này, Trì Cố Uyên quay đầu nhìn về phía Tần Phạn: “Chị ơi, chị còn lạnh không, hay là vào trong xe đi, đợi lúc thảm đỏ bắt đầu em gọi chị.”