Vào lúc ban đêm, kỳ nghỉ còn chưa kịp cùng nhau trải qua, thì đêm đẹp đã được tận hưởng trước.
Màn đêm đang nồng.
Tần Phạn vẻ mặt lười biếng, gục trên tấm ga trải giường lụa mềm mượt của phòng tổng thống, chống cằm xem Tạ Nghiên Lễ đang mặc quần áo bên mép giường.
Ánh sáng mờ ảo vẫn tôn lên gương mặt thanh lãnh tuấn mỹ của người đàn ông kia như không phải tồn tại thật, những sợi tóc màu xanh bạc rủ trên trán, có chút ẩm ướt phóng khoáng, lúc này anh đang hơi cúi người nhặt chiếc áo hoodie màu đen bị ném trên mặt đất, đường cong phần lưng ưu việt mà gợi cảm, vòng eo thon chắc theo động tác của anh, đường nhân ngư như ẩn như hiện, cuối cùng hoàn toàn bị che đi vào trong mép quần, khiến người ta không rời mắt được.
“Đẹp không?”
Giọng Tạ Nghiên Lễ hơi khàn, anh chỉnh lại chiếc áo phông không có bất kỳ họa tiết nào.
“Đẹp.” Tần Phạn đáp dứt khoát, bỗng nhiên nói một câu: “Tạ Nghiên Lễ, em có chút chột dạ.”
Chột dạ?
Tạ Nghiên Lễ cụp mắt nhìn cô.
Tần Phạn đối diện với đôi mắt lành lạnh kia của người đàn ông, thở dài một hơi: “Có cảm giác như đang lén lút ngoại tình với tiểu chó săn sau lưng chồng vậy.”