Tần Phạn đang dựa trên vai Tạ Nghiên Lễ, thân thể mềm mại không xương cũng cứng đờ theo.
Đôi mắt hoa đào mở tròn xoe, trầm mặc vài giây, mới chậm rãi thốt ra từ đôi môi đỏ: “Cho nên, chạm mặt rồi?”
Quản gia gật đầu: “Chạm mặt rồi ạ.”
Xong đời.
Trong đầu Tần Phạn hiện lên hai chữ to này, lập tức cảm giác trời đất u ám, cả người vô lực ngã vào lưng Tạ Nghiên Lễ, “Tạ tổng ngầu như vậy, có thể bịt miệng hết bọn họ không?”
“Em chỉ là một diễn viên tuyến 18 thôi mà, không muốn phô trương như vậy đâu.”
Trước kia còn có thể nói là bạn trai thần bí, bây giờ… mẹ chồng đều tới rồi, thân phận Tạ phu nhân của cô không giấu được nữa.
Thần sắc Tạ Nghiên Lễ ung dung, đỡ Tần Phạn xuống rồi cùng ra cửa: “Cho dù biết, bọn họ cũng không dám nói.”
Người trong giới giải trí, biết rõ nhất cái gì nên nói, cái gì không nên nói, chuyện gì nên biết, chuyện gì không nên biết.
Đặc biệt là liên quan đến bí mật của hào môn.