Bùi Phong cùng Khương Ngạo Chu xông vào.
Hai vị vệ sĩ canh giữ ở cửa sau khi bọn họ phá cửa vào, lập tức khống chế cánh tay của hai người.
Tư thế như khống chế phạm nhân đập vào mắt Tần Phạn và Tạ Nghiên Lễ.
Quả sầu riêng tròn trịa mượt mà cứ thế lăn lông lốc trên sàn nhà vào trong.
Cuối cùng dừng lại ở vị trí trung tâm nhất của phòng bệnh.
“……”
Không khí tràn ngập sự xấu hổ nhàn nhạt.
Các vệ sĩ cũng không ngờ Bùi Phong lại lỗ mãng như vậy, trực tiếp chào hỏi cũng không thèm đã muốn xông vào.
Thấy Tạ Nghiên Lễ không có biểu hiện gì, buông họ ra.
Biểu cảm của Khương Ngạo Chu có chút nghẹt thở, sau khi được thả ra, anh ta lặng lẽ lùi về sau nửa bước: “Chúng ta có phải đến không đúng lúc không?”