Sau khi vào đông, năm thứ ba Lương Kinh Thủy ở Hồng Kông vẫn chưa từng thấy tuyết.
Vừa than thở xong câu này, ngày hôm sau cô đã nhận được đĩa ghi hình đám cưới của vợ chồng Quách Cảnh Hựu.
Bên trong có rất nhiều cảnh hậu trường ngoài các nghi thức chính thức: ví dụ như cảnh phù rể và phù dâu khẩu chiến trong các trò chơi; màn chặn cửa đón dâu, Lương Kinh Thủy cùng Chloe rơm rớm nước mắt dặn dò Ôn Noãn đủ điều; còn bé gái cầm hoa thì nhịn không được, tự mở cửa chạy đi vệ sinh trước, suýt nữa làm cục diện kết thúc sớm.
Hôm bưu kiện được giao đến Vịnh Thiển Thủy, đúng lúc mọi người đang tụ tập lướt sóng. Ôn Noãn có mặt, Thương Trác Lâm đang bế cô em gái nhỏ Tứ Hỷ cũng ở đó.
Lướt sóng xong, mấy cô gái lạnh run cầm cập, liền chạy thẳng lên căn gác xép nhà Thương Khải Vân tắm nước nóng và sưởi lửa.
Ôn Noãn quấn chặt áo choàng tắm, hỏi Lương Kinh Thủy đã nhận được chuyển phát nhanh chưa.
Lương Kinh Thủy vừa lau mái tóc ướt sau khi ngâm bồn, vừa ngồi bên lò sưởi nhìn lại cô bạn: “Chuyển phát gì cơ?”
Ôn Noãn đáp: “Video đám cưới của tớ.”
“Đã qua mấy tháng rồi, sao cậu không gửi thẳng file gốc cho tớ?”
“Thợ ghi đĩa ở tận Nam bán cầu, gửi bưu điện về chậm phát hờn. Hơn nữa chồng tớ bảo khoan hãy gửi cho cậu xem vội, giữ chút bất ngờ.”