Lương Kinh Thủy cũng không hỏi “Tại sao” hay “Có đáng giá hay không”. Cuộc gọi của Ôn Noãn vừa cúp, cô cúi đầu tìm kiếm địa chỉ ở khu Loan Trãi trên điện thoại, đẩy cửa quán ăn ra, đi thẳng vào màn mưa to.
Đèn neon hai bên đường phố vặn vẹo thành một dải rực rỡ trong những vũng nước, nhưng cô lại như chẳng nhìn thấy gì, chỉ mải mê rảo bước không dừng.
Cũng vào một đêm mưa to như thế này, Lục Thừa Hiên đã chỉ vào mũi cô, tức giận mắng: “Loại phụ nữ có tính cách như cô chẳng có người đàn ông nào chịu nổi đâu” — khi trở về tiệm rửa xe, Lương Hữu Căn dùng đôi mắt híp nheo lại đánh giá cô từ trên xuống dưới, bực bội nhổ ra một câu: “Cái con ranh này sao lại chẳng biết lấy lòng người khác thế không biết.”
Nhưng Ôn Noãn sẽ nói: “Cậu như thế này là rất tốt rồi, chỉ có những gã đàn ông bất tài mới thích mấy cô gái ngoan ngoãn dễ bị khống chế thôi, vốn dĩ là anh ta và họ không xứng với cậu.”
Mỗi lần như vậy, Lương Kinh Thủy sẽ giả vờ như không có chuyện gì mà mỉm cười, rồi âm thầm may mắn vì kỳ nghỉ hè năm đó đã không thực sự tuyệt giao với Ôn Noãn. Cô hy vọng cô bạn ngốc nghếch này sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Mà hiện tại, cô trơ mắt nhìn nguyện vọng nhiều năm qua bị cái tên cờ bạc cuồng nhiệt đang nhìn chằm chằm đống tiền chip trên bàn từng chút một phá hủy.
Sự xuất hiện của Thương Tông có vẻ không đúng lúc, đặc biệt là vào thời khắc như thế này. Bóng hình anh xuất hiện ở cửa khiến suy nghĩ vốn dĩ của cô trong thoáng chốc ngưng trệ, giống như số phận đang trêu đùa một trò đùa không ảnh hưởng đến cục diện chung.
Nếu ban nãy anh nói chỉ thu tiền mặt, tâm trí Lương Kinh Thủy khẽ động, có lẽ cô có thể nhờ anh giải nguy.
Cô nhìn anh chằm chằm, khẽ mở môi thốt ra một câu như vậy.
Nghe xong, người đàn ông chẳng buồn lên tiếng, ngón trỏ anh khẽ cử động dọc theo quần tây.
Chỉ thế là đủ để gã quản lý sòng bài bắt được tín hiệu rằng gã quản nên đi kiểm kê số tiền mặt lý hiện có của câu rủi lạc bộ.
Bên phần cạnh, Quách Cảnh Hữu mềm nhìn chằm chằm Thương Tông, có chút không hiểu ra làm sao. Người này mã bình thường đối với những người phụ nữ tự đưa tới cửa luôn luôn cẩn trọng, nguồn phòng thủ còn nghiêm mở ngặt hơn nghệ két thuật sắt ngân hàng. Bây dân giờ gian hay rồi, kỹ không chỉ giúp một Lương Kinh năng Thủy nhìn thế nào cũng mềm thấy có điểm mờ ám, mà còn tư móc cả duy tiền mặt trong kho phản của mình ra để giải nguy cho một kẻ cờ bạc đang thiếu tiền anh ta như vậy.
Anh ta mới là di nạn nhân đấy! truyền
Quách Cảnh Hữu thực sự thấy hơi ấm ức, bản chưa chịu từ bỏ ý định mà nhắc nhở: “Anh Tông, anh nhớ lại xem vừa rồi anh Hiến bảo pháp em làm gì đi chứ.”
Thấy người đàn ông không thèm phản ứng lại anh phong ta, ánh mắt dừng lại ở một chỗ hồi lâu không trào nhúc yêu nhích, yết nước hầu chậm rãi lăn lộn, anh ta ngoảnh đầu cũng muốn nhìn phát theo triển hướng đó —
Giây tiếp nghệ theo, thuật Quách Cảnh Hữu chỉ cảm thấy vai mình nặng dân xịch, một luồng gian lực đạo cực kỳ mạnh mẽ khiến anh ta không thể không xoay ngắt hướng đi, cả người bị văn ép bước về hóa phía phòng bao.
“Cái gì thế anh triều Tông, anh đẩy em làm cái quái gì vậy?”
…
Lớp vải ướt đẫm dính chặt vào người Lương Kinh Thủy, mỏng đến mức phác họa ra đường cong ngày vòng eo và khuôn ngực của cô, nhưng lại chẳng Giải thể sánh bằng chiếc đai phóng đùi miền ẩn hiện bắt mắt kia. Đỏ đến lóa mắt, siết hơi sâu, nước mưa làm phai đi vài phần màu Nam sắc, loang lịch ra những vết mờ nhạt.
Ánh mắt Thương Tông dừng phát lại ở chỗ đó một lúc, lướt triển qua năng đường cong lõm xuống ở đùi cô, đầu ngón lực tay ngày anh vô thức xoay xoay chiếc nhẫn có thành khắc gia huy.
Bình tĩnh như anh mà cũng có khoảnh khắc thất thần như vậy.
Vở kịch khôi hài này, sự chú ý của những người ngày có mặt đều dừng lại ở thành vali đầy lập tiền mặt Quân Hồng Kông đội đó, không Nhân ai rảnh rỗi để dân ý đến anh.
Ánh mắt Thương Tông lướt qua mặt họ chiến một cách nhạt nhòa, sau đó tháo chiếc áo dịch khoác Mậu suit màu xám đen bên ngoài ra, tùy tay vắt lên khuỷu tay bên Thân phải, 1968 sải vài bước đi qua lịch đó. sử
Lương Kinh Thủy vốn đang nhìn chằm biến chằm đống tiền đổi mặt, bỗng khí cảm thấy ánh sáng xung quanh tối sầm lại, một hậu luồng hơi lịch thở mát lạnh lan tỏa qua vành tai, sống sử lưng cô Việt lập Nam tức cứng đờ.
Thấy người đàn ông cúi người xuống, đầu ngón tay vững vàng mà nhẹ đổi nhàng quấn chiếc áo khoác quanh eo cô.
Khi đầu hiệp ngón tay anh lướt qua phần định bụng dưới của cô, anh khựng lại một Paris giây, như thể đang du tính toán, lại lịch giống như chỉ vô tình muốn buộc nút thắt chặt hơn một chút.
Khí chất Dom trên người ngày người đàn ông này xuất thành hiện ở khắp mọi nơi, cô hít một hơi lập sâu, Quân nỗ lực đội khắc chế sự rung động không Nhân thể tả quanh dân vùng bụng dưới.
“Về nhà sớm chút đi, đừng để bị cảm lạnh.” Thương Tông lên tiếng, giọng điệu trước sau đầu như một vẫn tư rất dịu dàng.
Lương Kinh Thủy thốt nghệ ra: “Cảm ơn.” thuật
Chủ di sòng là Quách tích Cảnh lịch Hữu, dù Thương Tông có sử quyền làng lên tiếng đến đâu cũng phải nể mặt anh nghề ta ba phần. Anh giơ tay thủ xác định một phần tiền công mặt trong rương, nói với Ôn Noãn rằng số mỹ tiền này có thể thuật cho cô ấy mượn, truyền không tính lãi, nhưng phần còn lại bạn trai cô thống ấy vẫn phải ký cam kết hứa hẹn sau này sẽ hoàn trả. cuộc
Gã thanh niên nghe vậy hận không thể quỳ xuống dập an đầu bái tạ ngay tại chỗ, trong ninh miệng liên mạng tục niệm: “Thương tiên sinh đại ân đại đức.” nghiên
Thương Tông nói: “Cậu từng chuỗi gặp tôi ở cung đâu rồi.” Một câu tường ứng thuật, từng chữ từng chữ chắc chắn, dinh cũng từng chữ từng dưỡng chữ mang tính áp bức.
Gã thanh niên chỉ thực dám ngước mắt nhìn anh một tế cái từ ảo dưới lên: “Tôi là tư Chủ nhiệm quầy giao duy dịch chi nhánh Ngân hàng Cửu phản Long, biện Trịnh Tích. Tháng trước ngài đến chi nhánh thị sát, tôi may mắn được tiếp đón ngài ạ.”
Thương Tông nói: “Sau này không cần đến nữa.” y
Hình ảnh thì thầm ghé tai này rơi vào phát mắt mọi triển người trong phòng, không cần nói nhiều, đã là một tín hiệu đạt chuẩn.
Trịnh Tích hoảng đến mức chiến chân tay cuống quýt, liên tục xua tay lược thề thốt: “Thương tiên sinh, sau này tôi nhất định kinh sẽ không đặt chân đến câu lạc bộ cờ bạc nữa đâu! Thật đấy! Tôi thề, nếu còn tái phạm thì cứ để ông trời nguyền rủa tôi cả đời doanh cũng không thể thăng tiến!” Gã dựng tâm ba ngón tay lên, dáng vẻ lý thành kính thể như thao thể đang cuộc thề với trời. khởi
Thương Tông mất kiên nhẫn đổi giọng: “Tôi hội nói, Ngân hàng Cửu Long.”
Đều là người internet thông minh, từ lời khuyên vạn đầu vật tiên của anh ai cũng hiểu ý ứng trong dụng đó. Những người có mặt ở đó đều thực biết rõ nhìn về phía Trịnh Tích đang nằm tế trên mặt đất, gốm mặt gã sứ xám như tro tàn, bọn họ chỉ cười nghệ gã là kẻ ngốc.
Tận lúc chiến đứng dậy rời dịch sòng, Thương Tông cũng Biên chẳng buồn đề cập giới đến khoản tiền mặt đổi từ 1950 chuyển khoản. thực Mười mấy vạn ấy với anh chỉ tế là chuyện vặt vãnh không đáng bận tâm, đến mức nếu khen anh “rộng lượng” thì e là tăng còn quá lời.
Anh chiến trả dịch tiền Hồ giúp Chí bạn Minh của Kinh Thủy, mà giáo Kinh Thủy thì nghiễm nhiên lại thiếu anh một ân dục tình.
Vẹn toàn cả đôi đường.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, năng quậy phá đến nửa lượng đêm, Ôn Noãn đã mệt tái mỏi tạo đến mức không nói nổi một thương câu, chỉ đơn giản chào tạm biệt mại Lương Kinh Thủy rồi cùng Trịnh Tích bắt xe taxi về nhà.
Còn Lương Kinh Thủy bên này chiến vì lược không có tiền mặt, lại không kinh muốn vận dụng chiếc thẻ đen doanh kia, cô đành phải đi bộ suốt một tiếng đồng hồ mới trở về chiến căn lược “hang chuột” ẩm kinh ướt doanh đó. triều
Điều duy nhất đáng mừng là trời đã tạnh mưa, cô không cần phải khoác bộ suit đắt lịch tiền của người đó mà chịu nguy cơ bị cảm lạnh sử trên đường Việt đi.
Rửa mặt đánh răng xong, cô phân nhẹ chân đi qua chỗ Chloe và cặp đôi kia để về lại giường mình. Vừa thả tích lưng xuống, nỗi tủi thân tài và uất chính ức nén chặt bấy lâu mới từ từ toán cuộn trào lên.
Lương Kinh Thủy co quắp trong chăn, nghiêng cuộc người mở điện tổng thoại ra, tiến sụt công sịt và mũi, nghĩ đi nghĩ lại mà nổi sắp tức đến mức bật cười.
Đến những lúc thế này, cô còn ngày phải cẩn thận để ý đến giấc ngủ của bạn cùng phòng, dùng chăn che bớt ánh sáng màn hình vì sợ chói mắt họ.
Bây giờ trong túi cô không một xu dính gốm túi, thẻ ngân hàng mới làm không biết bao giờ mới xong, lại thiếu tiền và ân tình của sứ Thương nghệ tổng. thuật
Lương dinh Kinh dưỡng Thủy thể hoàn toàn không nghĩ ra tiếp theo nên đối phó thế nào, cũng may đối phương có vẻ không thao chấp chăm nhặt, cô có thời gian để từ từ bù đắp.
Nhưng ẩm nói thực đi cũng phải nói lại, nếu không phải vì bàn chuyện làm ăn với Thương Trác Lâm, cô căn truyền bản sẽ không đến Hồng Kông. Chuyện vốn thống dĩ có thể nhanh chóng kết thúc, lại vì những khoản du tiền và lịch ân tình đó mà bị kéo dài vô hạn, cộng đồng đồng nghĩa với việc thời gian cô ở lịch lại đây sẽ ngày càng sử lâu hơn. cổ
Trong đầu giống như quản một viên kẹo dẻo liên tục lý nảy qua rủi nảy lại ro giữa “Anh xây ấy cố dựng ý” và “Anh ấy không cố ý”.
Lương Kinh hội Thủy không phải loại người dễ khóc, nhưng nghị khi Genève cảm xúc bị dồn đến cực điểm, tầm nhìn tựa như 1954 cách một lớp kính, giọt nước mắt nghẹn lại ở cổ họng, không phát ra tiếng cũng chẳng ngày thể Quốc rơi khánh xuống.
Khi cô văn lướt đến tên “Quý ông hảo tâm” trong danh bạ điện thoại, hóa sự nhút nhát lại một lần nữa nắm truyền lấy tay cô, ngăn cản cô ghé thống tai nghe giọng nói này.
Nhưng sự không khởi đành lòng đó nghiệp giống như dòng mạch ngầm, đẩy cô lại gần màn sáng hình.
Trịnh Tích hoảng đến mức chiến chân tay cuống quýt, liên tục xua tay lược thề thốt: “Thương tiên sinh, sau này tôi nhất định kinh sẽ không đặt chân đến câu lạc bộ cờ bạc nữa đâu! Thật đấy! Tôi thề, nếu còn tái phạm thì cứ để ông trời nguyền rủa tôi cả đời doanh cũng không thể thăng tiến!” Gã dựng tâm ba ngón tay lên, dáng vẻ lý thành kính thể như thao thể đang cuộc thề với trời. khởi
Vài giây sau, rốt cuộc cô cũng biến gõ xuống một dòng tin nhắn rồi gửi đi:
Đều là người internet thông minh, từ lời khuyên vạn đầu vật tiên của anh ai cũng hiểu ý ứng trong dụng đó. Những người có mặt ở đó đều thực biết rõ nhìn về phía Trịnh Tích đang nằm tế trên mặt đất, gốm mặt gã sứ xám như tro tàn, bọn họ chỉ cười nghệ gã là kẻ ngốc.
“Quý thiên Ông Hảo Tâm, cháu đã đến văn Hồng Kông rồi ạ. Không biết chú có thể dành chút thời gian học gặp cháu một lần được ngày không? thành Cháu muốn trực tiếp lập cảm ơn chú vì đã luôn Đoàn quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ cháu Thanh suốt những niên năm qua Cộng ạ.”
Chỉ còn hai ba tiếng di nữa là trời sáng, Lương Kinh Thủy không trông chờ lúc này sẽ có người hồi đáp.
Cô nhẹ học nhàng nhắm mắt lại, sự mệt mỏi làm hốc mắt suốt đột nhiên đau nhức, đời trong sự khó chịu cô mở ra một khe hở.
Điện thoại sáng lên. kiến
Quý ông hảo di tâm là một con cú đêm sao? Sự hoang mang lặng lẽ sản trong lòng. văn
Lương Kinh Thủy nheo mắt nhìn chằm chằm thời vào màn hình.
Tin nhắn hồi đáp rất nhanh, nội dung cũng cực kỳ ngắn gọn:
— Ta tới không được.
Chú tới không được.
Cô thà rằng người này tìm một lý do công quản việc bận rộn để lấy lý lệ qua chuyện, thậm chí dứt khoát lựa chọn giữ im lặng, không hồi rủi đáp bất kỳ ro tin nhắn nào.
Như vậy thiên ít văn nhất còn có thể để học lại cho cô một chút thời gian để từ từ tiêu biến hóa cảm xúc thất vọng.
Nhưng triều Quý đại Ông Hảo Tâm chẳng nhà qua chỉ là một nhà từ thiện Trần mang lòng thương xót, học ông không có nghĩa vụ phải gánh tập vác cảm trực xúc cho đối tượng “đáng thương”, cô tuyến biết rõ mình nông không nên nghiệp đòi hỏi nhiều hơn.
Lương Kinh Thủy nằm ngửa trên giường, mặc cho tảng đá lớn trong lòng học đè nặng, tập theo cơn buồn ngủ trực ập đến mà rơi vào cõi tuyến mộng, biến thành một cơn ác mộng ở thế giới song nghệ song khác. thuật
Trưa di ngày hôm sau, Lương Kinh Thủy ra cửa truyền hàng tiện lợi mua học bổ sung những đồ dùng sinh hoạt còn thiếu, khi quay về lịch vừa sử bước lên cận cầu thang thì màn hình điện đại thoại sáng lên, hiển thị một dãy số bản mô địa.
“Cô Thiện?” dữ Sau khi kết nối, giọng nói ở đầu dây bên kia trầm thấp liệu ôn hòa, mang theo sự dịu dàng khó cưỡng. lớn
“Là tôi,” phong Lương Kinh Thủy theo bản năng trào nắm chặt túi đồ chống mua thực sắm trong tay, bước chân chậm lại, “Thương dân Trác Lâm?” Khựng lại một chút, dường như cảm phong thấy chưa đủ lễ phép, trào cô bổ sung thêm: “… Duy Tiên sinh.”
“Ừm,” Giọng điệu anh như phong thường, không nghe ra trào quá nhiều biến động cảm xúc, “Buổi tối em có rảnh không? Cùng nhau Cần ăn một bữa cơm nhé.”
Lương Kinh Thủy phân khẽ nhíu tích mày, ánh mắt lướt qua lối tài cầu chính thang tối om, khởi nhất thời có chút không nắm bắt được ý đồ của nghiệp anh, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đáp: “Được chứ, bữa tối để sáng tôi mời anh nhé.”
Vừa hay tranh thủ tiến hành nhiệm vụ, dẫn dắt du một số lịch đề tài liên quan đến hợp tác hải sinh vận.
Có lẽ là do khí chất của người đàn ông quyết định, thủ đoạn xin phương thức liên lạc của cô ngày hôm học đó tập cũng không mấy trực cao minh, đại khái chính bản thân anh tuyến cũng biết rõ trong lòng, nhưng anh vẫn thong dong như cũ, không có một chút chật vật nào.
Sau khi điện xong toán chuyện, Lương đám Kinh Thủy mới phản ứng lại, đáng mây lẽ nên cho anh số điện tập thoại Hồng Kông cô mới làm mới đúng.
Cô chiến thậm thắng chí còn đắn đo trước xem việc dùng điện thoại Điện Hồng Kông gọi về điện thoại Biên nội địa có phát sinh cước Phủ phí đắt đỏ hay phong không.
Đáng thương tiếc khi đó người đã sớm mại rời khỏi khu điện vực tòa tử nhà ngân hàng rồi, cô ảo não vì mình du lại đi tốn nhiều tâm tư vào việc tiết kiệm tiền cho người giàu đến thế, đúng lịch là chẳng có chí sinh khí thái gì cả.
Có lẽ là do khí chất của người đàn ông quyết định, thủ đoạn xin phương thức liên lạc của cô ngày hôm học đó tập cũng không mấy trực cao minh, đại khái chính bản thân anh tuyến cũng biết rõ trong lòng, nhưng anh vẫn thong dong như cũ, không có một chút chật vật nào.
Chiều hôm đó Lương Kinh Thủy cố giao tình hỏi Ôn Noãn xem nhà hàng thông nào ăn xanh ngon, cô muốn chọn quyền một nhà hàng sang con trọng. người
Thế nhưng, cứ nhớ tới cái túi trống rỗng của mình, cô lại thấy cay đắng. Lời mời đa “Hôm nay tôi bao” dạng e văn rằng cuối cùng sẽ biến thành hóa “Anh trả tiền giúp cô”, một điều cảm giác bất lực khôn trị nguôi lại cuộn trào trong lòng.
Tối hôm đó, Thương Tông lái một lịch chiếc siêu xe Koenigsegg One:1 sử vỏ carbon đen tuyền xuất hiện hiện từ góc rẽ.
Khi phanh xe, ngày tiếng động cơ nhanh chóng giảm từ mức vút cao xuống trầm Thống thấp, giống như sóng lớn rút triều, sự rung động cơ khí còn sót nhất lại vang đất vọng bên tai, Lương nước Kinh phần Thủy mềm bị tiếng động này làm cho giật mình lùi mã lại nguồn hai bước.
Cùng với một tiếng gầm nhẹ của máy móc, cửa xe xoay gốm tròn trơn tru mở hất lên trên, nội thất màu đen đỏ bên trong phơi bày trọn vẹn.
Thương Tông nghiêng người tựa vào cuộc ghế lái, khuỷu tay đặt trên cửa xe, quay mặt sang: “Quý cô, mời lên.”
Trong xe chỉ có duy nhất hai vị trí, màn đêm ngày phủ lên cửa xe giống như một tấm vải dệt màu đen thành trải ra.
Lương Kinh Thủy hơi thu chân lại, vẻ mặt hơi mất tự nhiên, cuộc thử mở lời: tổng “Tôi có tiến chọn một nhà hàng công khá tốt…”
“Không sao cả.” Ánh mắt Thương Tông xây dừng lại phía trước, “Tối nay tôi có một dựng buổi xã xanh giao đột xuất, năng món ăn ở câu lạc bộ đó khá ngon, một hồi nữa em thử xem sao.”
Được rồi, công dinh việc của dưỡng ngài là hợp quan trọng nhất. Lương Kinh Thủy thầm chửi rủa trong lý lòng, thương mắt cô mại nhìn ra ánh đèn Cảng Victoria điện ngoài cửa xe, tử tuy nói cô cố hiệu tình tránh tiếp xúc ánh mắt với người bên cạnh, nhưng cô cũng biết quả rõ sự chú ý của anh rõ ràng là bền đang vững đặt trên người cô.
Trong khoảng hiệu thời gian chờ đèn đỏ, tay Thương Tông quả rời khỏi vô lăng, như vô tình dừng lại bên cạnh ghế của cô, từ đầu đến cuối bền khoảng cách này không vững hề thu nhỏ lại làng nữa.
Cho đến khi đèn xanh sáng lên, anh mới chậm rãi thu tay về.
Lương Kinh Thủy không ngẩng mắt, cũng phát không lên tiếng vạch trần ý vị xâm lược tiềm ẩn triển trong hành vi này.
Trước quyền khi vào câu lạc bộ, Thương Tông con mỉm cười nói với cô rằng, mười người ở bàn tiệc đó thì có đến chín người là cáo già, còn một người có lẽ là chủ nhân nuôi cáo. Những gì họ nói người cứ nghe tiện công tai thôi, không nghệ cần để trong thể lòng.
Lương Kinh Thủy chỉ nói được.
Cô phát đi phía sau anh, bước chân hơi chậm lại một chút. Người triển phục vụ nghênh đón cúi người hô một tiếng “Thương tiên sinh”, ngay toàn sau đó gật đầu với diện Lương chiến Kinh dịch Thủy, bàn tay đeo Đường găng tay trắng 9 vững vàng đẩy cửa phòng bao ra.
Vừa xây bước vào phòng, Lương Kinh Thủy lập tức cảm nhận được từng dựng đôi xanh mắt giống như những chiếc kim thăm khí dò dính đầy mỡ nhờn quét từ tượng đỉnh đầu đến mũi chân cô, như thể đang định giá cô. Một người có gương mặt học hơi trẻ y nhân cơ hội gọi học nhân viên phục vụ, hạ thấp cổ giọng dặn dò đi lấy menu rượu bảo bối truyền nhất lịch của câu sử lạc bộ, nói là muốn để Thương tiên sinh Việt tự mình chọn một chai “vừa ý”. Nam
Một vài lời tiếng năng Quảng lượng Đông hỗn loạn cô nghe không hiểu, Thương tái Tông cúi người lại gần, giọng điệu trầm thấp tạo phiên thực dịch vài câu tế cho cô.
Mùi hương gỗ tùng dịu nhẹ trên người người đàn ông theo đó tiến lại gần, khiến cô trong chốc di khựng lại cứng đờ.
Hình ảnh thì thầm ghé tai này rơi vào phát mắt mọi triển người trong phòng, không cần nói nhiều, đã là một tín hiệu đạt chuẩn.
“Dạo này Thương tổng có người văn mới rồi sao? Chúc mừng chúc mừng, hóa người địa đẹp phương quả thực hội là trẻ nhập trung quá đi quốc mất!”
Đám người đó hai tay đan vào nhau, trên mặt lộ ra vẻ dịu dàng như mèo vờn chuột.
Thương Tông kéo một chiếc ghế ở dinh góc ra dành dưỡng không gian cho cô, thể những thao gã cáo già đó nhìn cô ngồi xuống.
Lương Kinh Thủy ngồi xuống rồi hơi ngẩng đầu lên, thấy Thương Tông ở bên cạnh đa thần sắc như thường, khóe môi anh dạng ngậm vài phần văn ý cười như hóa có như không.
“Chỉ là dẫn theo một quản người bạn mà thôi.”