Lại phạm quy nữa rồi.

Lương Kinh Thủy nhìn chằm chằm vào bóng lưng đã hòa vào đêm đen của anh, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, xoay người lại gọi Thương Trác Lâm pha cho một ly rượu cocktail.

Chloe thì gọi một ly đồ uống không chứa caffeine.

Họ ngồi dưới ánh đèn dịu nhẹ của không gian trang trí bằng gỗ ấm áp. Ánh đèn tôn lên chiếc nhẫn kim cương mài giũa tỉ mỉ trên tay Lương Kinh Thủy, tựa như một dải ngân hà thu nhỏ quấn quanh ngón tay cô.

Thương Trác Lâm rất hay chú ý đến các chi tiết, khi đưa cho cô ly cocktail “Mê Man Không Tỉnh” liền mở lời: “Nhẫn đẹp đấy.”

“Anh ấy tặng.”

Chloe vốn là Giám đốc Sáng tạo của một thương hiệu mới nổi, nhạy bén với các xu hướng thời trang. Cô ấy chỉ liếc nhìn chiếc nhẫn một cái đã nhận ra đây là thiết kế đặt riêng từ một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, thuộc hàng cực kỳ hiếm có.

Giọng cô ấy đầy ẩn ý: “’anh ấy’ đối với cậu tuyệt đối không hề bình thường chút nào.”

Lương Kinh Thủy ậm ừ qua xoa, đầu óc như bị nhét vào một hộp nhạc đang bật chế độ phát lặp lại một bài hát.

Đoạn tin nhắn thoại hai giây kia cứ lặp đi lặp lại không ngừng.