Khúc nhạc đệm này giống như một giấc mộng lúc hừng đông, về sau cả hai đều không ai nhắc lại nữa.
Hôm đó, Lương Kinh Thủy ngơ ngác nhìn cánh cửa kính mờ được kéo ra, ngốc nghếch hỏi anh: “Cô An Đình gọi tới ạ?”
Thương Tông không tỏ thái độ, cũng không có ý định che giấu. Đôi mắt xám tĩnh lặng như đá bàn, nhưng lại bộc lộ vẻ bao dung của người lớn tuổi như trước kia: “Đừng để tâm tới mấy lời của chị ấy, trời còn sớm, quay lại giường nằm thêm một lúc đi.”
Không để tâm tới lời của bà ấy, nhưng em thì rất để tâm.
Thế nhưng, mãi cho đến khi nỗi buồn vui trong lòng bị dải mây hồng ngoài cửa sổ xoa dịu, cô vẫn không mở lời.
Lương Kinh Thủy không biết nên nói gì, dù sao nói gì thì cũng sẽ hối hận. Hai tay cô ôm lấy cánh tay, chui tút vào dải ga giường màu trắng còn vương hơi ấm, giọng nói phiêu dạt mờ ảo: “… Chúc ngủ ngon.”
Ngày 15 tháng 12, trên Ins tràn ngập các video rải tiền ở Sham Shui Po. Một lượng lớn tờ tiền mệnh giá 100 đô la Hồng Kông từ tầng cao của trung tâm máy tính Golden trút xuống như mưa, còn có người trèo lên mái hiên để nhặt tiền.
Ngày hôm sau, “Thiếu gia Bì” bị bắt, những dòng trạng thái “Cướp giàu cứu nghèo”, “Tiền có thể từ trên trời rơi xuống” mà hắn đăng trên mạng xã hội cũng bị cư dân mạng đào lại.
Lương Kinh Thủy hiếm khi nở nụ cười vào tháng cuối năm Tuất, cô chuyển tiếp video cho Thương Tông, đáp lại chỉ là câu nói của anh: Đừng chỉ nhìn tiền mặt rơi từ trên trời xuống, hãy xem sau khi rơi xuống đất ai là người hưởng lợi nhất.
Nói cho cùng, con người ở thế giới này phần lớn đều là nửa người nửa quỷ. Khoảng thời gian đó, mô hình Ponzi của Thiếu gia Bì bị tố giác, việc rải tiền chẳng qua chỉ là chiêu trò tung hỏa mù nhằm kéo dài thời gian trước khi sự thật gom tiền bị phanh phơi hoàn toàn.