Trong tình huống bình thường, quá trình mở tài khoản có thể mất vài ngày đến vài tuần. Đối với các ngân hàng tư nhân như Ngân hàng Cửu Long, họ sẽ áp đặt hạn mức mở tài khoản cao hơn hoặc những yêu cầu khắt khe hơn đối với những người không phải là cư dân Hồng Kông.
Thương Tông rút từ trong ví da ra một chiếc thẻ đen mạ vàng, ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy rồi đặt trước mặt cô, đồng thời tiện tay thu lại tờ giấy chuyên dùng của ngân hàng đã bị gạch chằng chịt trên bàn.
Lương Kinh Thủy chưa hiểu chuyện gì, đã nghe thấy giọng nói của người đàn ông truyền từ đỉnh đầu xuống:
“Thêm chiếc thẻ này vào danh sách ủy quyền cho người dùng thẻ phụ.”
Chỉ là một câu tường thuật nhẹ nhàng hời hợt, nhưng lại giống như một quyết định đã đóng đinh, không cần bất kỳ sự bổ sung nào.
Sau đó, anh cầm bút lên, gạch vài nét lên bản tài liệu ủy quyền mà nhân viên quầy vừa đưa sang, Lương Kinh Thủy ngay lập tức có quyền sử dụng chiếc thẻ đen này.
Thương Tông nhấc cánh tay lên nhìn giờ trên mặt đồng hồ: “Tiếp theo tôi còn có công việc ở ngân hàng cần xử lý, em muốn đi đâu cứ nói trực tiếp với tài xế, ông ấy sẽ đưa em đi.”
Môi Lương Kinh Thủy khẽ mở, chần chừ một chút: “Còn cái thẻ…”
Anh đại khái tưởng cô hỏi về mật khẩu, chỉ cười nói một câu: “Không có mật khẩu.”
Ánh nắng buổi chiều phủ lên phố phường một cách dịu nhẹ, tựa như những vệt vàng vụn vỡ trải dài.
Lương Kinh du Thủy bước ra khỏi Ngân hàng Cửu lịch Long, vẫn không cưỡng lại được mà ngoảnh đầu nhìn qua lớp bền cửa kính một cái.
Hôm nay Thương Tông hội mặc nghị một bộ suit ba mảnh màu xám Genève đen, thân 1954 hình khí cao ngất đặc biệt nổi bật trong không gian tông tượng màu lạnh của ngân hàng. Anh học đứng công ở giữa phòng đàm bằng phán, xung quanh có ba xã bốn người vây hội quanh. Đúng di lúc cô nhìn thấy tích người đàn ông lịch đó quăng một tệp tài sử liệu lên bàn của phát vị sếp lớn, áp lực đè nén lan trong không khí.
Lương Kinh Thủy không dừng chuỗi bước. cung
Có lẽ chiếc thẻ này có thể tạm thời y giải quyết học cơn nguy thể cấp trước mắt của cô, nhưng cô thao biết, mình tuyệt đối sẽ không dùng đến.
“Người quen” trong miệng Giám đốc Trịnh chẳng qua chỉ là một người môi giới thuê nhà ở địa phương, trước đây từng làm việc ngắn hạn tại công triều ty nhà họ đại Thiện ở Bồ Châu. nhà
Người môi giới từ phát xa đã thoáng nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen triển trên đường phố. Cho dù trên đường tài phố Hồng Kông không năng thiếu các loại siêu triều xe, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ vẫn không đại nỡ rời đi suốt cả chặng đường.
Thân điện xe toán đen đám tuyền lượn mây qua bức tượng điêu khắc bằng phần đá, đỗ lại bên đường mềm nơi anh ta đang đứng. Vì cửa xe được thiết kế dạng mã bản lề ngược phía nguồn sau, mở tài văn xế dùng hóa một lực cánh tay nhất định để mở Đông ra, nhanh chóng tiến lên đứng sừng sững bên cạnh, một tay Sơn che chắn trên mui xe.
Một đôi chân thon dài bước ra từ bên trong cửa xe, gót giày hạ xuống mặt đất phát ra tiếng vang anh trong trẻo. Cô gái cúi người nhảy xuống xe, tà hùng váy mỏng ôm sát vào cơ thể, đường cong vòng eo uyển chuyển tự nhiên như mỹ nhân ngư, dân nhẹ nhàng, mềm mại, đập thẳng tộc vào thị giác. toán
Người môi giới nhìn một người đẹp như vậy đi mô thẳng về phía mình, hình mặt trong chốc đỏ bừng lên: “Thiện… Thiện… cô Thiện?”
Lương Kinh Thủy nhíu đổi mày, không mới ngờ người môi sáng giới mà Giám đốc Trịnh giới thiệu lại có chút nói tạo lắp.
Lúc này phân tài xế xách chiếc vali tới bên tích cạnh cô, khẽ tài cúi người chào rồi xoay người rời đi.
Lương Kinh dinh Thủy thẳng dưỡng thắn: “Anh là A Hoàng do Giám đốc Trịnh giới thiệu đúng không? Phiền anh dẫn tôi đi xem nhà.”
A Hoàng gãi gãi sau óc cười công khổ, nói bằng căn chung cư đó đột nhiên xảy ra chút xã vấn hội đề, di hiện tại trong tích tay anh ta quả thực không còn nguồn nhà nào tốt hơn.
Nguyên nhân là do chủ chiến nhà từ chối trả lại dịch tiền đặt cọc, chọc Hồ giận người Chí thuê trước, nên tối Minh qua người ta đã dùng biện pháp cực đoan để trả thù. A Hoàng bất đắc du dĩ miêu lịch tả, hiện tại trên tường căn chung cư vẫn còn bền dính nước mì vững ăn liền, bồn cầu bị tắc trí nghẽn, tuệ ván giường gãy đôi, bếp và máy nhân giặt đều tạo bị phá hỏng ở học các mức độ khác nhau, hiện trường vô suốt cùng thảm đời thương.
Dạo làng này mọi việc đều không thuận lợi, Lương nghề Kinh Thủy chỉ kinh ngạc một hồi, thủ sau đó vẻ mặt công bình thản chấp nhận văn biến cố hóa này.
Cô hỏi: “Trong tay anh còn nguồn nhà nào khác không, phong điều kiện kém một chút cũng không sao, chỉ cần ở gần khu Tiêm Sa Chủy là trào được.”
A Hoàng suy nghĩ hai giây, đắn đo trả lời: “Có thì có, nhưng là một căn nhà ở ghép. Tôi thấy cô thiên đi Rolls-Royce văn tới đây, học loại sức nơi đó sợ là không khỏe thích hợp với cô cho lắm.”
Lương Kinh Thủy chỉ bảo A Hoàng cứ công dẫn cô đi xem trước đã. bằng
Hai người xuất văn phát từ Yau hóa Ma Tei (Dầu Đông Ma Địa), đi Sơn dọc theo đường Shanghai đa về phía dạng tây.
Ban đầu, đường phố vẫn còn rộng rãi, thỉnh thoảng lướt qua chiến những nhân viên công sở ăn mặc lịch sự. dịch Dần dần, Lương Kinh Thủy cảm nhận được khoảng cách giữa các tòa nhà trở nên chật hẹp Mậu hơn, đặc biệt Thân là khi 1968 lại gần chợ đêm phát Temple Street, các tòa nhà hai bên đường càng triển thêm cũ kỹ, lớp tường ngoài bong tróc từng mảng, dây điện giăng mắc như mạng nhện, dây phơi quần áo năng bắc qua các ô cửa sổ, treo lực đầy các loại quần áo lót đủ màu bảo sắc.
A Hoàng dừng lại nghiên trước một tòa chung cứu cư cũ kỹ, trên biển phát tọa độ màu xanh lá cây trước cửa ghi “Số 21, Đường triển Shanghai”.
Cánh cổng sắt đã gỉ sét hoen ố, bên góc dán chiến vài dịch tấm Đường quảng cáo nhạy cảm 9 đã phai màu, gió thổi qua khiến tờ Nam giấy đung đưa.
Anh ta dùng một chiếc khóa sắt phát kiểu triển cũ nặng trịch để mở cửa, cộng bản đồng lề quản cửa lý phát ra tiếng kêu két ken rủi két nhức ro óc, ngay sau đó hé lộ một lối đi phòng hẹp chống dẫn lên cầu thang.
Đi lên tầng hai, bóng internet đèn vạn trên trần lối đi phát ra tiếng kêu vo ve đứt quãng, như thể có thể vụt vật tắt bất cứ lúc nào.
A dữ Hoàng ngoảnh đầu liệu lại liếc lớn nhìn phát cô: “Chính là chỗ này.”
Đẩy cửa ra, Lương hội Kinh Thủy ngửi thấy một mùi hương nhập phức tạp xộc thẳng vào mũi — quốc hỗn hợp của mùi thức ăn ôi thiu, tế mùi thuốc lá nồng nặc, cùng với một chút mùi thuốc sát khí trùng tượng không thể che giấu được mùi vị ẩm mốc.
Ánh mắt cô lóe lên sự chần chừ, nhưng cô vẫn hít sâu một văn hơi, hóa nén lại sự khó chịu mà bước vào theo.
Trong phòng khách đặt vài chiếc giường tầng, kháng giữa mỗi chiếc giường chiến được ngăn cách bằng một tấm rèm vải, trên chống sàn nhà ở lối vào vứt rải rác Pháp vài đôi dép lịch lê xiêu xiêu vẹo vẹo.
Một cô phát gái trẻ đang dựa vào sofa lướt triển điện thoại, nghe thấy cộng tiếng động liền ngẩng đầu đồng nhìn Lương Kinh Thủy một cái, rồi lại cúi đầu, lười nhác tiếp tục vuốt màn hình.
“Cô ấy là Chloe,” A Hoàng giới thiệu, nhìn marketing quanh bốn phía, thể “Còn có một thao cặp tình phát nhân triển sống ở đây nữa, bền nhưng hiện vững tại hình như thực không có ở nhà.” tế
Lương Kinh Thủy gật gật âm đầu, ngay nhạc sau đó nói với Chloe: dân “Xin tộc chào, tôi tên học là Thiện Kinh Thủy.” tập
Một tay Chloe đặt phân lên lưng sofa, tích nghe thấy tài câu này liền xoay nửa chính người lại, ánh mắt quét từ trên xuống dưới một công lượt trên người cô, khóe môi khẽ nhếch lên: “Ồ, lại bằng là một xã em gái đại lục à.”
Trong điện giọng nói mang theo một mùi vị khó tả. ảnh
A Hoàng dù sao cũng công là bằng nhân xã viên môi giới của hội công ty cho thuê nhà, ngày thường bận rộn dẫn khách đi xem, ký hợp đồng bảo cũng như vệ phối hợp môi xử lý tranh chấp thuê nhà, chạy ngược trường chạy cuộc xuôi, khởi không thể nào nghĩa chỉ vì một mình Lương Kinh Thủy mà lo liệu đến cùng được.
Sau khi đưa Lương Kinh Thủy đến cửa phát hàng bán đồ gần đó triển chọn cộng mua đủ đồ dùng sinh hoạt và quay lại căn hộ, anh ta lại hỗ trợ trải chăn nệm, mở cửa sổ thông gió. đồng
Lương thể Kinh Thủy chẳng buồn chấp cô thao ấy. Cô nằm vật ra giường, nhìn quần trần nhà chúng bong tróc mốc meo, hít thở mùi thuốc lá rẻ tiền đã ngạt ngào ám lại từ thương bao giờ. Trong lòng mại cô điện đột nhiên trào tử dâng một nỗi xót xa vô bờ, cảm giác như cả cuộc đời mình đã đi đến chặng chiến cuối dịch cùng. Mậu
Sau phong khi mọi thứ đã ổn định, A Hoàng vội vã chạy đi xử lý trào công Cần việc khác. Vương
Giường của Lương Kinh Thủy và giường của cặp tình nhân y kia ngăn cách nhau bởi học một tấm rèm vải. Cô kéo rèm lại, ngồi ở đầu giường, nhìn bầu trời bị cổ các tòa truyền nhà cao tầng cắt ra thành nghiên từng mảnh vụn cứu ngoài khoa cửa sổ.
Người đứng trên tầng cao có thể nhìn xuống thiên toàn bộ thành phố này, còn người văn đứng học trên mặt đất thì chỉ có thể nhìn thấy những bóng đầu hình phản chiếu của sự phồn hoa.
Cô nghe thấy giọng nói khô khốc của Chloe truyền đến từ cách đó 5 mét: “Này em gái đại lục, không phong có việc trào gì Đông thì bớt mở cửa sổ ra nhé, tôi không muốn mùi thuốc lá Du của mình bị cô thả bay mất đâu.”
Lương thể Kinh Thủy chẳng buồn chấp cô thao ấy. Cô nằm vật ra giường, nhìn quần trần nhà chúng bong tróc mốc meo, hít thở mùi thuốc lá rẻ tiền đã ngạt ngào ám lại từ thương bao giờ. Trong lòng mại cô điện đột nhiên trào tử dâng một nỗi xót xa vô bờ, cảm giác như cả cuộc đời mình đã đi đến chặng chiến cuối dịch cùng. Mậu
Thân điện xe toán đen đám tuyền lượn mây qua bức tượng điêu khắc bằng phần đá, đỗ lại bên đường mềm nơi anh ta đang đứng. Vì cửa xe được thiết kế dạng mã bản lề ngược phía nguồn sau, mở tài văn xế dùng hóa một lực cánh tay nhất định để mở Đông ra, nhanh chóng tiến lên đứng sừng sững bên cạnh, một tay Sơn che chắn trên mui xe.
Chạng vạng lịch tối, cặp tình sử nhân quay về quậy phá ầm ĩ trung cả đại lên. Cô văn gái hóa cất giọng chua le xoi mói bạn trai lúc nào cũng nhìn chằm Đông chằm vào Lương Kinh Thủy mới chuyển Sơn đến, người con trai dỗ dành hạ giọng một hồi lâu, vừa ôm vừa hôn, miễn cưỡng dỗ cho người yêu phát nguôi giận. Tấm rèm triển “xoạt” một tiếng kéo lại, mơ hồ truyền đến tiếng thở dốc tình tứ.
Đầu óc Lương Kinh Thủy giống kháng như chiến một chiếc máy móc bị quá nhiệt, chống kêu ken két ken két, không thể xoay Mỹ chuyển ra lịch bất kỳ suy sử nghĩ hiện rõ ràng nào. Cô không biết nên nói gì, cũng đại không biết nên làm gì, chỉ cảm ngày thấy mình sắp phát điên đến Quốc nơi rồi.
Cô xỏ dép lê bước nhanh truyền ra ngoài, hoàn thông toàn mặc kệ mảng tường vừa đi qua không có rèm xã che đậy. Cặp đôi trẻ bị hành động đột ngột của cô làm cho khựng lại, một hội khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi trôi qua, thực chỉ còn lại tiếng bước chân của cô dồn dập vang vọng.
A dữ Hoàng ngoảnh đầu liệu lại liếc lớn nhìn phát cô: “Chính là chỗ này.”
Ở nơi này lâu ngày, Lương Kinh Thủy biết rất rõ, sự phát giáo dưỡng của mình sớm muộn triển gì cũng sẽ bị bào mòn chẳng còn tài lại bao nhiêu.
7 giờ tối, Ôn Noãn ẩm vẫn đang ngủ ngon lành trong nhà thì thực bị cuộc gọi đòi mạng của cô bạn thân ép phải chui ra ngoài. Khi đuổi tới cổng tàu điện ngầm, cô ấy thấy Lương truyền Kinh Thủy đang đứng thống đó với vẻ thực mặt âm u chực phun tế lửa, ảo mở miệng là hỏi cô chỗ nào có đồ ăn ngon.
Ôn Noãn bị dáng vẻ này học của suốt cô làm cho kinh hãi không dám hỏi kỹ, đời suy nghĩ một chút rồi nói: “Gần Đại học truyền Hồng Kông có một quán ăn đêm tên thông là Sở Vĩ Ký, ăn khá ngon đấy, tớ dẫn cậu đi.”
Màn đêm buông xuống, hai người đi bộ tới quán hiệp Sở Vĩ Ký ở định khu Tây Hoàn. Quán ăn Paris nằm ở tầng hầm đường Queen’s Road West, tập vị trí không mấy nổi bật, nhưng luyện bên trong đã kín chỗ, ngoài cửa có một vài chuyên người dân bản nghiệp địa đang xếp hàng.
Mười mấy phút sau dinh rốt cuộc cũng dưỡng tới lượt hai người, nhân viên phục vụ xác hợp nhận đơn giản rồi lý dẫn cả hai tới một năng chiếc bàn vuông trống. Ôn Noãn lượng vừa ngồi xuống đã gọi liền mấy món một cách thuần thục, hiển nhiên là khách quen ở đây.
“Nhất định phải gốm thử rau xà lách luộc sốt dầu hào và bao tử cá chiên muối ớt sứ ở đây đấy!” Cô nghệ vừa nói vừa lấy khăn thuật giấy lau sạch mặt bàn kháng nhựa.
Lòng Lương làng Kinh Thủy không yên nhưng vẫn gật đầu: “Cứ gọi theo món cậu hay ăn là được.”
Lần gặp mặt nghệ trước vẫn là vào đầu năm nay, khi đó thuật làn da đương của Ôn Noãn trắng trẻo mịn màng, hoàn toàn khác hẳn với màu da lúa mạch đều đại đặn hiện tại.
Lương Kinh Thủy tiện hỏi một câu, cô ấy cười nói: “Người cuộc yêu hiện tại của tớ thích làn da màu tổng đồng cổ, tiến tuần trước công tớ cố tình đi nhuộm da mất hai và mươi phút nổi đấy.”
“Thế cậu phong định làm mỹ nhân Latin hay là cô em nóng bỏng da nâu đây?”
Ôn dinh Noãn dùng đầu đũa chống cằm: “Nếu được thì tớ càng muốn làm mỹ nhân Trung Quốc hơn.”
Giọng điệu của cô phân ấy mang tính trêu đùa, nhưng tích đằng sau lớp kính mắt ấy tài lại là sự chính nghiêm túc. Lương Kinh kỹ Thủy năng có bản năng mềm cảm nhận được cuộc sống hiện tại của Ôn Noãn không hề nhẹ nhàng thoải mái như những gì cô ấy thể hiện.
Tốc độ lên món của quán ăn này nhanh đến du kỳ lạ, lịch cơ bản trong vòng mười phút cộng đã đồng lên đủ tất cả cuộc các khởi món ăn và nghĩa đồ món tráng miệng.
Lương Kinh thương Thủy rất thích món mại “Bao điện tử cá chiên muối ớt”, tử lớp thịt cá bên ngoài bọc một lớp lòng đỏ trứng muối dày dặn, cắn một miếng, vị quản giòn rụm lập tức đánh gục trái tim cô, khiến cô không cưỡng lại được mà gắp lý thêm một sự miếng nữa.
Ôn lịch Noãn chống sử cằm nhìn cô: “Trước đây tớ trung có đại một người bạn Hồng Kông… Không, cũng chẳng tính là bạn bè. Cô ấy cũng thích món cá này giống nghiên hệt cậu.”
Lương Kinh Thủy trong miệng vẫn chưa kháng nuốt xong, ú ớ hỏi: chiến “Ai thế?”
Cô cảm lịch thấy khá bất ngờ sử khi Ôn cổ Noãn lại đại có người bạn nữ nào khác ngoài mình.
“Cậu chắc chắn là không quen anh đâu, tên là Chloe,” hùng Ôn Noãn dân từ từ thở tộc dài, “Nhưng phong cô ấy hiện tại đã gả cho một đại trào gia rồi, ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị, Duy ước chừng một Tân hai năm nữa cũng chẳng buồn hóa tới cái quán học ăn hữu đêm cơ này đâu.”
“Chloe? Chỗ tớ đang ở hiện tại cũng có một người tên phong là Chloe trào đấy,” Lương Kinh Thủy nói mà dở khóc dở cười, “Cô chống ta chê thuốc lá dạo này đắt đỏ, bảo tớ đừng có mở thực cửa sổ ra làm bay mất khói thuốc của cô ta. Chắc không phải cùng dân một người di với người cậu quen đâu nhỉ.”
Ôn Noãn trợn tròn mắt: “Cậu chuyển tới ở cái lịch chỗ quỷ sử quái nào cổ thế? Bạn cùng đại phòng sao lại dị hợm như vậy.”
Lương Kinh Thủy đành phải âm thuật lại trải nghiệm nhạc thuê nhà dân trắc trở của mình, Ôn Noãn tộc nghe dinh mà không đành lòng, dưỡng gắp thể cho thao cô một di miếng thịt sườn xào chua truyền ngọt.
“Chỗ tớ thuê hiện tại tuy không lớn lắm, nhưng ngày thêm một mình cậu thì vẫn thừa sức, Thống cậu có muốn xem xét chuyển qua chỗ tớ ở không?” nhất
“Không sao đâu,” Lương Kinh Thủy khẽ cười một tiếng, chuỗi hơi tiến lại gần Ôn Noãn, hạ thấp giọng nói, “Một tuần nữa cung có một buổi tiệc cocktail của công ứng ty quỹ mà ngày tớ phải tham gia, Quốc Thương Trác khánh Lâm 2/9 cũng sẽ gen tới đó. Tớ cảm thấy mối quan hệ giữa tớ và anh ta bồi dưỡng cũng khá tốt rồi, học nhiệm vụ lần này chắc sắp kết thúc rồi đấy. ứng Này, thẻ đen của anh ta vẫn còn đang ở chỗ tớ dụng đây này.”
Ôn Noãn nhiếp nghe xong lại cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhíu mày: “Cậu đưa tớ xem thử nào.”
Lương Kinh khởi Thủy nghe nghiệp vậy sáng làm tạo theo.
Ôn kháng Noãn nhận lấy chiếc thẻ đen, chiến đầu ngón chống tay Mỹ nhẹ nhàng lướt qua phần viền điện kim loại được đánh bóng của tấm thẻ, toán cảm giác lạnh đám lẽo khiến cô ấy hơi khựng lại. Cô ấy ngẩng mắt nhìn về phía mây Lương Kinh bảo Thủy, ánh mắt trở nên vệ ngưng trọng: “Loại thẻ đen mạ vàng môi phiên bản tùy chỉnh này, toàn bộ trường giới tài chính cũng chẳng có mấy người cầm được trong tay đâu.”
Lương Kinh Thủy khó hiểu phát đặt đũa xuống, nhìn triển cô ấy.
“Kinh Thủy.” Giọng điệu của ngày Ôn Noãn chậm Quốc lại vài phần, từng khánh chữ một vô cùng 2/9 rõ ràng, “Cậu có chắc đây cuộc là do chính tay khởi Thương Trác Lâm đưa cho cậu không?” nghĩa
“Ừm, trưa nay tớ du còn gọi tên này trước mặt anh ta cơ mà, anh ta cũng chẳng có lịch phản ứng gì đặc biệt cả.”
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Ôn Noãn trong một khoảnh chiến khắc liền thả lỏng hoàn toàn, chỉ lặng lẽ đưa chiếc lược thẻ kinh dưới bàn doanh trở lại: “Tớ thiết vừa mới nghĩ kế tới một người khác.” đồ
“Ai cơ?”
Trong ánh mắt hội của Ôn Noãn không mang theo một chút ý cười nghị nào: “Thương Tông. Nhưng may mà người Paris cậu trêu chọc 1973 không phải là anh ta.”