Lương Kinh Thủy và Thương Tông ngồi trong một gian phòng ăn nhỏ, nửa kín nửa mở. Trên bàn bày ngay ngắn những hũ gia vị bằng gốm và đôi đũa gỗ. Chiếc đèn lồng giấy treo phía trên tỏa xuống thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng.

Ngẫm lại, từ sau tháng Tám, dường như mỗi dịp lễ họ đều cùng nhau trải qua, chưa từng bỏ lỡ lần nào.

Một tô ramen nước dùng xương heo vị xì-dầu kiểu kinh điển được bưng lên. Nước dùng ninh từ xương heo đậm đà, bên trên xếp từng lớp thịt xá xíu nướng than, trứng lòng đào, rong biển và hành lá, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta thèm ăn.

Lương Kinh Thủy ngước mắt nhìn sang tô mì vị muối thanh nhẹ trước mặt Thương Tông.

Nước dùng trong veo, có thể nhìn thấy tận đáy bát, thoạt nhìn chẳng hấp dẫn bằng tô mì của cô chút nào.

Khẩu vị của Thương Tông vốn thanh đạm. Bữa ăn hằng ngày của anh luôn chú trọng giữ nguyên hương vị tự nhiên của nguyên liệu. Từ những con hàu sống Nhũ Sơn tươi ngon nhất cho đến món xíu mại nhân nấm kim châm đen, anh đều đặc biệt chú trọng khẩu phần và giá trị dinh dưỡng.

Lâu dần, chế độ ăn uống ấy giúp anh duy trì thể lực dồi dào. Giống như phần lớn những người thuộc tầng lớp thượng lưu, sự chú trọng này không khiến anh cảm thấy bị gò bó, ngược lại đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống.

Nói theo cách ví von của người Quảng Đông thì đại khái là:

Người nghèo chú trọng “ăn cho đã miệng”, còn người giàu chú trọng “đắt tiền nhưng không nhất thiết phải ăn no”.

Lương Kinh Thủy vừa định lên tiếng châm chọc vài câu thì điện thoại sáng lên.