Thương Tông cảm giác bản thân mình như quay trở lại những năm hai mươi tuổi, bắt đầu bị mấy chuyện bên ngoài làm ảnh hưởng đến trạng thái làm việc.

Sau cùng, anh dứt khoát ném chiếc hộp cứng vào trong ngăn kéo, mắt không thấy tâm không phiền.

Trên màn hình quảng cáo của ngân hàng đối diện đang chiếu bộ sưu tập thời trang thu đông mới nhất. Người mẫu trong đó vốn dĩ phải là chủ nhân của chiếc nhẫn này. Anh vừa nghiêng đầu, chỉ một cái liếc mắt đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của cô.

Trên chiếc váy họa tiết ca-rô màu đỏ, những quả bông dệt kim nẩy lên nhảy xuống theo từng động tác xoay người của cô, lúc bay lên, khi hạ xuống. Đôi mắt người mẫu nữ đong đầy cảm xúc, gửi đi một nụ hôn gió.

Thương Tông day day sống mũi, ngửa đầu dựa vào chiếc ghế chủ tịch, yết hầu dưới ánh nắng khẽ phập phồng.

Khi Quách Cảnh Hữu ôm tài liệu bước vào, khung cảnh trong tầm mắt anh ta lập tức trở nên rõ ràng: ngoài cửa sổ là nữ người mẫu ngọt ngào, quyến rũ, còn Thương Tông lại ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt ủ rũ, chẳng còn chút sức sống.

Nếu phải nghĩ ra một câu để miêu tả, dáng vẻ ấy của anh chẳng khác nào Ninh Thái Thần bị yêu bà hút cạn đến giọt nguyên khí cuối cùng.

Anh ta hiểu rõ nhếch mày: “Buồn bực quá hả? Anh Tông lại nhớ chị dâu rồi sao?”

Thương Tông không thèm để ý đến anh ta. Trên mặt bàn có các nút bấm phân chia chức năng khác nhau, ngón tay thon dài của anh ấn xuống một nút, tấm rèm cửa chậm rãi khép lại vào trong.

“Sao thế hả anh Tông?”