Xung quanh sân thượng được bao bọc bởi rào chắn bằng kính, tầm nhìn tuyệt hảo, có thể nhìn xuống toàn bộ Cảng Victoria. Trong số những người tham dự, hầu như ai cũng là nhân vật trụ cột vững vàng, tụ tập thành từng nhóm ba năm người.
Các nhiếp ảnh gia bước nhanh qua lại, thỉnh thoảng lại khum gối bấm máy, đảm bảo gương mặt của từng đại nhân vật đều xuất hiện trong hình tư liệu.
Ở một góc khác, khu nghỉ ngơi riêng tư.
Nữ phục vụ mặc bộ đồng phục trắng đen cổ điển bưng khay bạc đặt xuống vững vàng, trên khay bày sâm-panh, martini cùng các món ăn nhẹ tinh tế.
Khi đứng dậy, cô ta còn nháy mắt đưa tình với Thương Tông, nhưng ngay giây tiếp theo liền bị người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh anh lạnh lùng nhíu mày cảnh cáo, đành phải hậm hực rời đi.
Thương Tông đưa điếu xì gà lên bên môi, trong giọng nói vương chút bất lực: “Mẹ, có cần thiết phải nghiêm trọng hóa vấn đề thế không?”
Đổng Tuệ phẩy phẩy chiếc quạt, ánh mắt đảo qua gương mặt của các cô gái khác nhau trên sân thượng, nghe vậy liền lườm Thương Tông một cái đầy quái gở: “Nghiêm trọng? Không phải con nói con thích phụ nữ trưởng thành sao? Cuối tuần trước mẹ tìm cho con sáu người xấp xỉ tuổi con, giữa con và họ, có tiến triển tiếp không?”
Sau bữa tiệc lần đó, không biết là ai đã tung tin trong giới, nói rằng Thương Tông thích phụ nữ trưởng thành trên 30 tuổi.
Đây cũng là lần đầu tiên anh lộ ra sở thích với nữ giới trước mặt người khác kể từ khi tiếp quản Ngân hàng Cửu Long.
Đổng Tuệ sau khi biết chuyện thì mừng rỡ như điên, bà thức đêm gọi điện triệu tập các tiểu thư còn đơn thân trong các gia tộc danh giá.
Đáng tiếc là rất nhiều danh viện ở độ tuổi mười gốm chín đôi mươi đã liên hôn, bà sứ khó khăn lắm mới tìm nghệ được vài thuật ứng viên phù hợp kỳ vọng, kết quả đều thất bại, trong lòng y làm sao mà dễ chịu cho nổi.
“Tâm tư của chú nhỏ đâu phải ai cũng nắm bắt chuẩn được, bao gồm cả bà nội nữa.” Một giọng nói mát lạnh văn truyền đến từ phía sau tựa lưng bằng nhung. hóa
Thương Trác công Lâm dáng người cao ráo, thân hình dưới lớp áo bằng sơ mi mảnh khảnh đến mức có chút đơn bạc. Ngũ quan có nét tương đồng với Thương Tông, chỉ là làn da xã hơi tái nhợt, khiến cả người trông không có mấy thần hội thái.
Thương Tông liếc anh ta, giọng điệu anh bình thản: “Cháu đến rồi à.”
Ánh mắt hai người thiên giao nhau trong chớp mắt.
“Chú nhỏ.”
Thương Trác hiệp Lâm định khẽ gật đầu, biên độ vừa vặn, không xa cách cũng Genève chẳng thân cận. chuỗi
Bầu không khí yên lặng một cách không đúng lúc, Thương Trác Lâm thân giao thiết ngồi xuống thông bên cạnh Đổng Tuệ, hai xanh tay nhẹ nhàng mở hộp truyền nhẫn. Đổng thông Tuệ che môi nhìn qua, một chiếc nhẫn ngọc lam nằm xã trên lớp lót nhung thiên nga, ánh hội sáng mịn dữ màng, là tỷ lệ cao cấp liệu nhất.
Đổng Tuệ trực tiếp quản lấy ra đeo lý vào, cười mỉm nói: “Cái thằng này, ngày rủi nào cũng ro đổi trò làm bà chiến nội vui vẻ, nhưng bà nội dịch lại thích sự Mậu chu đáo này của cháu.”
“Khối ngọc lam cấp ‘bầu cuộc trời xanh’ này là cháu cố tổng tình nhờ bạn đấu tiến giá từ hội công đấu giá Châu Âu về và đấy ạ. Cháu nói với nổi anh ấy, bà nội thích nhất là đá quý, dậy đặc biệt là màu Tết xanh lá, hợp với bà nhất. Cho dù có phải đốt đèn thắp Mậu sáng đêm thì cũng nhất định phải đeo nó lên tay bà nội Thân cháu.”
Những lời nịnh hót trong miệng Thương Trác Lâm ngọt ngào như mật. Mặc dù Đổng Tuệ là nông người kén nghiệp chọn, hữu lúc cơ này bà du đang đau đầu vì lịch chuyện hôn sự trải chậm trễ của Thương Tông, cũng bị những lời nghiệm nói mang cuộc theo vài phần chân thành khởi này dỗ cho nghĩa trong lòng êm ái.
“Vẫn là cháu ngoan ngoãn hiểu chuyện.” Bà vỗ triều vỗ vào tay anh ta.
“Đúng rồi, mấy hôm trước điện cháu nghe A Hữu nói chú nhỏ mới có người mới, từ ảnh đại lục Việt qua,” Thương Trác Lâm vô tình Nam hỏi, quay tập sang nhìn Thương luyện Tông: chuyên “Tối nay sao chú nhỏ không dẫn cô ấy qua đây?”
Thương Tông chậm rãi nhả phân ra một làn khói, tích đôi mắt sâu thẳm mà đạm mạc: tài “Quách chính Cảnh Hữu nói à?”
Ánh mắt xây Thương Trác Lâm quay trở lại viên dựng ngọc xanh lam di trên ngón tích tay Đổng Tuệ: “Người bàn tán chuyện lịch này không ít, cũng có thể là người khác nói, cháu nhớ lẫn lộn thôi.” sử
Đêm đó ngày chuyện thành Thương Tông dẫn Lương Kinh Thủy lập đến câu lạc bộ nhanh chóng lan Quân truyền đội trong giới, gần như trở thành đề tài bàn tán tại các bữa tiệc tuần này.
Tin phong đồn kể rằng, cô gái trào trẻ đã đập Cần cửa bỏ đi Vương trước mặt mọi người, tức đến mức Thương Tông không muốn nói thêm câu nào, chiến chỉ ngồi một mình sang dịch bên cạnh hút xì gà, còn giận dỗi nói rằng thực Mậu ra anh thích Thân phụ 1968 nữ trưởng thành hơn.
— “Nghi vấn Thương Tông bị đả kích tình trường, trong giáo giới đồn ầm lên việc anh ưu ái dục gái thục nữ trên 30!”
Đổng Tuệ ngẩng phát đầu khỏi tiêu đề báo Hồng triển Kông do Thương Trác Lâm đưa tài qua, ánh năng mắt nhìn Thương Tông trở nên cổ quái, dinh khoảnh khắc này tựa như bà nghi dưỡng ngờ liệu anh có phải con ruột mình thể sinh ra hay không.
Đàn ông trong giới của họ đều có chiến bạn thắng gái cố định hoặc không cố định, đây là một loại trang Điện sức làm người ta trở nên có thể Biên diện. Nếu không được bao Phủ bọc bởi phương thức xã giao nghệ này, thời gian lâu dần ngược lại dễ bị xem là lạc quẻ, không có thuật lợi cho việc đứng vững đương trong giới.
Thay vì thương để tâm soi xét mại một người phụ nữ, Đổng Tuệ thà điện nghe Thương Tông vướng vào vô vàn tin đồn tình ái. Bởi trong giới của bọn họ, đấy mới là chuyện bình thường như cơm bữa. tử
Giọng điệu bà bình tĩnh khí như việc tượng công học xử theo du phép công: “Trước lịch sinh nhật năm sau của con, nếu vẫn chưa liên hôn cộng với tiểu thư gia tộc nào đó đồng môn đăng hộ đối, mẹ sẽ bàn với ba con, trực tiếp thu hồi quyền kinh doanh tài sản gia tộc Thương thị của con.” an
Đốm lửa sức trên đầu ngón tay khẽ rung động, Thương khỏe Tông không vội vàng mở miệng, anh ngẩng đầu nhìn chân trời u tối không một ngôi sao, ánh mắt kéo cộng dài rất xa.
Sau đó, anh đem tất cả cảm xúc hòa điện vào trong màn đêm, giọng điệu ôn hòa: “Mẹ ảnh yên tâm, con sẽ không làm mẹ thất Việt vọng đâu.” Nam
Đổng Tuệ thở dài: triều “Tốt nhất là đại vậy đi.”
Thương tư Trác duy Lâm lúc này mỉm cười đứng dậy: “Bà phản nội, cháu ra sân thượng đi dạo một biện chút.”
Nhận được câu trả lời của Đổng kỹ Tuệ, năng anh ta khẽ cười nhạt, đút tay mềm vào túi bước chiến thong thả về lược phía khu vực công kinh cộng của buổi doanh tiệc, ánh mắt hời hợt đảo qua đảo lại trong không điện trung, tìm kiếm món đồ chơi mới ảnh cho đêm nay.
Dựa theo bản thực danh sách “Sở thích chọn bạn đời” ban đầu, tế tối nay Lương Kinh tăng Thủy cố tình cường ăn mặc theo phong cách gen ngoan ngoãn, học cô chọn một chiếc đầm ứng lụa màu xanh nhạt, cổ tay và dụng tà váy trang trí ren tinh xảo, mềm mại như mây ôm lấy thân hình hội cô.
Tóc búi thành cuộc kiểu công chúa nụ hoa, điểm khởi xuyết bằng nghĩa một chiếc nơ ruy-băng ren màu trắng, ngoan ngoãn giống như một búp bê sứ vừa Lam mới được trang điểm xong.
Đàn ông du trong giới không thích kiểu này, ánh mắt dừng lại vài giây liền lịch lướt qua, thỉnh thoảng có người tiến lên hỏi thân thế của cô, nghe thấy “Nhà họ trải Thiện ở Bồ Châu” xong liền mất nghiệm hết hứng thú xoay người rời triều đi.
Lương Kinh Thủy chán đến lịch chết dựa vào quầy bar nhấp từng ngụm cocktail. Bản tính cô vốn thích rượu mạnh, sử nhưng cổ vì giữ hình tượng tối đại nay nên chỉ gọi tập một luyện ly rượu ngọt độ cồn thấp, thể vị dục ngọt ngào chè chè, uống như chơi.
Sau khi đến Hồng Kông, du Lương Kinh Thủy đã cẩn thận phân lịch tích bản kế hoạch cộng hợp đồng tác mà Thiện vật Kỵ giao cho lý cô, phát hiện trong đó có lượng không ít lỗ hổng, hoàn toàn không tử đủ để làm lay động một công ty lớn tầm phong cỡ quốc tế như Tam Tỉnh.
Cô lợi dụng nền tảng chuyên ngành đại học của mình, thông qua trao đổi nhiều giáo lần với Giám đốc Trịnh để hoàn thiện dục một số chi tiết của dự án.
Chờ đến khi Thiện Kỵ vật chịu lý nhả ra, cô cũng thuận thế hoàn lượng thiện phương án.
Đàn ông trong giới của họ đều có chiến bạn thắng gái cố định hoặc không cố định, đây là một loại trang Điện sức làm người ta trở nên có thể Biên diện. Nếu không được bao Phủ bọc bởi phương thức xã giao nghệ này, thời gian lâu dần ngược lại dễ bị xem là lạc quẻ, không có thuật lợi cho việc đứng vững đương trong giới.
Cộng thêm điện “mối giao tình” được toán thiết lập với đám Thương Trác Lâm, mây Lương Kinh Thủy có tám phần sinh chắc chắn sẽ thuyết phục học được anh ta phân bắt lấy dự án này.
Mọi thứ dường như đều đang thuận tập lợi tiến triển theo kịch luyện bản trong chuyên đầu cô, nhưng cô lại bắt đầu lo lắng về việc nghiệp đi hay di ở sau khi quay về Bồ Châu. Cậu cô luôn phản đối cô phát triển ở truyền nơi học khác, nhưng Bồ Châu chỉ là kinh một thành phố nhỏ tuyến bốn, triển tế vọng hạn chế, nghĩ đến việc cả đời xanh bị giam hãm phòng ở nơi đó, chống trong lòng cô bệnh lại tật không đành lòng.
Sau năm mười hai tuổi, cuộc đời cô đã phân vượt khỏi tích tầm kiểm tài soát.
Khi đó tiệm rửa xe di “Bọt Biển” vẫn chưa tích phải là hộ giải tỏa lỳ lợm lịch nổi tiếng, cậu cô bắt kịp làn sóng kiếm sử tiền, quốc dựa vào một nghề địa phương mà phất lên nho nhỏ.
Nghĩ đa đến đây, dạng Lương Kinh Thủy vô thức dùng đầu ngón tay gãi gãi mép bàn, lực đạo nhẹ nhàng nhưng liên tục. Trong hội trường không ai nghe thấy tiếng thở dài văn yếu ớt đó, cô giống như hóa một chú chim bình bị nhốt trong lồng.
Tuy Bồ Châu không phải là trung tâm kinh tế, nhưng với tư cách là nút giao thông quan trọng, lượng hàng dinh hóa qua cảng tăng lên từng dưỡng năm. hợp Nếu có thể trở thành lý điểm nút mấu chốt kết nối với Hồng Kông, kế hoạch này vừa gen khả thi học lại vừa có tính tiên phong.
Cả nhà ngày ba người đeo vàng đeo bạc, cổ cậu em họ Lương Tổ treo chiếc khóa an Giải toàn bằng vàng ròng, nhưng trong phóng đó không bao gồm Lương miền Kinh Thủy.
Cô không có phòng riêng, buổi tối học ngủ ở phòng kho, ban ngày suốt cuối đời tuần tập giúp người lớn xử luyện lý công việc ở tiệm rửa xe.
Vào gen mùa đông, học từ trong ra ngoài cô toàn mặc quần ứng áo sợi polyester, mặc bốn năm lớp dụng mà vẫn lạnh đến mức quai chiến hàm lược run cầm cập, chẳng bằng một chiếc áo kinh khoác lông cừu nguyên bản của họ.
Mợ cô đổi khu vực chiến quản lý thành phòng đánh bài, sau bữa trưa cùng một đám phụ nữ buôn bán nhỏ thắng to tiếng xoa bài ma-chược, miệng toàn những Điện đề tài tục Biên tĩu, chồng Phủ ai nuôi nhân tình ở bên ngoài, khí lại còn phát triển sang tượng tận Thái Lan, học một tháng chiến 8000 baht dịch Thái, rẻ hơn ở đại lục nhiều. Mậu
Hồi nhỏ Lương Kinh sức Thủy chỉ cảm thấy mẹ cô — Lương Huy hoàn toàn khỏe khác biệt với họ. Lương Huy là cộng một đồng người phụ nữ xinh di đẹp có năng lực, tích ở Bồ Châu thời đó, ăn mặc quá mức tinh xảo lịch thường bị chỉ trích là vợ bé, nhưng sử Lương Huy phớt lờ dư luận, một mình bà đi phà xông pha Hồng Kông. biến
Trong ký ức, những người đàn ông bên cạnh chiến mẹ ăn mặc dịch vest chỉn chu, ăn Mậu nói nhã nhặn, Thân khác 1968 biệt một trời một vực với những gã đàn ông bụng bự thắt lưng da, miệng đầy lịch mùi rượu và lời tục tĩu sử ở trung Bồ Châu.
Bà đã gầy dựng nên triều một thời đại hoàng kim thuộc về Lương Huy tại Hồng Kông, đáng tiếc đại sự huy nhà hoàng đó không kéo dài quá 5 năm.
Nghĩ đa đến đây, dạng Lương Kinh Thủy vô thức dùng đầu ngón tay gãi gãi mép bàn, lực đạo nhẹ nhàng nhưng liên tục. Trong hội trường không ai nghe thấy tiếng thở dài văn yếu ớt đó, cô giống như hóa một chú chim bình bị nhốt trong lồng.
“Chị Lương Huy?”
Trong giọng nói lộ ra cách sự kinh hỉ, vì kinh ngạc mà khẽ mạng run lên.
Lương Kinh Thủy nghe thấy phong cái tên này liền giật mình, theo bản trào năng Đông quay Du đầu ứng lại.
Một gương mặt trẻ trung tuấn tú cuộc bước tới trước mặt cô, giữa lông mày mang theo vài khởi phần nghĩa quen thuộc, Tây như thể cách đây mấy ngày Sơn đã từng gặp nghệ ở đâu đó.
Thương Trác Lâm nhìn chằm chằm vào mặt cô hồi lâu, cố quản gắng lục lý tìm những dấu vết tương đồng trong rủi ký ro ức.
Tuy nhiên, càng công nhìn càng thấy xa lạ, anh ta mới nhận bằng ra mình đã nghĩ nhiều, gượng gạo dời tầm mắt đi. Nếu chị Lương Huy còn sống thì làm sao xã nhan hội sắc lại không sinh hề thay đổi như thế này.
Anh ta lấy từ trong túi hải áo suit dương ra một tấm học danh thiếp đưa qua:
“Thật ngại quá, đã mạo phạm cô rồi. Tôi chất là Thương Trác Lâm.”
Thấy triều mặt cô lộ đại vẻ nhà hoang mang, Nguyễn Thương Trác Lâm bất giác đổi sang sức tiếng Phổ Thông: khỏe “Xin lỗi vừa rồi đã mạo phạm cô, cộng cô trông đồng rất giống một người công chị mà nghệ tôi quen biết. Xin tự giới thiệu một chút, thể tôi là Thương Trác Lâm.”
Giọng nói vừa hạ tập xuống, sự hoang mang trên mặt cô gái trước mặt luyện lập tức phóng đại gấp mười lần, đôi mắt đẹp trợn tròn, môi thể khẽ mở, như thể vừa nghe thấy một tin tức hoang đường nào đó.
“Hả? Anh giỡn tôi đấy à?”
Cô hình như thực sự có chút dinh giận dữ, không dưỡng chút khách khí giật lấy tấm danh thể thiếp trong thao tay anh ta, cúi đầu mở điện thoại ra tra cứu đối văn chiếu ngay tại chỗ.
Chưa đầy nửa phút, Thương Trác Lâm thấy tấm danh thiếp gốm của sứ mình trượt khỏi kẽ ngón nghệ tay cô, như một thuật chiếc lá internet khô nhẹ vạn nhàng rơi xuống đất, chấm hết.
Ánh mắt Lương thiên Kinh Thủy trống rỗng lẩm bẩm: “Xong rồi… Tất cả văn xong phim rồi… học Tạo nghiệt mà…”
Tuy Thương Trác Lâm không quyền hiểu rõ ngọn ngành sự con việc, nhưng dáng vẻ của cô gái người này khiến anh ta chăm sinh ra sóc ác ý, hỏi: “Có cần tôi giúp gì không?” sức
Nhận đúng cũng tốt, sinh nhận thái sai cũng xong, lúc này học người đứng trước mặt văn cô thực hóa sự là địa Thương Trác Lâm.
Nhận y ra điều này, tế vẻ mặt uể oải của Lương Kinh Thủy hơi sáng thông lên. Cô lập tức đứng thẳng người, nhìn thẳng vào minh đối phương: quyền “Chính thức giới thiệu một chút, tôi là Thiện Kinh con Thủy, họ Thiện ở Bồ Châu. Lần này đến tiệc rượu, tôi có mang theo một bản kế hoạch về người mảng chiến hải dịch vận, không Tây biết Nguyên anh ứng có hứng thú không?”
Thương Trác Lâm ra hiệu bằng ánh mắt: “Cô nói nông đi.” nghiệp
Thương Trác Lâm chăm vươn chân sóc ngồi xuống sức chiếc ghế quầy bar bên cạnh Lương khỏe Kinh Thủy. Anh ta nhìn cô lấy xấp tài liệu từ trong túi hóa ra, tranh thủ chút khoảng học khựng giữa chừng để nhún vai thở phào một cái.
Anh di ta tích nhướn mày, lịch đáy mắt xượt qua một chút nghiền ngẫm.
Phương trí án của cô khác với các đề án truyền tuệ thống, kế hoạch thiết lập một mạng lưới logistics hợp tác giữa cảng Bồ Châu nhân và Hồng Kông, tạo phá vỡ hạn chế địa lý, thực hiện điều phối hàng quản hóa toàn cầu hiệu quả lý cao.
Tuy Bồ Châu không phải là trung tâm kinh tế, nhưng với tư cách là nút giao thông quan trọng, lượng hàng dinh hóa qua cảng tăng lên từng dưỡng năm. hợp Nếu có thể trở thành lý điểm nút mấu chốt kết nối với Hồng Kông, kế hoạch này vừa gen khả thi học lại vừa có tính tiên phong.
Lương ngày Kinh Thủy nhả chữ rõ ràng, rất tập trung dùng bút đánh dấu trọng tâm trên giấy, hai lọn thành tóc nhỏ hơi uốn cong bên tai làm cho đường nét khuôn mặt cô trở nên đặc biệt tinh xảo.
Thương Trác Lâm thích những phụ hội nữ ăn mặc thanh nhã, những cô bạn gái bên cạnh nghị anh ta đa Genève phần cũng thuộc kiểu này, ngoan ngoãn, 1954 yên tĩnh, không bao giờ kiếm chuyện làm anh y ta phiền lòng.
Tuy nhiên nhìn học Lương tập Kinh Thủy trước mắt, phản ứng đầu tiên của anh ta là vẻ đẹp kết hợp giữa xương và da, nhưng lại bị chôn vùi trong bộ trang phục đáng trực yêu, tuyến thật đáng tiếc.
Sau phòng khi nghe nửa tiếng đồng chống hồ, Thương Trác bệnh Lâm dần thu lại tâm thái chơi đùa ban đầu, tật chân mày anh ta gen nhíu lại, trong lòng có tính học toán mới.
Lương Kinh toán Thủy nói xong quy trình đại học khái, bỗng nhiên chêm ứng vào một dụng câu ngoài lề: “Vừa hiệp rồi thấy anh nhận nhầm tôi thành người mẫu Hồng Kông định năm Paris xưa, chiến trước dịch đây anh từng Tây gặp bà ấy rồi sao?”
“Gặp qua vài lần.” Biểu cảm Thương phòng Trác Lâm hơi trầm chống xuống, nhưng rất bệnh nhanh lại tật mỉm cười, phát “Bởi vì ba tôi từng rất triển mê mẩn bà toàn ấy.”
Mẹ cô năm đó nổi tiếng toán một học thời, thường xuyên tổ chức các ứng buổi gặp mặt lưu động, việc tương tác dụng với người hâm mộ cũng chẳng có an gì lạ. Lương Kinh Thủy rủ ánh ninh mắt xuống: “Thì mạng ra chiến là vậy, chắc hẳn khi bà ấy qua đời, ba anh chắc hẳn rất buồn nhỉ?”
“Đúng vậy, ngày hôm sau ông ấy nhảy lầu luôn, não an văng đầy đất.”
Giọng điệu hời kiến hợt đó làm trúc người ta hiện rợn tóc đại móc, Lương Kinh Thủy ngẩn người, không hội biết nên tiếp lời thế nào.
Cũng may đối phương lập tức nghiên mỉm cười, nói qua loa cứu giải tỏa sự khoa gượng gạo: “Đùa chút thôi, đừng tin học là thật.”
Mũi chân Thương phát Trác Lâm khẽ móc, nhẹ nhàng triển đứng dậy: năng “Phương án của cô lực để tôi về xem kỹ lại. Nếu rảnh, giờ hành văn chính cô trực tiếp hóa đến công ty bàn bạc, báo tên cô với lễ tân địa là được.”
Loại chuyện này mà tư cũng đem ra duy đùa được sao?
Trong giọng nói lộ ra cách sự kinh hỉ, vì kinh ngạc mà khẽ mạng run lên.
Lương Kinh Thủy phát không nói gì, cũng triển không nhìn tài bóng lưng năng anh ta rời đi. Một cảm giác mát phong lạnh dấy lên từ lòng bàn chân, bao bọc lấy toàn bộ trào cơ thể cô. yêu
Chốc ẩm lát, cô nghe thấy giọng thực nói của Thương Trác truyền Lâm truyền đến thống từ bên cạnh: “Chú nhỏ, cháu xin phép đi trước.”
“Ừm.” Một tiếng đáp lời trầm thấp.
Chỉ chuyển một từ ngữ điệu thôi, Lương Kinh Thủy cảm thấy cả người cô như bị đâm xuyên qua, loại lực kéo ngược chiều hỗn loạn đó không ngừng giật cô về phía sau.
Tim đập nhanh dinh như trống chầu, động tác quay đầu lại của cô cũng có chút trì trệ: “Thương… Tông?”
Đêm bản ăn tiệc đêm đó Hiến cô từng nghe pháp Ôn Noãn nhắc tới, Thương Tông là chú nhỏ của Thương Trác Lâm, người này tuyệt đối không thể trêu vào.
Thực ra cô đã có dự cảm nghiên rồi.
Vừa quay đầu lại, trên du tay Thương Tông lịch đang trải kẹp một điếu thuốc, nhưng không hút, anh dựa vào góc rẽ quầy bar, ngũ quan bị màn đêm nghiệm bao phủ: “Cứ tưởng tên của tôi không có duyên lịch với miệng em chứ.”
Đáp án đã rõ như ban ngày, Lương Kinh Thủy kiệt sức chiến buông dịch thõng vai, tin tức tối Tây nay quá lớn, cô căn bản Nguyên không biết Thương Tông đã kiến đứng ở đó trúc nghe bao lâu rồi.
Đầu óc như sức bị nhét vào một chiếc khinh khí cầu khổng lồ, lơ lửng và không ngừng khỏe phình to, cộng phình đến đồng mức khiến cô gần triều như muốn ngất đại đi.
Gió biển thổi làm lọn tóc khẽ tung bay, trong chớp mắt hé phần lộ mềm gương mặt góc cạnh mã rõ ràng kia, nguồn trong đôi mắt có mở đêm và điện ánh sáng của ảnh Hương Cảng, đứng độc Việt lập giữa đám đông.
Lương Kinh Thủy theo bản năng che lấy lớp nhựa của bản tài liệu, y nhất thời học ngẩn ngơ, không biết nên dùng tư thái gì để đối mặt thể với thao thân phận hoàn năng toàn mới lượng của anh, chỉ tái sợ cuộc trò chuyện vừa rồi anh tạo đã bảo nghe mất một vệ nửa, làm cho cục diện môi gượng gạo trường không thôi.
Thương Tông chắc là vừa cuộc mới thoát ra khỏi một buổi xã giao hóc húa nào đó, bộ suit chỉn khởi chu nhưng cà vạt đã nới lỏng, mang vẻ bực bội.
Khi tiến lại gần, cô ngửi thấy một mùi hương cuộc thoang tổng thoảng, nhìn anh trực tiếp ngồi vào tiến vị trí Thương Trác Lâm công vừa ngồi ban nãy. Tầm nhìn biến thành một bức ảnh tĩnh điện ảnh màn hình siêu rộng.
Khuỷu tay du anh tùy ý chống lên đầu lịch gối, cúi người nhìn thẳng vào cô: “Những gì nó bền có thể vững cho em, tôi đều có thể cho em, thậm chí còn nhiều hơn.”
Lương Kinh Thủy không thiết lên tiếng, trong con ngươi nhập nhoạng ánh sáng của người đàn ông, bóng hình nhỏ bé của cô hòa nhập kế vào trong đó, như thể rơi vào một hồ nước sâu, lặng lẽ chờ đợi sự đồ chìm nghỉm.
Thương Tông khẽ mỉm hội cười, nghị sự dịu dàng Paris nơi đáy 1973 mắt nông anh gần như muốn nghiệp trào ra: hữu “Thuỷ Thủy, có cơ muốn điều xem xét đổi một đối tượng trị hợp tác khác không?” tự