Lại bước ra từ phòng nghỉ, Nhan Bạch Tịch hai tay ôm túi và quần áo, bỗng nhiên cảm thấy mình vừa rồi đúng là có chút bốc đồng.

Nhưng ánh mắt anh nhìn cô lúc nãy, còn nói nhớ cô nữa.

Tim cô bỗng dưng đập loạn vài nhịp, thật sự không có cách nào phủi tay bỏ đi được.

Vốn dĩ mấy ngày nữa về Hong Kong, cô cũng đã định bụng tìm anh nói chuyện rõ ràng.

Bây giờ có lẽ chỉ là sớm hơn một chút thôi.

Nghĩ như vậy, cô lại xoa xoa mặt, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, bỗng dưng thấy tai hơi nóng…

Ho nhẹ một tiếng, đi theo chiếc cáng về phía trước vài bước, điện thoại báo có tin nhắn mới.

Bạc Ngạn: [ ? ]

Chiếc túi trong lòng được treo lên vai, ngón cái cô ấn trên màn hình, đang định giải thích, thì avatar của đối phương lại hiện thêm tin nhắn.

Bạc Ngạn: [ Thử xem có bị chặn không. ]