Vẻ mặt Bạc Ngạn hiếm khi lộ ra một tia hơi kinh ngạc, sau đó anh lảng tránh chủ đề này: “Chuyện đó không quan trọng.”
Anh ôm vai Nhan Bạch Tịch định đưa cô vào phòng tắm, nhưng lại bị cô nhẹ nhàng đẩy ra.
Cô ngơ ngác nhìn anh: “Tại sao lại không quan trọng? Chuyện đó rất quan trọng với em.”
Cô khẽ nhíu mày: “Tại sao anh lại né tránh em?”
Bạc Ngạn đối mặt với cô hai giây, yết hầu khẽ trượt, anh tiến lên nửa bước, che mắt cô lại rồi kéo người vào lòng.
“Bạc Ngạn…” Cô khẽ chống vào vai anh, cố gắng ló đầu ra khỏi vòng ôm của anh.
Phản ứng của Bạc Ngạn rất kỳ lạ, đây là lúc hiếm hoi thấy anh không đối đáp tự nhiên như vậy.
Một tay anh giữ sau eo cô, vuốt nhẹ mái tóc cô, yết hầu lại lên xuống.
Anh không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào, dường như dù nói cách nào, cũng sẽ bị phán tử hình.
Mối tình này vốn dĩ đã đầy nguy cơ, gần như sắp đứt đoạn.