Nhan Bạch Tịch đẩy anh ra: “Anh có thể đừng bạo lực như vậy được không! Lúc thì đòi xử lý người này, lúc thì đòi xử lý người kia…”

Chỉ vài câu ngắn ngủi của Bạc Ngạn, cơn giận trong cô đã lấn át cả nỗi sợ hãi.

“Vậy phải làm sao bây giờ,” Bạc Ngạn nhìn cô, anh ôm cô rất chặt, cánh tay đỡ dưới mông cô căng cứng cơ bắp, “Anh bảo cậu ta biến đi thì em lại không chịu.”

“Em không có,” Nhan Bạch Tịch khó thở, đẩy mấy cái cũng không lay chuyển được anh, tức giận nói, “Anh có thể nói lý một chút được không!”

Bạc Ngạn bóp cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói nặng nề: “Em nói lý lẽ sao?”

“Không nói tiếng nào chạy đến đây, kế hoạch hay lắm nhỉ, còn nhân lúc anh đang thi đấu mà chạy,” ngón tay anh vẫn đặt sau gáy cô, nhẹ nhàng xoa nắn, anh dựa vào cô cực gần, “Tống Chi Lâm giúp em lên kế hoạch à?”

“Không liên quan đến anh ta…”

“Bênh cậu ta à?” Chàng trai cười khẩy một tiếng.

Dứt lời, tay phải anh đỡ lấy lưng cô, xoay người đi nhanh về phía phòng ngủ.

Anh đằng đằng sát khí, toàn thân tỏa ra sự tức giận bị kìm nén, Nhan Bạch Tịch thấy sợ hãi, cô ôm chặt lấy vai anh: “Bạc Ngạn, anh muốn làm gì?”