Nhan Bạch Tịch mặc một chiếc váy ngủ lông dày dặn trên người, màu trắng, mềm mại, rộng rãi mà ấm áp, là chiếc váy Bạc Ngạn đặt ở đầu giường lúc cô tỉnh lại.

Lúc này, cô túm lấy vạt váy, chậm rãi đi xuống lầu, hướng về phía Bạc Ngạn.

Ra đến sân phơi, sân sau là một bãi cỏ rất lớn. Ban ngày vừa mới mưa xong, giờ này trên ngọn cỏ còn đọng những giọt sương sớm dày đặc.

Cô bị Bạc Ngạn kéo lại gần, giây tiếp theo, một bàn tay che trước mắt cô.

“Đoán xem gọi em xuống làm gì.”

Nhan Bạch Tịch lắc đầu, phối hợp ngồi xổm xuống bên cạnh anh: “… Không biết.”

Người che mắt cô khẽ “chậc” một tiếng, lười nhác: “Thế nên mới bảo em đoán.”

Cô mím môi vài giây, đưa ra một đáp án rõ ràng là chẳng hề để tâm: “Hóng gió.”

Bạc Ngạn bị cô nói cho cạn lời, bế thốc cô lên, lùi về sau hai bước ngồi xuống ghế nằm, bỏ tay che mắt cô ra: “Vui lên chút đi.”

Anh khẽ giữ cằm cô xoay đi, để cô nhìn những thứ anh lấy ra từ thùng giấy: “Đưa em đi đốt pháo hoa.”