Nhan Vĩ Minh lại có thêm một cô con gái riêng ở đại lục, ông ta và Lâm Vi đang thỏa thuận ly hôn.

Cô em gái kia nhỏ hơn Nhan Bạch Tịch hai tuổi, vì mắc bệnh ở phổi nên đang nằm viện kiểm tra trước phẫu thuật, Nhan Vĩ Minh đương nhiên cũng ở đó.

Lâm Vi đã đến đó hai ngày trước.

Nhan Bạch Tịch, với tư cách là một trong những người con của họ, cũng cần phải về đại lục một chuyến trong thời gian tới. Chuyện của ba mẹ dù kết cục thế nào, cô cũng phải có mặt, không thể đứng ngoài cuộc.

Lúc Nhan Bạch Tịch nhắc chuyện này với Đoạn Chi Ngọc trên bàn ăn, Bạc Ngạn vừa hay từ trên lầu đi xuống.

Anh liếc nhìn hai người ngồi hai bên bàn ăn, nói với Đoạn Chi Ngọc: “Con sẽ đi cùng cô ấy.”

Nhan Bạch Tịch và Đoạn Chi Ngọc cùng lúc nhìn sang.

Đoạn Chi Ngọc nhíu mày: “Con đi làm gì?”

Bạc Ngạn đi tới kéo ghế ngồi xuống: “Con vừa hay phải đến Bắc Kinh huấn luyện, hai thành phố cách nhau không xa, để cô ấy đi cùng con đi.”

Đoạn Chi Ngọc lại nhìn về phía Nhan Bạch Tịch. Mối quan hệ vợ chồng của Lâm Vi trước đây đã có vấn đề, hai năm gần đây cuộc hôn nhân này ràng buộc lợi ích nhiều hơn là tình cảm. Bà là người trưởng thành, đã quen nhìn cảnh hợp tan nên không thấy có gì lạ, nhưng khi nhìn cô gái nhỏ trước mặt, không khỏi có chút thương cảm.