Hai người chiến tranh lạnh ba ngày.

Hay nói đúng hơn là Nhan Bạch Tịch đơn phương chiến tranh lạnh với Bạc Ngạn. Bạc Ngạn không chịu nhượng bộ, cô liền không thèm để ý đến anh.

Không cho vào phòng, không cho chạm tay, thậm chí ánh mắt cũng chẳng buồn đáp lại anh.

Nhưng kẻ có tính chiếm hữu cực mạnh, không chịu nổi dù chỉ một chút về phương diện này như anh thì căn bản không có khả năng nhượng bộ.

Đến ngày thứ ba, anh cuối cùng cũng nghĩ thông suốt, định áp dụng chính sách dụ dỗ xin lỗi thì Nhan Bạch Tịch không nói một lời đã cùng Lý Thanh Thanh rời khỏi Hồng Kông, về nội địa chơi.

Lúc Bạc Ngạn biết chuyện này, vừa đúng vào buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh.

Phòng ăn chỉ có một mình anh, và dì Triệu đang bận rộn trong bếp.

“Sao em ấy không xuống ăn cơm?”

Dì Triệu lấy phô mai đã bọc kín trong tủ lạnh ra: “Tịch Tịch hả, con bé đi chơi rồi, tối mùng 4 mới về.”

Bạc Ngạn nhíu mày: “Cái gì?”