Nhan Bạch Tịch vẫy vẫy tay trước mặt Bạc Ngạn, hỏi lại lần nữa: “Được chưa?”

Ánh mắt Bạc Ngạn vẫn còn lơ đãng trên môi cô, một lát sau, anh ngước mắt cười hỏi: “Anh nói không được thì em còn hôn nữa không?”

“…” Cô lùi về sau, lời lẽ kiên quyết, “Không.”

“Vậy được hay không thì có gì khác nhau?”

Cô bị logic cường đạo của Bạc Ngạn làm cho không nói nên lời, nửa giây sau, tránh anh bò lên giường: “Em muốn đi ngủ.”

Cơ thể cô vẫn còn mềm nhũn, động tác bò lên giường đúng thật là “bò”, Bạc Ngạn đứng bên giường cô, nhìn tư thế kỳ quái đó lại nhếch môi, sau đó một tay túm cổ áo sau kéo chiếc áo thun trên người xuống.

Nhan Bạch Tịch quay người nhìn thấy động tác của anh, không màng hình tượng, nhíu mày lùi về sau: “Anh làm gì vậy?”

Bạc Ngạn bị động tác của cô chọc cười: “Ngủ, không thì làm gì.”

“Em không ngủ cùng anh.”

“Đây là giường của anh.”