Giọng các cô nàng không nhỏ chút nào.
Bạc Ngạn ngồi bên phải Nhan Bạch Tịch đã nghe toàn bộ câu chuyện, tay phải anh giơ lên, ngón út gãi nhẹ vành tai, rồi cười.
Lý Thanh Thanh nghe được câu trả lời của Nhan Bạch Tịch, quay sang, đôi mắt sáng rực: “Vậy cậu nói chuyện với đàn anh Tống Chi Lâm đi.”
Cô nàng liếc giáo viên đang đứng trên bục giảng, cúi thấp đầu, nói nhỏ: “Cậu không thấy anh ấy thích cậu à?”
“Cái gì?” Nhan Bạch Tịch phản ứng chậm nửa nhịp.
Vì đang mải suy nghĩ chuyện yêu đương, cô đã hoàn toàn quên mất Bạc Ngạn đang ngồi bên phải mình.
Cô hoang mang nhìn Lý Thanh Thanh: “Cậu nói gì cơ?”
Lý Thanh Thanh nhìn bộ dạng ngơ ngác ngốc nghếch của bạn mình là biết cô ấy hoàn toàn không hiểu gì cả.
Lý Thanh Thanh liếm môi, vừa định giải thích thì ngước mắt lên lại bắt gặp ánh nhìn của Bạc Ngạn.
Hôm nay chạm mắt với Bạc Ngạn hơi nhiều thì phải.