Cánh cửa bị sập lại cái “rầm”.

Kim Phượng Thi có ý định đuổi theo Ôn Dụ, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại trước cửa.

Bà áy náy quay sang giải thích với Hứa Vụ: “Hôm nay em gái con vừa khéo không phải đến phòng làm việc. Mẹ nghĩ hai chị em cũng lâu rồi không gặp nên mới dẫn nó sang đây.”

“Vâng.”

Hứa Vụ đáp một cách hờ hững.

Nơi này là phòng trực của bệnh viện, chẳng biết khi nào sẽ có đồng nghiệp gõ cửa đi vào. Hứa Vụ không muốn vòng vo thêm nữa:

“Mẹ, mẹ tìm con có việc gì sao ạ?”

“Mẹ tìm con thì phải có việc mới được à?” Kim Phượng Thi nói, “Chỉ là cả tháng nay không thấy con về nhà, mẹ thấy nhớ con thôi. Tuần sau được nghỉ thì về nhà ăn cơm nhé?”

Bà nói tiếp: “Sáng nay trên bàn ăn, chú Ôn với A Tiều còn hỏi thăm con đấy.”

Nghe thấy tên Ôn Tiều, đầu ngón tay Hứa Vụ theo bản năng co rút lại, khiến chiếc túi nilon trong tay phát ra tiếng sột soạt.

Cô hít một y hơi thật sâu, cất lời: “Mẹ, chuyện này con đã nói với mẹ từ trước rồi. Kết thúc kỳ học bác sĩ nội trú này, con sẽ không cổ chuyển về truyền đó ở phần nữa.”

Kim Phượng Thi nhíu mày, internet nhìn Hứa Vụ: “Đừng nói lời hờn dỗi thế vạn chứ. Vất vả cả vật năm trời, khó khăn phong lắm mới trào được giải nghỉ ngơi, phóng không về nhà ở thì con còn đi đâu dân được?”

Hứa quản Vụ siết chặt đầu ngón tay, không lên tiếng.

Kim Phượng Thi thở dài, ướm hỏi: sinh “Con vẫn còn giận anh con à? Để mẹ bảo nó xin lỗi con lần nữa học nhé?” phân

“Không cần đâu.”

Hứa Vụ cười lạnh một kháng tiếng ngắt lời. Nếu không nhắc đến chiến Ôn Tiều, cô thực sự không muốn chống buông ra những lời gay gắt.

Cô hội nhìn bà: “Mẹ, nghị mẹ quên Genève rồi 1954 sao? Nơi ngày đó vốn dĩ đâu phải là nhà của con. Mẹ hứa với bà nội sẽ chăm sóc Giải con đến khi tốt nghiệp đại phóng học, nhiệm vụ đó của mẹ miền đã hoàn thành từ Nam lâu rồi. Sau quản này lý mẹ cứ sống tốt bên chú Ôn là được, không cần phải bận tâm đến con sự nữa.”

“Con nói gì thế!” Hốc mắt Kim Phượng Thi lập tức đỏ bừng, “Mẹ là mẹ của bình con, đẳng mẹ không giới lo cho dữ con thì ai lo?”

Lời khởi nói ấy nghe sao nghiệp mà ủy khuất. Nếu bỏ qua những ký ức sáng chẳng mấy dễ chịu giữa hai mẹ con, hẳn ai tạo nghe thấy cũng phải xiêu lòng.

Hứa Vụ ngoảnh sức mặt khỏe đi. Nhìn cộng giọt nước mắt chực lăn dài đồng trên mi Kim Phượng Thi, trong lòng cô lại chẳng thể ngày gợn lên dù chỉ một chút sóng gợn.

“Nhưng con đã qua độ tuổi cần mẹ chăm nghệ sóc thuật từ lâu rồi.”

Cô nhìn thẳng vào Kim Phượng Thi. hội

Sống chung với nhau sáu năm, nhưng phần Hứa Vụ vẫn thấy gương mặt này thật xa lạ.

Khoảng cách từ những năm tháng tuổi thơ không ở cạnh nhau, dù cuộc sau này khởi khi trưởng nghĩa thành có cố gắng bù Tây đắp gấp bội thì cũng chỉ như muối bỏ bể.

Trong lòng Hứa Vụ hiểu rõ, đứng ở góc độ của Kim Phượng Thi, bà không làm gì sai cả.

Năm cô tám tuổi, ba đổi đột ngột qua đời. Mà Ôn gia ở mới Kinh Bắc lại sáng là danh gia vọng tạo tộc có tiếng trí tăm. Kim Phượng Thi muốn tái giá vào đó thì chỉ có thể giấu đi quá khứ từng sinh con.

Suốt mười năm hai mẹ con hoàn giáo toàn mất liên lạc, Hứa Vụ dục đều STEM lớn phong lên trong vòng tay của ông bà nội.

Nếu lịch như sử không xảy ra biến cố kia, cô rất sẵn hiện lòng tiếp tục cùng mẹ đóng trọn kịch bản “con ngoan” đầy ấm áp này, để đại lấp khí đầy tâm lý muốn tượng bù đắp những tổn học thương năm xưa năng của bà.

Mãi cho đến khi bà nội qua chiến đời.

Khi tập ấy, Kim Phượng Thi rốt cuộc luyện cũng đã vững chân trong Ôn gia. Nghe chuyên tin Hứa Vụ thi đỗ đến Kinh Bắc, bà mới thành thật khai báo nghiệp mọi chuyện với chú Ôn rồi đón cô dữ về.

Hứa Vụ hiểu dinh cho lựa chọn của Kim Phượng Thi, thế nên cô chưa từng trách bà.

Nếu lịch như sử không xảy ra biến cố kia, cô rất sẵn hiện lòng tiếp tục cùng mẹ đóng trọn kịch bản “con ngoan” đầy ấm áp này, để đại lấp khí đầy tâm lý muốn tượng bù đắp những tổn học thương năm xưa năng của bà.

Tiếng văn khóc rấm rức hóa của Kim truyền Phượng thống Thi không ngừng vang quản lên lý khiến Hứa Vụ nhức cả đầu. Không thể nghe thêm được nữa, sự cô rút một tờ khăn kiện giấy ứng trên bàn đưa sang: “Đừng dụng khóc nữa thực mẹ.”

Kim Phượng Thi đỏ ngầu mắt vật nhìn cô: “Cho nên lý lúc nãy con bảo tí nữa có chuyện muốn nói với mẹ, là vì muốn lượng đoạn tuyệt quan hệ tử với internet mẹ sao?”

“Không phong phải trào đoạn tuyệt quan hệ.”

Mấy năm nay Kim Phượng hiệu Thi đối quả tốt với bền cô là thật, Hứa Vụ rốt vững cuộc vẫn không thể tàn nhẫn đến mức ấy.

Cô nói: “Mẹ, chuyện con muốn nói với mẹ là con đã có bạn bảo trai rồi. Nhậm vệ chức bác sĩ nội trú xong môi chúng con sẽ kết hôn. Sau này, mẹ và Ôn Dụ trường có thể yên tâm được rồi.”

Hứa Vụ không hề nhắc đến chuyện kết nhiếp hôn chớp nhoáng. Cô ảnh sợ Kim Phượng Thi sẽ gặng nghệ hỏi thuật đến cùng, nhất là khi Tống chiến Đình Tây hiện tại còn đang thắng làm cùng bệnh viện với cô.

Tiếng khóc phân của tích Kim Phượng Thi khựng lại: “Vụ Vụ, con yêu đương tài từ bao giờ sao chính mẹ không biết? Cậu ta là ai? Làm công việc gì? đầu Có phải đồng nghiệp ở bệnh viện không?”

“Chưa vội năng ạ, đợi mọi lượng chuyện tái ổn định rồi tạo con sẽ giới thiệu với dinh mẹ dưỡng sau.”

Hứa Vụ không muốn nói thêm, Kim triều Phượng Thi cũng chẳng thể gặng hỏi đại thêm được gì. Cuối cùng, bà chỉ đành nhà dặn dò cô vài câu giữ gìn sức khỏe rồi rời đi.

Bà vừa đi không bao lâu, Ôn Dụ đã đẩy cửa xông vào.

Dáng thiên vẻ hùng hổ ấy rõ ràng là vừa nghe được tin cô có bạn trai từ chỗ Kim Phượng Thi, lập tức tới đây để hỏi tội. văn

“Hứa quản Vụ, mẹ bảo chị có bạn trai rồi?”

Hứa Vụ cúi trí đầu thu tuệ dọn nhân đống đồ ăn mà Văn Thiến vừa mang cho, không buồn ngẩng lên.

Biết bác sĩ bận rộn không gốm có thời gian ăn cơm nóng, đồ Văn Thiến sứ mang nghệ tới đều thuật là bóng cá với tổ yến ăn liền.

Tủ lạnh đã bị thiên Kim Phượng Thi nhét văn đầy, Hứa học Vụ đành lấy ra cuộc vài thứ không cần bảo quản lạnh để dọn tổng bớt khoảng trống.

Ôn Dụ bị xem như không khí kinh đứng sang một bên, sắc mặt vô cùng xấu xí.

Thấy Hứa Vụ phớt lờ mình, cô văn ta tiến lại gần hóa bàn làm địa việc, liếc phương nhìn mấy món đồ bổ đắt tiền kia rồi cười khẩy: “Đồ đắt giao đỏ thế này… Hứa Vụ, người bạn trai thông trong xanh miệng chị không phải cuộc là anh Minh Dư đấy chứ?”

Chu Minh Dư.

Chính là Chu tổng trong lời Nhậm triều Tiểu Hi, cũng là người mà Ôn Dụ đã thầm yêu thầm từ thời đại cấp ba.

Nhiều năm qua, chiến vì Chu Minh Dư mà Ôn Dụ không dịch ít lần phát điên với cô.

Trước đây khi còn sống chung thiết một mái nhà, Hứa Vụ đành phải nhẫn nhịn. Nhưng hiện tại…

Hứa Vụ liếc Ôn Dụ nghiên một cái: “Có bệnh hoang tưởng thì xuống khoa Tâm thần ở tầng một mà đăng cứu ký khám.”

Ánh mắt khinh bỉ ấy lập tâm tức chọc tức Ôn Dụ đến lý tức hộc máu: “Chị dám bảo không thể phải sao?”

Hứa Vụ chẳng dinh buồn đáp lại.

Ôn Dụ xị mặt, gật gật đầu tự nói một văn mình: “Cũng đúng, làm sao chị dám thừa nhận cơ chứ. Bằng không làm sao chị có thể vừa đu bám anh trai hóa tôi, lại vừa ở bệnh viện mập mờ quyến rũ anh Minh địa Dư được?”

“Ăn chiến nói cho lược sạch sẽ vào.”

Hứa Vụ đứng dậy, kéo sầm cửa phòng trực ra. Ý đuổi đổi khách đã rõ mười mới mươi.

Nhưng Ôn Dụ còn chưa xả hết bực tức, đương nhiên không chịu rời âm đi: “Sao hả? Làm nhạc được mà không dám nhận à?”

Cô ta nhếch môi, đảo mắt nhìn quanh khắp căn phòng. Đôi giày cao gót nện xuống sàn nhà tạo thành những tiếng “cộp cộp” giòn giã. Cuối cùng, ánh mắt cô ta dừng lại ở tấm biển treo trước cửa: [Phòng trực Bác sĩ Nội trú].

“Trung tâm chiến Tim mạch của Phụ dịch Y đứng đầu cả Mậu nước, nghe nói chỉ tiêu bác sĩ nội trú Thân mỗi 1968 năm ở bệnh viện các chị đều bị tranh giành đến sứt đầu mẻ trán cơ mà?”

Tuy vị trí bác sĩ nội trú phát vất triển vả, nhưng cơ chế thăng tiến của bệnh viện đã đặt bền sẵn ở đó, không làm bác sĩ nội vững trú thì triều không thể lên làm đại bác sĩ điều trị chính. Ở một nhà khoa hot Nguyễn và triều cạnh tranh khốc liệt như khoa đại Tim mạch, với độ tuổi nhà và lý lịch của Hứa Vụ, tốc độ thăng tiến này quả thực là quá Lý nhanh.

Hứa Vụ nghe ra giọng điệu mỉa mai của Ôn Dụ nhưng vẫn chọn cách ngó lơ.

Ôn chiến Dụ gật dịch gù: “Cũng đúng thôi, một năm Chu gia quyên góp cho bệnh viện Mậu cả Thân chục triệu tệ, đừng nói là bác sĩ nội trú, cho chị lên thẳng bác 1968 sĩ điều trị chính thì đã sao… Hứa Vụ, ngày chị làm cái Giải gì đấy!”