Một tiếng hít hà kinh ngạc đến mức thái quá vang lên, cô y tá trẻ ngạc nhiên hỏi: “Hai người đó sau lưng còn giở mấy trò này nữa á?”
“Thế thì Bác sĩ Hứa xui xẻo quá rồi còn gì!”
Tiếng bước chân ngày một đến gần. Thấy hai người chuẩn bị bước tới tầng của mình, chẳng biết do sợ hãi hay chột dạ mà Ôn Dụ vội vã rảo bước chạy ngược lên tầng trên để né tránh.
ICU nằm biệt lập ở một tầng riêng. Lúc Ôn Dụ lên tới nơi thì thấy Kim Phượng Thi đang ngồi thẫn thờ trên nền đất ngoài hành lang. Một hàng người nhà bệnh nhân ngồi chờ, có người thậm chí còn cởi cả giày ra. Kim Phượng Thi cứ thế ngồi lọt thỏm giữa đám đông đó.
Đã quá quen với dáng vẻ ăn mặc chỉn chu, sang trọng hằng ngày của mẹ mình, Ôn Dụ vừa nhìn thấy cảnh tượng này, ngọn lửa tức giận vốn đã đè nén trong lòng lập tức bùng lên dữ dội!
Cô ta tiến lại gần, giật mạnh Kim Phượng Thi đứng dậy: “Mẹ, về phòng bệnh với con mà ngồi chờ.”
Kim Phượng Thi lắc đầu.
Ôn Dụ không hiểu nổi: “Chẳng phải y tá đã bảo rồi sao? Mẹ ngồi canh ở đây cũng chẳng giải quyết được gì đâu, có được vào nhìn mặt ba đâu chứ.”
Mệt mỏi suốt một đêm dài, Kim Phượng Thi chẳng còn hơi sức đâu mà đôi co với Ôn Dụ, bà chỉ im lặng lắc lắc đầu thêm lần nữa.
Lúc này, một người nhà bệnh nhân ngồi bên cạnh thấy vậy liền lên tiếng bảo Ôn Dụ: “Mấy đứa trẻ ranh các cô thì hiểu cái gì chứ, cứ để mẹ cô ngồi canh đi. Đến cái tuổi như bọn tôi rồi, không tận mắt nhìn thấy người thì làm sao mà an tâm cho nổi.”