“Anh cứ thế đem giấy đăng ký kết hôn đăng thẳng vào nhóm chat luôn sao?”
Suốt một quãng đường bị dắt đi tới tận dưới sảnh khu hành chính, tay Hứa Vụ mới được buông ra.
Cô vừa định nói gì đó thì đã thấy Tống Đình Tây rút điện thoại từ trong túi ra, thao tác vài đường cơ bản.
Ngay sau đó, một bức ảnh chụp giấy đăng ký kết hôn đã xuất hiện lù lù ở giữa nhóm chat.
Hứa Vụ chớp chớp mắt.
Tống Đình Tây tựa lưng vào tường, bàn tay còn lại đưa về phía trước, khẽ móc lấy đầu ngón tay Hứa Vụ, giải thích một câu: “Thế này cho hiệu quả cao.”
Hứa Vụ: “…”
Đi chung một quãng đường, đầu ngón tay Tống Đình Tây rất đỗi ấm áp. Anh không vội vã dắt Hứa Vụ bước vào thang máy, mà cứ thế nắm lấy đầu ngón tay cô nắn nắn hai cái, thong thả lên tiếng: “Đoạn video trong nhóm đó em thấy từ lúc nào?”
Hứa Vụ đáp: “Lúc ăn cơm ạ.”
Hứa Vụ hỏi ngược lại: “Còn anh?”