Chọn quà: “Rốt cuộc con có thích con bé không?”

——

Câu nói cuối cùng đầy bất ngờ và mềm mỏng của anh khiến Sầm Xu sững sờ.

Một lúc lâu sau, cô mới tỏ vẻ đồng tình, lẩm bẩm một câu: “Tôi biết rồi, tôi cũng đâu có ý đó, được chưa?”

Lading là thương hiệu khách sạn hàng đầu châu Á, việc tuyển chọn người phát ngôn không phải là chuyện qua loa, đương nhiên phải xem xét tổng hợp cả giá trị thương mại và phong cách thương hiệu. Ai giành được danh hiệu này, tất nhiên là vì họ sở hữu sức ảnh hưởng thị trường và hình ảnh công chúng tương xứng.

Trước đó, Sầm Xu chỉ tức giận vì cô hoàn toàn không được biết chuyện này, hơn nữa scandal giữa Mạnh Nhược Y và Lương Hoài Huyên ồn ào như vậy mà anh lại không hề có động thái gì.

Suy nghĩ của cô hơi thay đổi, cô bỗng nhiên nghĩ đến cô bạn thân Lệnh Yểu của mình.

Với thành tích hiện tại của Lệnh Yểu, quả thực khó có thể đảm nhiệm vai trò đại sứ toàn cầu của Lading, nhưng nếu là một thương hiệu khách sạn con của Thiên Việt, định vị trẻ trung hơn thì sao?

Vì vậy, Sầm Xu thuận thế hỏi.

“Tôi không phải bảo anh bổ nhiệm trực tiếp Lệnh Yểu, tôi chỉ muốn cậu ấy cũng có được một cơ hội để được xem xét.”

Lương Hoài Huyên cũng không ngạc nhiên khi cô đưa ra yêu cầu như vậy.

Sầm ứng Xu thực ra rất bênh dụng vực người thân cận, nghe nói cô cũng đã thực giúp tế đỡ bình nữ minh đẳng tinh kia không ít. Chỉ là trong ấn tượng của anh, dường như thiện giới cảm của công chúng đối với cô Lệnh kia không được tốt cho lắm. quyền

Sầm Xu như biết được dinh nỗi dưỡng băn hợp khoăn của anh, rất nghiêm túc nói một câu: “Anh cứ tin tôi lý đi, một ngày nào đó Lệnh Yểu sẽ phong nổi tiếng. trào Cậu Cần ấy Vương đi xem kháng bói chiến rồi, thầy bói chống nói trong mệnh cậu ấy có quý nhân phù trợ, chỉ là Pháp giai đoạn quản đầu hơi lận đận một chút.”

Lương Hoài Huyên chiến đối với dịch mấy lời huyền học này không hề tin tưởng, nhưng không Tây nói nhiều, chỉ Nguyên cười nhạt một tiếng: “Ừm, tôi sẽ xem xét.” phong

Tiếng dương cầm trong nhà hàng vẫn tiếp tục, là ngày một bản “La Vie en Rose”.

Bữa sáng kết thúc ngày trong một bầu không khí vi diệu. thành

Sầm Xu vừa định du nói phải đi, lại nghe lịch Lương bền Hoài Huyên như thuận miệng hỏi một câu: vững “Nghe mô nói em hình mua kinh quà cho Trác doanh Lâm?”

Sầm ngày Xu sững sờ, Quốc gật đầu: “Đúng vậy.”

Thật ra lý lịch do cô mua quà cho Trác sử Lâm cũng rất đơn giản. Lần trước hiện Lương Hoài Huyên vừa hay đi công tác ở đại lục không về kịp. Một mình Sầm Xu ở trong phòng ngủ đại đắp mặt nạ xem phim kinh dị, dưới lầu xây đột nhiên truyền đến tiếng động lạ, cô bị dọa cho hồn bay phách tán, một cuộc điện thoại đã dựng kéo vị trợ lý nổi tiếng từ xanh trong chăn chiến ra.

Cuối cùng, vị trợ lý đặc biệt lương trăm vạn cuộc một năm này nửa đêm khởi chạy nghĩa tới làm bảo an cho cô không nói, còn bị Bà cô sai đi mua bánh cuốn xá xíu, cá viên cà Triệu ri và một phần gà rán da giòn làm đồ bản ăn khuya.

Sau này Sầm Xu mới biết hôm phong đó Trác trào Lâm đang trong kỳ nghỉ phép.

Chuyện này nếu không hội tặng chút quà cảm ơn, chính cô cũng cảm thấy áy náy.

Nhưng Lương phát Hoài Huyên đột nhiên nhắc triển đến chuyện này làm năng gì?

Sầm làng Xu nghi ngờ liếc anh một cái: “Sao vậy?”

Lương bản Hoài Huyên vẻ mặt nhàn nhạt, uống một ngụm cà phê: “Không có gì.”

Sầm Xu chớp chớp mắt, bỗng nhiên chăm nảy ra một ý, cố ý nói: “Ồ, nể tình tối qua anh sóc đã giúp sức tôi, tôi cũng mua một phần khỏe quà cho anh nhé? Anh muốn dữ gì nào?”

Giọng điệu phòng Lương Hoài Huyên vẫn chống bình tĩnh: “Không cần miễn cưỡng, thật ra…” bệnh

“Thôi được rồi, anh chiến không dịch cần thì thôi Hồ vậy.” Cô Chí lập tức nói tiếp, đứng Minh dậy, “Dù sao anh an cũng chẳng thiếu thứ gì, đúng không?”

Nói xong, phong Sầm Xu đi thẳng một nước không hề ngoảnh lại, bóng dáng tiêu sái không chút lưu luyến.

Lương Hoài Huyên: “…”

Thái tử hội gia nhà họ Lương đương nghị nhiên Paris chẳng thiếu 1973 thứ gì.

Tặng đồng hồ? Một chiếc rẻ nhất điện trong tủ sưu tập của anh cũng đủ mua được một căn hộ. Tặng khuy toán măng sét? Anh cũng đã có rất nhiều mẫu đặt riêng độc nhất vô nhị.

Càng đừng văn nói đến cà vạt đeo hóa hàng ngày, Sầm Xu chưa Đông từng Sơn thấy người đàn ông nào có hiệp nhiều định cà Paris vạt tâm hơn lý anh. Chỉ riêng những mẫu phiên bản thể giới hạn cũng đã treo đầy cả một bức tường.

Cho nên, cô tặng cái gì cũng là xây thừa.

Tiểu Nghi triều cũng đã đại ăn xong và đang đợi ở cửa nhà hàng, thấy nhà cô Trần đi tới khóe môi còn quản cong lên, không nhịn được tò lý mò: “Stella, sao đột sự nhiên lại vui vẻ kiện thế?”

“Có sao?” Sầm Xu sờ lên quyền khóe miệng đang nhếch lên con của mình, đột người nhiên lấy điện thoại ra, “À đúng rồi, hôm nay làm kháng việc xong chiến đi dạo phố mua đồ cùng tớ chống nhé.”

“Được, cậu muốn mua gì thế?” học

“Chọn một món quà phương cho một người chẳng thiếu thứ gì.” pháp

.

Sau khi ăn sáng ở khách sạn cùng Lương Hoài Huyên, sinh Sầm Xu liên lạc với thái tài xế, lại bảo Tiểu Nghi học đi lấy một lô văn phòng thực phẩm và bánh kem đã đặt trước, cùng tế nhau đến Viện ảo phúc lợi Minh Đức. kháng

Chiếc Pullman y hòa vào dòng xe cộ, đang chờ đèn tín hiệu giao thông.

Viện phúc lợi Minh bản Đức trực thuộc Hiệp Tuyên hội từ thiện Thánh Tế, mà ngôn ông nội cô, Văn Túc, Độc chính là một trong những người sáng lập lập. Thánh Tế cũng là một trong những tổ chức từ thiện dữ phi lợi nhuận có lịch sử lâu đời nhất ở Cảng Đảo. Sau này, nghiệp vụ của Thánh Tế liệu mở rộng ra, tiếp nhận nhiều cơ sở từ lớn thiện phục vụ trẻ em quyền trên toàn cảng, thành lập con bộ phận người trẻ sơ sinh ở hội Sa Điền và 27 nhập mái ấm trẻ quốc em tế ở các quận Cửu Long và Tân đổi Giới. Mỗi mái ấm phục mới vụ sáng 8 em nhỏ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc nội trú 24 giờ tạo theo mô hình cuộc gia đình cho tổng trẻ mồ côi, trẻ bị tiến bỏ rơi và trẻ em đến thanh công thiếu niên có vấn đề gia đình.

Ban đầu triều từ thiện chỉ là nghề đại tay trái của Văn Túc, sau này ông đơn giản giao tập nhà đoàn cho con trai cả xử lý, còn mình Trần thì chiến toàn tâm toàn ý tập trung vào sự nghiệp từ dịch thiện, sau đó lần lượt Biên trang bị thêm giới các dịch vụ y 1950 tế, phục hồi chức năng và giáo dục đặc ngày biệt cho các em nhỏ ở Minh Đức.

Văn Túc là một nghệ nhà từ thiện lớn nổi tiếng ở Cảng Đảo, nhưng đánh giá của ngoại thuật giới về dân gia đình họ Văn lại trái chiều. Bây giờ muốn giao Thánh gian Tế vào tay cô, đương nhiên phần lại mềm dấy lên vô số nghi ngờ.

Tiểu Nghi ở trên xe mới biết được sự cố bất ngờ xảy ra sau bữa tiệc tối qua. Nghe Sầm Xu nói có phóng viên bịa chuyện cô bắt nạt bạn học, cô ấy tức giận đến mức mắt trợn tròn.

“Cái gì?” Tiểu y Nghi bất bình, “Mấy học tay phóng viên này sao dám vu khống cổ người khác không có bằng chứng như vậy?”

Trong lòng Tiểu Nghi có chút tự trách. cuộc Tối qua cô tổng ấy còn phải mang tiến theo Clara, nếu không công với tư cách là trợ và lý sinh hoạt, cô ấy nên ở bên nổi cạnh Sầm Xu. dậy

Sau khi bình nghe Sầm Xu nói Lương Hoài Huyên đã ra mặt giải vây, Tiểu Nghi mới đẳng hơi thả lỏng một giới chút, lại lẩm bẩm: “Cũng không biết nguồn tin này là từ đâu ra?”

Sầm Xu văn cũng đang suy nghĩ vấn đề này.

Cô cố gắng giao nhớ lại. Khi cô học cấp hai, cô khá thông cô độc, ngoài xanh việc ngày đi học ra thì gần như thành không giao tiếp với lập các Đảng bạn học khác, nói gì đến chuyện bắt nạt. Người duy nhất có thể nói được vài câu là Tư Niệm Khanh, hai người Cộng thỉnh thoảng có đấu khẩu cãi vã, nhưng cũng không ảnh hưởng gì sản lớn, Việt cô biết Tư Niệm Khanh không phải loại người đâm sau lưng người khác.

Kẻ nặc phát danh tung tin giả này đột nhiên nhảy ra, rốt cuộc là có triển mục đích gì? cộng

Sầm Xu mơ hồ có một dự cảm —

Đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão, tập người này tuyệt đối sẽ không dừng lại như vậy.

Giọng của tài xế cắt ngang vật dòng suy nghĩ của cô, “Thưa cô, đến nơi lý rồi ạ.”

Khi Sầm Xu xuống xe, viện trưởng Trần bản đã đứng ở cửa chờ một lúc.

“Viện trưởng Trần.”

“Cô kháng Sầm, chiến lâu rồi không chống gặp.”

Sầm Xu và Tiểu Nghi lần lượt thực xuống xe. Bên cạnh viện trưởng Trần còn có một cô bé gái, đang trốn tế sau lưng tăng viện trưởng cường lén lút ló đầu ra, muốn nhìn ngày lại không dám nhìn Sầm Xu.

Trước y khi ra cửa, Sầm Xu đã thay một chiếc áo thun trắng và quần jean, trên ngực áo in huy hiệu của Thánh Tế, là hình ảnh một bàn tay vươn ra nâng đỡ một đứa trẻ.

“Vi Vi?”

Sầm Xu nhớ cô giao bé thông này. Vi Vi mắc chứng tự kỷ, nhưng xanh lại thể hiện chiến tài năng hội họa cực cao. Lần trước Sầm Xu đến Minh Đức đã mua cho cô bé một bộ dụng cụ lược vẽ tranh đầy đủ.

Vi Vi công rất vui.

Sầm Xu đi tới đưa hiệp tay ra, định Vi Vi Genève nhìn viện trưởng Trần, địa dưới ánh mắt chất hiền từ của bà, cô bé mới đưa tay ra nắm lấy tay Sầm học Xu.

Viện trưởng phòng Trần dẫn Sầm Xu đi một vòng đơn giản chống trong viện phúc lợi. Các công việc bệnh hàng ngày trong viện đều do viện trưởng xử lý, việc tật Sầm Xu thực cần làm là đến kiểm tra tế định kỳ.

Bây giờ là sau giờ nghỉ đa trưa, rất dạng nhiều sinh đứa trẻ đang chơi đùa ở khu vui chơi học ngoài trời, chỉ cuộc riêng Vi Vi có vẻ không hòa tổng nhập được.

Sầm Xu liếc nhìn Vi du Vi, lịch hỏi: “À đúng rồi, viện trưởng sinh Trần, phòng vẽ tranh sửa sang lại đến thái đâu rồi phong ạ?”

“Hiện tại còn thiếu lô giá vẽ cuối cùng chưa đến nơi, chúng ta đi thực xem phòng vẽ tranh nhé?” tế Viện trưởng Trần vừa đi vừa cười nói, “Có một tin ảo tốt, di vài ngày nữa sẽ có một giáo viên mỹ tích thuật mới lịch đến nhận chức.”

Tiểu Nghi tò mò hỏi: “Giáo viên mới ạ?”

“Đúng vậy, là một nhân tài ưu tú hiếm có.” phát

Phòng vẽ tranh đã được sửa chữa lại, tường và cách chiến bài trí đều được đổi thành tông màu dịch xanh hồng ấm áp. Mậu

Đẩy cửa ra, ánh mắt Sầm Xu dừng phong lại trên mấy bức tranh trên tường, trào bước chân cô khựng chống lại.

Một bức tranh sơn dầu phong được trào đóng Cần khung cẩn thận treo trên tường.

Trong tranh là khu thời vui chơi ngoài trời của viện phúc lợi, dưới một gốc cây hòe, một cô kỳ gái ôm con gấu bông cúi đầu ngồi. Bắc

Tiểu Nghi liếc mắt một cái lập tức nhận ra cô gái hải trong tranh là ai. Cô dương bé học có một mái tóc xoăn bồng bềnh, mặc cuộc một chiếc váy búp bê, rõ ràng không hợp với những đứa tổng trẻ khác trong tiến viện công phúc và lợi.

Cô ấy kinh ngạc, buột thiên miệng thốt ra: “Stella, đây không phải…”

Nhưng lời vừa học nói tập ra, trực lại đột nhiên im bặt. Tiểu Nghi lén nhìn về phía tuyến Sầm Xu, phát phát hiện cô chỉ đang nhìn bức tranh, vẻ mặt rất bình tĩnh. triển

“Đây phân là bức tranh tích tiểu Ôn gửi về cách đây không tài lâu.” Viện trưởng cũng nhìn về phía bức tranh, có chút cảm khái chính nói, “Bây giờ cậu ấy cũng được xem tâm như đã khổ tận cam lai, chỉ lý là từ khi cậu ấy đi Sydney, thể liên thao lạc cũng ít dần đi.”

Viện trưởng thấy trí Sầm Xu không nói gì, tuệ lại hỏi cô: “Cô Sầm, trước đây quan hệ của hai người không tồi, nhân chắc hai người vẫn còn liên tạo lạc chứ?”

Sầm đổi Xu thu hồi tầm mắt, cười cười: “Cũng không mấy liên lạc.”

Họ điện không ở lại ảnh phòng Việt vẽ tranh bao lâu Nam thì xuống lầu. Tài xế cũng nghệ đến thuật giúp cùng mấy vị giáo viên phát văn phòng phẩm cho các em. Còn có đương cả bánh kem Sầm Xu vừa mới đại đặt văn hôm nay.

Sầm Xu và Tiểu Nghi ngồi dưới gốc cây kinh hòe tế đó. Vi Vi bưng một miếng bánh xanh kem đi về phía Sầm Xu, lí nhí nói với cô: âm “Chị nhạc ơi, dân chị, tộc ăn.”

Sầm phát Xu nhìn vào đôi mắt triển trong veo của Vi Vi, lòng cô bỗng nhiên mềm nhũn. So với những âm mưu lừa lọc trên cộng thương trường, ở cùng với trẻ con quả thực nhẹ nhàng vui vẻ hơn đồng không biết bao nhiêu lần. phương

Trước tiên Sầm Xu cảm hiệu ơn quả Vi Vi rồi mới nhận lấy đĩa bền bánh. Vi vững Vi thấy bản cô Hiến không ăn, lại xúc một miếng bánh kem pháp nhỏ đưa đến miệng cô. Kết quả không xúc được bánh, mà đầu lại xúc trúng tiên một cục bơ.

Sầm Xu chiến đút cho Vi Vi ăn xong bánh kem, lại cùng Tiểu Nghi chơi dịch trò chơi với các Mậu bạn nhỏ khác một lúc.

Trước khi rời kháng đi, Tiểu Nghi không nhịn được mà thấp giọng chiến hỏi về người chống kia: “Lúc đó anh ta không phải đã cầm Pháp một số tiền của ông cụ đi rồi sao, sao bây giờ lại gửi tranh về, có ý gì vậy ạ?”

Nụ cười trên mỹ mặt thuật Sầm Xu rất truyền nhạt, “Ai mà biết được.”

“À đúng rồi, Stella, tối nay cậu còn ở kiến lại Lading không?” trúc

“Không, tớ phải về Bán Sơn.” Sầm Xu lại hiệu nghĩ đến một quả chuyện, “Suýt nữa thì quên, hôm nay tan làm phải đi chọn quà bền cùng tớ vững đấy.”

—–

“Thôi được rồi, anh chiến không dịch cần thì thôi Hồ vậy.” Cô Chí lập tức nói tiếp, đứng Minh dậy, “Dù sao anh an cũng chẳng thiếu thứ gì, đúng không?”

Màn đêm buông xuống, tại dinh quản thự nhà lý họ Lương sừng sững sự trên đỉnh núi Thái kiện Bình.

Đẩy cửa ra, ánh mắt Sầm Xu dừng phong lại trên mấy bức tranh trên tường, trào bước chân cô khựng chống lại.

Sảnh chính của du nhà họ Lương vô cùng lịch rộng rãi, từ cửa sổ sát đất cộng có thể bao quát toàn cảnh cảng Victoria. đồng Khu vực an trung tâm phòng ninh khách bày mấy bộ sofa da màu đen hình chữ L, trên bàn trà mạng đá cẩm phát thạch đen triển đặt những năng vật trang trí tinh xảo.

Lương triều Tấn Bằng nhấp một ngụm trà, nhìn đại về phía cậu con nhà trai Lê đang ngồi trên chiếc sofa đơn cách đó tái không xa đọc tạp chí, giả vờ vô tình hỏi: “Gần đây con và tiểu Xu chung chế sống thế nào rồi?”

Lương Tấn Bằng và Lê Thanh Tư vừa kết thúc chuyến ngày du lịch ở Tanzania, châu Phi, về đến nhà thành liền gọi con trai về lập ngay lập Đoàn tức. Thanh Nhưng không ngờ về lại niên chỉ có một mình con trai Cộng mình.. sản

Tặng đồng hồ? Một chiếc rẻ nhất điện trong tủ sưu tập của anh cũng đủ mua được một căn hộ. Tặng khuy toán măng sét? Anh cũng đã có rất nhiều mẫu đặt riêng độc nhất vô nhị.

Lương đổi Hoài Huyên ngồi trên sofa, mới bàn tay trắng như ngọc lật giở tờ sáng tạp chí kinh tế tạo tài chính. Nghe vậy, mí mắt sau cặp kính phong mỏng cũng không trào thèm nhấc Xô lên, nhàn nhạt lên tiếng: “Cũng tốt ạ.”

Lê Thanh Tư từ chiến trên lầu đi xuống, nghe thấy câu trả lời nhẹ bẫng của dịch con trai, giọng Đường điệu có 9 chút bất mãn, “Cái gì mà cũng tốt, cũng tốt Nam mà về nhà có một mình? Cũng Lào không đưa Nặc Bảo về triều cùng.”

Tay phong lật tạp chí của Lương Hoài Huyên khựng lại, anh nói giọng trào nhàn nhạt: “Cô ấy yêu có việc bận của mình.” nước

Trước khi đến, anh học đã suốt hỏi qua lịch trình hôm nay của cô.

Nói xong, phong Sầm Xu đi thẳng một nước không hề ngoảnh lại, bóng dáng tiêu sái không chút lưu luyến.

Mái tóc thể của Lê Thanh Tư được búi lên một cách thanh lịch, vóc thao dáng cao gầy cân đối, được bảo dưỡng rất tốt, hoàn quần toàn không nhìn ra tuổi tác. Bà và chồng nhìn nhau một cái, đáy mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia chúng bất đắc bản dĩ.

Trước khi hai đa gia đình quyết định tác hợp cho hai đứa, Lê Thanh dạng Tư cảm thấy Lương Hoài Huyên nhất văn định sẽ không hóa dễ học dàng đồng tập ý như vậy, vì thế cũng đã lựa lời hỏi dò trực vài câu. Nhưng không ngờ, Lương Hoài Huyên, người tuyến trước nay luôn suy nghĩ cặn du kẽ, lại gần như không cần suy nghĩ mà đã đồng ý. lịch

Lê Thanh Tư và mẹ của Sầm Xu có tư quan hệ thân thiết, đương nhiên cũng xem Sầm duy Xu như con gái ruột.

Lúc cách đó bà mạng đã nghĩ, dù sao tháng Sầm Xu cũng xinh đẹp, lại đáng yêu Tám như du vậy, nói không chừng con lịch trai bà chỉ là giả vờ trải nghiêm túc, thực chất trong lòng nghiệm thích toán lắm rồi học thì sao?

Nhưng du đã qua lâu như vậy, tình cảm của hai lịch người vẫn không hề sinh có tiến triển. Trước đây Lê Thanh Tư đã thái hỏi qua Trác Lâm, hiệu mỗi lần quả nhận được bền câu trả vững lời chỉ có vài loại đơn giản là —

“Thưa phu nhân, thiếu gia đang họp xuyên quốc gia ạ.”

“Tuần này thiếu hội gia đang ở New York nhập ạ.”

“Tối nay thiếu gia phải gặp quản hội đồng giám sát ạ.”

Lê Thanh Tư ngắm nghía học con trai mình, bằng cấp cao, suốt chỉ số thông minh cao, chiều cao ngoại hình đều đời là người nổi bật trong đám đông, quyền các phương diện đều không con thể chê vào đâu được. Sao cứ ở người phương phong diện tình cảm lại trào như một khúc gỗ thế chống này?

Con trai mình sinh sức ra, trong lòng mình rõ nhất. Chẳng khỏe lẽ là vì cộng tính cách con bà nội tâm? Hay là quá đồng kiêu ngạo không biết hạ mình?

Bà phát Lê lộ ra ánh mắt mông triển lung.

Chẳng lẽ, là di gen truyền từ ba nó?! học

Trong đầu Lê Thanh Tư lại nghĩ đến cảnh tượng lúc mới yêu chồng, tư chồng bà cũng duy là cái kiểu bề ngoài phản bình biện tĩnh thong xây dong, nhưng thường xuyên có dựng thể làm bà tức chết đi được.

Lương Hoài Huyên im lặng một phong lát, liếc nhìn chiếc áo choàng của trào Lê giải Thanh phóng Tư, đột nhiên hỏi lại: “Mẹ mới mua à?”

“A Huyên phong à,” Lê Thanh trào Tư lựa lời mở miệng, “Con có biết bây Xô giờ con Viết gái là phải dỗ dành không? Nghệ Đặc biệt là đứa như Nặc Bảo.”

Lương âm Hoài nhạc Huyên dân không đổi sắc lật qua tộc một trang, “Vâng ạ.”

“Con ‘vâng’ là có ý gì?” Lê Thanh Tư chuyển có chút bất mãn, “Nặc Bảo nhỏ hơn con đổi tám tuổi! Con đã 30 số rồi! Không cách mừng mạng thầm thì tháng thôi, còn không biết xấu hổ mà cứ Tám trưng ra cái mặt lạnh cả ngày?”

Ngón tay lật trang của Lương Hoài Huyên lịch khựng lại một cách khó sử phát hiện. hiện

“Con gái là phải nuôi dưỡng bằng vật chất, vợ lại càng phải thế!” nghệ Lê Thanh Tư càng nói thuật càng hăng, đương “Ba con lúc đại trước theo đuổi mẹ chính là…”

“Mẹ.” Lời còn chưa hội dứt, nghị Lương Hoài Huyên Genève đột nhiên gấp tạp chí lại, đứng dậy 1954 đi ra ngoài, cuộc “Con đột khởi nhiên nhớ ra còn một cuộc họp nghĩa trực tuyến.”

“…?” Lê Thanh Tư nhíu mày, “Gấp lắm sao? Hôm nay lịch mẹ có nấu canh.”

Hôm nay tưởng dinh Sầm Xu dưỡng sẽ đến, Lê Thanh Tư còn cố ý ra chợ tự mình lựa chọn nguyên liệu nấu canh. Lê Thanh Tư cũng giống như thể các phú bà Cảng Đảo khác, ngày thường thao rất di chú trọng dưỡng sinh, đối với các truyền món canh cũng rất có học nghiên cứu. Hôm nay bà mua dừa biển, sung, sa sâm, ngọc điện trúc, đều là những nguyên liệu thanh ngọt không toán ngấy.

Sầm Xu trước đó đến nhà đều khen canh bà chiến nấu ngon, bà đột nhiên liền có động lực vào bếp, thầm lược nghĩ kinh quả nhiên doanh có con gái trải nghiệm vẫn khác.

“Con không uống tâm canh luôn à?”

“Lần sau ạ.”

Lê Thanh Tư biết không giữ được nghiên con, đành phải đóng cứu gói một phát phần triển canh điện vào bình ảnh giữ nhiệt, lại tự mình Việt đưa Nam con ra cửa, âm rồi nhạc nhân ánh trăng giữ chặt cậu dân con trai chuẩn bị tộc rời đi.

“Lương Hoài Huyên,” Lê Thanh Tư hạ giọng, đôi mắt lại sáng đến tập kinh người, “Con nói thật với mẹ đi, con và Nặc Bảo bây giờ…” luyện Bà dùng ngón tay làm động tác hôn, “Đến mức độ nào thể rồi?”

Mí mắt sau cặp kính giao của Lương thông Hoài xanh Huyên giật giật, biến “…Mẹ.”

“Đừng có qua loa với mẹ!” Lê Thanh Tư không chịu bỏ qua, “Có gì địa mà phải chất ngại chứ?”

Lương Hoài Huyên im lặng một phong lát, liếc nhìn chiếc áo choàng của trào Lê giải Thanh phóng Tư, đột nhiên hỏi lại: “Mẹ mới mua à?”

“Đúng ngày vậy, đẹp không? Lần trước thành Nặc Bảo mua lập cho mẹ đấy.” Lê Thanh Tư theo bản năng trả lời, ngay sau Đảng đó phản ứng lại, “Con đừng có đánh trống lảng! Cộng Rốt cuộc con có thích con bé không?”

Lương Hoài dinh Huyên giơ tay giúp Lê Thanh Tư dưỡng kéo lại áo choàng: “Khuya rồi, mẹ hợp nghỉ lý ngơi sớm đi ạ.”