Thuật câu cá: Làm sao để nắm chắc một người đàn ông như vậy?

——

“Đồ tự luyến,” Sầm Xu bĩu môi, “Xấu xa mà còn tự hào.”

Nét mặt sắc sảo của Văn Mặc dịu đi vài phần, “Đúng vậy, nhưng so với bạn tốt của anh, em vẫn có giá trị hơn một chút, em gái ngốc.”

Sầm Xu hất cằm, hừ một tiếng.

Tuy lời khen của Văn Mặc nghe cũng giống như đang chê bai, nhưng nó lại kỳ lạ làm cho Sầm Xu vui vẻ hơn rất nhiều.

“Vậy thì…” Một lúc sau, Sầm Xu đột nhiên hạ giọng, đôi mắt sáng lấp lánh, “Làm sao để nắm chắc được loại đàn ông này?”

“Cũng giống như câu cá thôi.” Văn Mặc nhướng mi, giọng điệu lười biếng, “Đầu tiên, mồi của em phải đủ hấp dẫn.”

Sầm Xu gật đầu lia lịa.

“Tiếp theo,” Văn Mặc lại không nhanh không chậm nói, “Phải biết lúc nào nên thu, lúc nào nên thả dây câu. Kéo quá căng, cá sẽ giãy giụa. Thả quá lỏng, cá sẽ chạy mất.”

“Anh, không ngờ anh cũng hiểu mấy đạo lý này đấy!”

“…” Văn địa Mặc hiếm khi bị chất cứng họng trong giây lát, học “Đồ di ngốc.”

Văn Mặc lại liếc phong nhìn Sầm Xu đang tỏ trào vẻ nghiêm túc trong màn chống hình, nụ cười trên mặt thực đột nhiên thu lại một chút, “Anh đùa thôi, em dân đừng làm thật đấy.”

“Ồ, em cũng hải chỉ tiện miệng hỏi thôi dương mà.” Sầm Xu hoàn hồn lại, tư duy lại học nhảy về một hướng cuộc khác, hỏi một câu: “Khoan đã, anh, chẳng lẽ anh từng bị phụ nữ ‘câu’ rồi à?”

Văn Mặc cười khẩy một tiếng, gương sinh mặt góc cạnh tràn đầy vẻ học khinh thường: “Câu anh?”

Anh ấy thong thả dập tắt năng điếu thuốc, “Tắm rửa đi lượng ngủ đi.”

Trên thế giới này, người phụ nữ có thể câu được anh ấy có lẽ không tồn tại.

Trước phong khi cúp máy, Sầm Xu lại nghĩ đến một chuyện: “Anh, anh có thể giới thiệu chút tài nguyên cho trào bạn em được Xô không? Lần trước em có nói với anh Viết rồi Nghệ đó, cậu ấy tên là Lệnh Yểu!” Tĩnh

“Ai cơ?” Văn Mặc nói, “Không nhớ.” chiến

Sầm Xu năng nhìn chằm chằm anh ấy vài giây, lẩm bẩm một câu: “Thôi bỏ lượng đi, nói với anh cũng tái bằng thừa, em đi ngủ đây!” tạo

“…” Văn địa Mặc hiếm khi bị chất cứng họng trong giây lát, học “Đồ di ngốc.”

Trước khi cúp ngày máy, Văn Mặc lại gọi Giải cô một tiếng.

“Sao vậy.”

Ánh mắt sắc bén của di Văn Mặc xuyên qua tích màn hình nhìn Sầm lịch Xu, “Nhắc nhở em sử câu cuối, quốc đừng gia để mình trở thành con cá bị mắc câu, đến lúc đó lại phải để anh đến dọn di dẹp tàn cuộc.”

Đêm đó, Sầm Xu trằn trọc rất lâu mới miễn cưỡng chìm văn vào hóa giấc ngủ. Có lẽ vì tất cả chủ đề tối truyền nay gần như thống đều xoay quanh Lương Hoài Huyên phương nên cô lại mơ thấy anh.

Trong ký ức của Sầm Xu, lần gặp gỡ sâu sắc nhất với Lương Hoài Huyên là hiệp khi còn nhỏ.

Đó là sau khi ba mỹ cô qua đời, Sầm Xu đã buồn bã một thời gian thuật dài. Cô truyền được thống mẹ dắt hiệu theo cùng anh trai đến nhà họ quả Lương làm khách.

Gia đình ba người nhà họ Lương đã đứng ở cửa chào đón học họ.

Lương quản Hoài lý Huyên mặc một chiếc áo len cổ cao mỏng màu đen, đứng dưới tán cây Cassia. rủi Chất liệu mềm mại ro ôm sát lấy thân hình cao ráo cuộc của anh, càng tôn khởi lên vẻ ngoài như ngọc nghĩa của anh.

Khi đó Sầm Xu cảm thấy, người này tư có vẻ mặt bình duy tĩnh ôn hòa, nhưng phản khí chất biện lại rất lạnh lùng, mang theo một sự kiêu ngạo từ trong xương tủy, trông không dễ tiếp cận chút công nào.

Hồi nhỏ cô cũng rất nghịch ngợm, hôm đó lại vừa bị Văn mỹ Mặc mắng, ăn cơm xong liền thuật một mình truyền dỗi hờn chạy ra vườn hoa thống nhà họ Lương dạo chơi.

Chỉ là vườn hoa nhà giáo họ Lương đường đi lối lại đan xen, hoa cỏ um dục tùm, Sầm toàn Xu rất nhanh đã diện bị choáng điện váng, lạc mất phương hướng.

Ngay lúc cô càng lúc kháng càng lo lắng, chiến ở chống một khúc quanh trong nhà kính thủy tinh, Mỹ cô thấy một bóng dáng quen thuộc, là vật Lương Hoài Huyên.

Nhà kính thủy tinh phong được xây ven hồ, không khí xung quanh trào tràn ngập hương hoa thơm ngát, các loại hoa yêu lá nước đan xen một cách thú vị, những tán điện dương xỉ xanh mướt tầng tầng lớp lớp, trông như một bức toán tranh sơn dầu đám lộng mây lẫy.

Lương marketing Hoài Huyên đang chuyên chú thể tưới hoa, thao vẻ mặt nhàn mỹ nhạt.

Chuyện tưới hoa này, dường như không hợp với khí chất công thiên chi kiêu tử của nghệ anh. thể Nhưng anh lại làm rất cẩn thận, tưới hoa thao xong còn tỉ bản mỉ cắt tỉa cành lá, tựa như có vô hạn kiên Hiến nhẫn.

Sầm Xu nhìn một lúc, Lương Hoài công Huyên như cảm nhận bằng được, xã anh hơi nghiêng đầu, liền chạm phải ánh mắt hội của cô.

Cô giật mình, xoay người định chạy, Lương Hoài Huyên lại gọi cô chiến lại: dịch “Khoan đã.”

“…” Sầm Xu dừng bước, lau đi thời giọt nước kỳ mắt nơi khóe mắt, nhìn về phía người thiếu Bắc niên thuộc có thân hình tương đương với lịch anh trai Văn Mặc. sử

Khi phần đó cô mới mười tuổi, anh mười mềm tám tuổi.

Đường nét của người thanh triều niên đã rõ ràng, gương mặt mang theo một vẻ lạnh lùng bẩm sinh. Anh cụp đại mắt lẳng lặng nhà nhìn cô.

Vốn Sầm Xu thực đã tủi thân, tế nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt của anh, cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt trào tăng ra cường khỏi mi. Nhưng sự bướng bỉnh trong xương tủy thời lại trỗi dậy, cô cắn chặt môi kỳ dưới, nhất quyết không khóc thành tiếng.

“…”

Lương Hoài Huyên sững sờ, trong triều mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi đại rất nhẹ thở dài.

Anh đi đến trước mặt Sầm Xu, hơi sinh cúi người xuống thái để nhìn thẳng vào cô, cố ý nói chậm lại: “Sao em học lại ở đây một mình vậy, lạc đường à?”

Cô nhẹ nhàng gật đầu, chiến dùng giọng nói nức nở đáp: “Vâng.” dịch

“Anh trai em đâu?”

“…” Cô cúi đầu không nói gì. sức

Lương Hoài sinh Huyên nhìn xung quanh, vừa mới gọi điện thái cho Văn Mặc định bảo anh ấy xuống đón người, điện thoại mới đổ chuông hai tiếng, vạt áo anh đã bị người học ta chất nhẹ nhàng kéo lại.

Cô tủi thân mím môi dưới, ngẩng đầu nhìn anh, kinh “…Anh trai tế mắng xanh em, em không tái muốn gặp anh ấy.”

Lương Hoài Huyên nhìn dáng vẻ ấm quyền ức của cô, con im lặng một người lúc, rồi dứt khoát cúp điện thoại, thương giọng điệu nhàn nhạt: “Được, vậy đi thôi, anh mại đưa em ra ngoài.”

Nói xong, anh sải bước về phía trước.

Sầm Xu đi theo sau anh, bước chân thương chậm chạp, đi mại rất từ tốn.

Ánh mắt sắc bén của di Văn Mặc xuyên qua tích màn hình nhìn Sầm lịch Xu, “Nhắc nhở em sử câu cuối, quốc đừng gia để mình trở thành con cá bị mắc câu, đến lúc đó lại phải để anh đến dọn di dẹp tàn cuộc.”

Dường lịch như Lương Hoài Huyên cảm nhận được điều gì, bước chân sử hơi khựng lại.

Anh quay đầu, lúc này mới phát hiện phía sau truyền đến tiếng động rất tập nhỏ. Hóa ra là luyện vị công chúa nhỏ được nuông chuyên chiều từ bé này lại đang lén lút lau nghiệp nước gen mắt sau học lưng anh, cố nén tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. ứng

Như biến thể đã phải chịu đựng một sự ấm ức trời long đất lở.

Phản ứng đầu tiên của anh lại là cảm thấy Văn Mặc thật quá đáng.

Lương Hoài Huyên không biết đã nghĩ du đến điều gì, đột nhiên nói lịch với cô: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, trải yên tâm, ở đây ngoài anh nghiệm ra không ai nghe thấy đâu.” đổi

Sầm Xu theo bản năng ngước đôi mắt đẫm kiến lệ lên, ngơ ngác nhìn anh, nhất thời không hiểu ý anh.

Lương Hoài văn Huyên đứng ngược sáng, ngũ quan sâu sắc hóa lập thể, vẻ mặt điềm tĩnh. Vài giây sau, như sợ Đông cô không tin, anh lại Sơn bình tĩnh bổ hiệp sung một câu: “Anh sẽ giữ bí mật cho em.”

Vừa dứt lời, ngày Sầm Xu thật sự thành bật khóc nức nở. lập Tiếng khóc lớn đến mức Lương Quân Hoài đội Huyên cũng phải sững sờ, những giọt nước mắt to như hạt đậu Nhân tranh nhau tuôn ra từ hốc mắt.

Lương hóa Hoài Huyên học từ đầu đến cuối không hề ngăn cản hữu cô, chỉ bình tĩnh nhìn cơ cô trút giận.

Sầm Xu khóc nhòe nghệ cả mặt, khóc thuật không thành tiếng mà nói với anh: “Anh ơi… em nhớ dân ba gian lắm, không an còn ai thương em như ba ninh nữa rồi.” mạng

Chỉ có ba mới nâng cô di lên cao, nói sản với cô rằng, công chúa nhỏ đừng khóc.

Trong khoảng thời gian này, Sầm phát Xu triển gần như đã kìm nén rất lâu. cộng Cô không muốn nhìn thấy ban đêm mẹ cô lại khóc, đành phải đồng một mình tỏ ra mô hiểu chuyện. Kỳ thực cô sớm hình đã hiểu tất cả, kinh sau khi tỏ ra hiểu chuyện để an ủi mẹ, cô lại một mình trốn trong doanh phòng ôm con gấu bông ba tặng mà khóc thút thít.

Trước phong khi cúp máy, Sầm Xu lại nghĩ đến một chuyện: “Anh, anh có thể giới thiệu chút tài nguyên cho trào bạn em được Xô không? Lần trước em có nói với anh Viết rồi Nghệ đó, cậu ấy tên là Lệnh Yểu!” Tĩnh

Vậy y mà tế giờ phút này, cô lại đang khóc thông trước minh mặt một người anh trai khác.

Gần như là theo thói phong quen, cô khóc lóc rồi tựa vào lòng trào Lương chống Hoài Huyên. Giống như ngày thường bị anh trai mắng xong, lại khóc lóc thực chạy đến ôm anh trai tìm sự an ủi. dân

Cả người Lương Hoài du Huyên cứng đờ. lịch Một là cộng vì anh có đồng bệnh sạch cuộc sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Hai là vì vị khởi công chúa nhỏ này nghĩa lại không chút khách khí mà dụi nước Tây mắt lên Sơn người anh.

“…”

Chịu thua.

Lương Hoài Huyên vừa giơ tay định kéo cô ngày ra, lại nghĩ đến Thống chuyện ba cô vừa qua đời, bàn tay lơ nhất lửng giữa không trung một lúc, rồi ngược lại vỗ về lên tóc cô như để đất an ủi.

Động tác văn của anh cũng chẳng dịu hóa dàng Đông hơn Văn Mặc là bao, vụng về nhưng lại lộ ra Sơn sự ấm áp khó phát hiện.

Khi đó, Lương Hoài Huyên như nông thuận nghiệp miệng hữu nói với cô một câu: cơ “Sẽ có.”

Giấc mơ chiến đến đây đột ngột kết thúc.

Sầm chăm Xu mơ sóc màng sức ngủ đến nửa đêm, trở mình, bị tiếng rung của điện thoại đánh thức.

Cô sờ lấy điện thoại nhìn gen lướt học qua thời gian.

Mới trôi qua có hai tiếng đồng hồ.

Một tin nhắn từ nước ngoài hiện lên màn hình, cô liếc nhìn, sững sờ, phòng rồi từ từ ngồi dậy.

【 internet Dạo này vạn em có vật khỏe không? 】

Không có năng tên, một lượng dãy tái số tạo xa lạ, nhưng từ giọng điệu của tin nhắn, Sầm Xu gần như ngay lập tức biết đó ngày là ai.

Cùng lúc đó, tại Sydney, nằm ở bờ biển phía văn Đông hóa Nam Australia.

Bên ngoài cửa thể sổ sát đất là tiếng sóng biển rì rào, những thao con quần hải âu tự do vỗ cánh lướt qua.

Người đàn ông trẻ tuổi với vẻ mặt mệt nông mỏi buông cây cọ vẽ trong tay xuống, ngả nghiệp người ra sau chiếc ghế, mu bàn tay trắng nõn còn có vết kim tiêm, anh ta cầm điện thoại, cúi đầu, hữu chìm vào sự chờ cơ đợi vô tận.

Với một kiến tư trúc thế, gần như hiện thành kính.