Dạo chơi Cảng Đảo, có cô đã là may mắn

Đêm Cảng Đảo lộng lẫy ánh đèn neon. Hai người ngồi trên chiếc xe buýt hai tầng mui trần, chọn hàng ghế cuối cùng để hóng gió đêm, ngắm nhìn cảnh đêm phồn hoa dần lùi lại phía sau.

Xe buýt từ từ khởi hành từ bến phà Trung Hoàn, chạy qua vòng đu quay, qua tòa nhà IFC sáng rực như một ngọn hải đăng, cuối cùng đến Vịnh Đồng La.

Vừa xuống xe, hai người đã bắt gặp một chiếc xe kem Mister Softee đang đậu ven đường.

“Mọi người đều nói gặp được xe kem Mister Softee sẽ mang lại may mắn đó!” Sầm Xu đột nhiên kéo tay áo anh, đôi mắt sáng lấp lánh, “Trừ con cá nóc phun nước vào mặt em hôm nay ra, hôm nay em thật sự rất may mắn!”

Lương Hoài Huyên nghiêng đầu nhìn cô. Gió nhẹ thổi qua, vài sợi tóc vương trên môi cô, anh đưa tay vén lại giúp cô.

Anh nghĩ, được cùng cô dạo bước trên đường phố Cảng Đảo như thế này, anh cũng đã là người may mắn lắm rồi.

“Muốn ăn không?”

Sầm Xu cắn môi dưới do dự: “Thật ra em không thích lắm.”

“Không sao.” Lương Hoài Huyên đã rất tự nhiên mà dắt lấy tay cô, “Mua là để lấy may mà.”

Nghe anh nói vậy, đôi mày khóe mắt Sầm Xu nhuốm đầy ý cười rạng rỡ, cô cười gật đầu, nắm tay anh bước nhanh về phía xe kem, “Vậy chúng ta mau lên, nhân lúc chưa có ai xếp hàng!”